Nghệ An: Hết thời gian thí điểm, BQL chợ Vinh vẫn thu phí giữ xe

Mặc dù đã hết thời gian thí điểm trông, giữ xe có thu phí các bãi đỗ xe trên đường Cao Thắng, tuy nhiên Ban quản lý chợ Vinh (Nghệ An) vẫn thu tiền của các phương tiện vào dừng đỗ

BQL chợ Vinh vẫn cho nhân viên ngang nhiên thu phí gửi xe trên đường Cao Thắng bất chấp đã hết thời gian thí điểm. (Ảnh chụp chiều 28/1/2019)

Ngày 18/01/2018, UBND thành phố Vinh đã ban hành văn bản số 384/UBND-QLĐT (do ông Lê Sỹ Chiến – Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh ký) đồng ý cho Ban quản lý (BQL) chợ Vinh tổ chức thí điểm trông, giữ xe có thu phí tại các bãi đỗ xe trên đường Cao Thắng (thuộc phường Hồng Sơn, TP Vinh).

Thời gian thí điểm từ ngày 25/01/2018 đến ngày 25/01/2019. Mức phí theo Quyết định số 80/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Nghệ An, trong đó mỗi lượt không quá 120 phút, nếu quá thì tính thêm lượt (mỗi lượt tính thêm không quá 120 phút).

Bãi đỗ xe trên đường Cao Thắng, TP Vinh.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Infonet, sau khi hết thời gian thí điểm trên, trong các ngày 26,27,28/01/2019, các nhân viên BQL chợ Vinh vẫn tiếp tục thu phí đối với các phương tiện ô tô khi vào đậu tại các bãi đỗ trên đường Cao Thắng. Qua quan sát, mỗi ngày có hàng trăm lượt phương tiện vào đỗ tại nơi đây, giá thu phí từ 10.000 - 15.000 đồng.

Ngày 28/1, trao đổi về vấn đề này, ông Tô Thanh Nhân – Trưởng ban Quản lý chợ Vinh xác nhận có tình trạng thu phí trong 3 ngày vừa qua và cho biết: “Từ ngày mai (29/1 - PV) chúng tôi sẽ ngừng thu phí toàn bộ trên đường Cao Thắng, đến khi nào có văn bản chỉ đạo của thành phố”.

Vé thu phí gửi xe của BQL chợ Vinh ngày 28/1/2019.

Còn ông Nguyễn Quốc Thắng – Trưởng phòng Quản lý đô thị UBND thành phố Vinh khẳng định: “Hiện tại, thành phố vẫn chưa có văn bản cho phép BQL chợ Vinh thu tiếp sau thời gian thí điểm, chúng tôi sẽ chỉ đạo tạm thời dừng thu để chờ chỉ đạo”.

Đại diện phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Vinh lại cho rằng, việc thu phí ở đây được quyết toán chặt chẽ, việc cho thu hay không là do phòng Quản lý đô thị tham mưu, hiện tại Phòng Tài chính- Kế hoạch TP chưa nhận được văn bản nào yêu cầu tạm dừng thu phí cả.

Bảng trông giữ xe được lắp tại đường Cao Thắng, niêm yết các loại xe và số tiền cụ thể.

Trước đó, Infonet đã có bài viết “TP Vinh: Dùng tuyến đường chính làm bãi giữ xe, thu hơn 500 triệu” phản ánh về tình trạng thu phí gửi xe sai quy định của BQL chợ Vinh (Nghệ An) trên lòng đường Cao Thắng (thuộc phường Hồng Sơn, TP Vinh).

Các loại xe ô tô khi vào đỗ ở đây đều được các nhân viên của BQL chợ Vinh thu “cào bằng” tất cả là 15.000 đồng/lượt, thậm chí nhân viên còn thu ngang chứ không hề có vé.

Theo BQL chợ Vinh, tổng thu trong 11 tháng qua (tức từ ngày 1/2/2018 đến 30/12/2018) trên đường Cao Thắng được 522 triệu đồng.

Việt Hòa - Đặng Sơn
Từ khóa: Ban quản lý chợ Vinh thời gian thí điểm thu phí gửi xe đường Cao Thắng Quản lý đô thị TP Vinh Nghệ An

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !