Sếp ngoại của CBRE: Tôi mê nhất canh măng, gà luộc trên mâm cỗ Tết Việt

Người nước ngoài luôn có những cảm nhận rất khác về Tết cổ truyền ở Việt Nam. “Rất thích canh măng và gà luộc” - là một trong những chia sẻ nhanh của ông Richard Colville - Giám đốc bộ phận quản lý bất động sản CBRE với PV Infonet khi mùa xuân mới Kỷ Hợi 2019 đang về….

Ông Richard Colville - Giám đốc bộ phận quản lý bất động sản CBRE rất thích món canh măng và gà luộc trong ngày Tết ở Việt Nam....

Làm việc tại Việt Nam từ năm 2012, tức là đã có hơn 6 năm ở Việt Nam, vậy ông có cảm nhận thế nào về Tết Việt?

Việt Nam thật may mắn khi có thời gian dài được nghỉ Tết như vậy. Trong vài ngày thôi, những thành phố tấp nập như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh sẽ trở nên bình yên hơn rất nhiều vì ai ai cũng về quê chung vui với gia đình và người thân. Dạo này tôi có để ý hơn, thấy rằng người Việt cũng tận dụng những ngày nghỉ như thế này để đi du lịch trong nước cũng như quốc tế.

Ông thích món ăn nào trong những món ăn đặc trưng của ngày Tết ở Việt Nam?

Đồ ăn Tết ưa thích của tôi là canh măng và gà luộc.

Tôi thấy măng có một mùi vị vô cùng đặc biệt và thơm ngon. Hơn nữa, tôi cảm thấy những món ăn này “nhẹ nhàng” hơn là bánh chưng vì bánh chưng có quá nhiều thịt lợn. Canh măng tôi có thể ăn nhiều hơn mà không bị ngấy.

Ông có suy nghĩ gì về tục lì xì, mừng tuổi đầu năm của Việt Nam?

Truyền thống này ở khắp các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Bao nhiêu tiền trong phong bao lì xì  không quan trọng nhưng đó nên là tiền mới, vì vậy mọi người nên chuẩn bị trước bằng cách rút tiền mới ở ngân hàng.

Tôi cũng thấy được sự thay đổi trong cách thiết kế bao lì xì qua từng năm. Trước kia chúng được thiết kế theo phong cách truyền thống, nhưng ngày càng được cải tiến hơn – có nhiều hình ảnh hoạt hình vui nhộn, đáng yêu. Điều này tạo cơ hội cho chúng ta trở nên tân tiến hơn.

Trong tương lai, tất cả chúng ta sẽ giao dịch online thay vì dùng tiền mặt, theo tôi, tiền trong thẻ không thể mang lại những điều may mắn như tiền mặt mang lại. Vì vậy, tôi tin rằng truyền thống này sẽ được tiếp tục và được cải tiến hơn nữa.

Vậy ông có thích đón Tết ở Việt Nam không và đã có năm nào ông ở lại Việt Nam ăn Tết chưa?

Đương nhiên rồi! Tôi đón Tết ở Việt Nam cũng đã được vài lần rồi!

Tôi đã có cơ hội được ăn Tết với nhiều gia đình địa phương, cùng họ đi chùa để cầu nguyện những điều tốt đẹp cho năm mới.

Năm nay tôi sẽ đón Tết ở Úc nên đó là một trải nghiệm khá là khác. Dù sao cũng có rất nhiều người Việt ở Úc nên tôi có thể tìm đồ ăn Tết Việt tại đây rất dễ dàng để gợi lại những kỷ niệm về cái Tết ở đất Việt.

Ông sẽ chúc gì đối với người Việt Nam là những đối tác, khách hàng của mình nhân dịp Tết đến xuân về này?

Tôi muốn gửi những lời chúc sức khỏe, hạnh phúc tới họ và gia đình của họ. Cuối cùng thì gia đình vẫn luôn là thứ quan trọng nhất đối với tất cả mọi người. Chúc mừng năm mới!

Cảm ơn ông rất nhiều và chúc ông năm mới nhiều sức khỏe!

Minh Thư (thực hiện)
Từ khóa: cảm nhận về tết việt người nước ngoài ông Richard Colville Giám đốc bộ phận quản lý bất động sản CBRE

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.