Quảng Ninh sẽ có "lá cờ khổng lồ" trên đỉnh núi Bài Thơ?

Báo Quảng Ninh đưa tin, một doanh nghiệp tại tỉnh Quảng Ninh đang đề xuất với UBND tỉnh Quảng Ninh xây dựng công trình lá cờ đỏ sao vàng đặt trên đỉnh núi Bài Thơ, tại TP Hạ Long, Quảng Ninh.

Theo nguồn tin này, doanh nghiệp trên (chưa công bố tên-PV) đã trình bày ý tưởng công trình lá cờ đỏ sao vàng đặt trên đỉnh núi Bài Thơ, do kiến trúc sư Salvador Perez Arroyo tư vấn thiết kế.

Khi hoàn thành đây sẽ là một sàn ban công lớn vươn ra ngoài biển và tạo không gian mở cho du khách tận hưởng không gian, ngắm toàn cảnh TP Hạ Long trong tương lai.

Mô phỏng công trìnhlá cờ đỏ sao vàng đặt trên đỉnh núi Bài Thơ.

Được biết, công trình này vẫn còn đang trong phác thảo. Dự kiến, công trình có diện tích mặt sàn dự kiến là 960m2, diện tích bề mặt 2.550m2, chiều cao "lá cờ" là 50m.

Đáng chú ý, công trình được xây dựng trên đỉnh núi Bài Thơ (cao 200m so với mực nước biển), nên để tới "lá cờ", du khách sẽ phải sử dụng thang máy để tham quan.

Khi hoàn thành công trình được kì vọng sẽ tạo thêm điểm nhấn gây ấn tượng cả ban ngày và về đêm cho TP. Hạ Long.

Hình dánglá cờ đỏ sao vàng đặt trên đỉnh núi Bài Thơ sau khi hoàn thành. Ảnh từ ý tưởng dự án

Được biết, đơn vị tư vấn thiết kế cũng tham vọng công trình “lá cờ đỏ sao vàng bay trên núi Bài Thơ” có thể trở thành biểu tượng kiến trúc, mang bản sắc riêng và có ý nghĩa quan trọng như biểu tượng ở nhiều quốc gia như “Tượng nữ thần tự do” của TP New York (Mỹ) hay “Atomium” tại Bruxelles (Bỉ)…

Không rõ ý tưởng này có được UBND tỉnh Quảng Ninh "gật đầu" hay không, tính khả thi của dự án ra sao nhưng nhiều người cho rằng đây là đề xuất khá táo bạo. 

Tuy nhiên, để công trình có thể hài hòa với danh thắng núi Bài Thơ vốn đã nổi tiếng, vừa phát huy và nâng tầm giá trị của cụm di tích này nhiều người cho rằng, dự án phải có thiết kế thật chuẩn, khi xây dựng (nếu được phê duyệt) phải thực sự đảm bảo tính chặt chẽ, không phá vỡ cảnh quan và bảo vệ được sự hài hòa của quần thể di tích núi Bài Thơ nói riêng, Vịnh Hạ Long nói chung.

Nam Phương
Từ khóa: Báo Quảng Ninh tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh Công trình Lá cờ đỏ sao vàng núi Bài Thơ TP Hạ Long Quảng Ninh.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !