Kỷ luật loạt cán bộ liên quan đến sai phạm chung cư Đại Thanh

UBND huyện Thanh Trì đã thi hành kỷ luật đối với các cán bộ, đảng viên; kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các tổ chức do liên quan đến những sai phạm tại dự án KĐT Đại Thanh (huyện Thanh Trì, Hà Nội).

Đồng thời, cùng Thanh tra Thành phố, cơ quan cảnh sát điều tra mời toàn thể cư dân họp, làm rõ yêu cầu, nguyện vọng của cư dân về biện pháp xử lý đối với nhà đầu tư.

Kiến nghị 3 vấn đề "nóng" tại dự án đầy sai phạm 

UBND huyện Thanh Trì vừa báo cáo kết quả thực hiện các chỉ đạo của UBND TP Hà Nội liên quan đến dự án Xây dựng công trình có chức năng hỗn hợp Đại Thanh (dự án Khu đô thị Đại Thanh ở Thanh Trì, Hà Nội) do Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên (thuộc tập đoàn Mường Thanh) của "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản làm chủ đầu tư.

UBND huyện Thanh Trì cho biết, ngày 20/9, UBND huyện đã chủ trì cùng Thanh tra TP, cơ quan cảnh sát điều tra (Công an TP) mời toàn thể cư dân họp, làm rõ yêu cầu, nguyện vọng của cư dân về biện pháp xử lý đối với nhà đầu tư, đối với dự án, công trình vi phạm tại dự án khu đô thị Đại Thanh và tổng hợp toàn bộ ý kiến của cư dân, báo cáo TP.

Sau nhiều năm, qua 9 lần đối thoại nhưng những sai phạm tại dự án Khu đô thị Đại Thanh (huyện Thanh Trì, Hà Nội) đến giờ vẫn bế tắc khiến người dân mua nhà tại đây rất bức xúc.

Theo đó, ý kiến của người dân cơ bản tập trung vào 3 nội dung chính. Thứ nhất, tuy chủ đầu tư chưa hoàn thành các thủ tục của Dự án và có một số sai phạm với Nhà nước nhưng do người dân đã bỏ tiền mua nhà, đất qua sàn bất động sản của chủ đầu tư từ năm 2012 nhưng không được cấp sổ đỏ; không được xây nhà nên gặp nhiều khó khăn. Kiến nghị TP cấp giấy chứng nhận cho các hộ liền kề, các căn hộ chung cư chưa được cấp và cho các hộ có đất được xây nhà theo quy hoạch được duyệt song song với quá trình giải quyết xử lý vi phạm của chủ đầu tư.

Thứ hai, người dân yêu cầu chủ đầu tư phải hoàn thiện hạ tầng theo quy hoạch phục vụ cư dân như: thảm nốt mặt đường giao thông, xây trường học, bãi đỗ xe, trồng cây xanh...

Thứ ba, kiểm tra kỹ lại hệ thống PCCC, bảo trì và vận hành hệ thống thang máy đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cư dân. Bàn giao quỹ bảo trì 2%, hồ sơ pháp lý và diện tích sử dụng chung cho Ban quản trị chung cư.

Kỷ luật loạt cán bộ, đảng viên nhưng không nêu tên

Về việc xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân và tập thể, UBND huyện Thanh Trì cho biết, đã nghiêm túc thực hiện Kết luận số 39-KL/UBKTTU ngày 12/7/2017 của UBKT Thành ủy Hà Nội, thi hành kỷ luật đối với 4 đồng chí cán bộ, đảng viên; kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 5 tổ chức. Tuy nhiên, cụ thể là những cá nhân, tổ chức nào thì UBND huyện Thanh Trì không nêu rõ danh tính.

UBND huyện Thanh Trì đã thi hành kỷ luật đối với 4 đồng chí cán bộ, đảng viên; kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 5 tố chức do liên quan đến những sai phạm tại dự án Khu đô thị Đại Thanh (huyện Thanh Trì, Hà Nội). Tuy nhiên, không nêu rõ danh tính.

Như thông tin trước đó, sáng 20/9, UBND huyện Thanh Trì tổ chức cuộc họp ghi nhận ý kiến giữa đông đảo cư dân, người mua nhà tại Khu đô thị Đại với các cơ quan ban ngành TP.Hà Nội. 

Tại buổi đối thoại, đại diện cư dân Đại Thanh đặt câu hỏi về trách nhiệm của cơ quan quản lý khi sau 3 năm mới phát hiện sai phạm tại dự án này: "Chúng tôi đặt câu hỏi việc cơ quan quản lý thông đồng với doanh nghiệp hay không? Thứ hai là những cán bộ này không có nghiệp vụ, mà không có nghiệp vụ thì làm việc ở vị trí đó làm gì?", đại diện cư dân Đại Thanh nêu câu hỏi.

Đây là lần thứ 9 cư dân Đại Thanh gặp gỡ, đối thoại với các cơ quan liên quan như Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên Môi trường, Thanh tra thành phố hay chính quyền huyện Thanh Trì để tìm hướng giải quyết những quyền lợi của mình liên quan đến những sai phạm của chủ đầu tư nhưng đến giờ vẫn bế tắc khiến người dân rất bức xúc.

Trước đó, năm 2017, Thanh tra Chính phủ (TTCP) chỉ ra nhiều sai phạm tại dự án Khu đô thị Đại Thanh. Theo TTCP, tính đến thời điểm thanh tra, chủ đầu tư chưa có quyết định giao đất, chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án. Mục đích sử dụng đất là sản xuất gạch ngói tuy nhiên các bên tham gia thực hiện dự án đã chuyển nhượng bất hợp pháp.

“Chủ đầu tư dự án chưa nộp tiền sử dụng đất cho nhà nước nhưng đã khởi công xây dựng từ tháng 3/2012, trong quá trình xây dựng có nhiều vi phạm”, kết luận thanh tra nêu rõ.

Dự án gồm các khu nhà liền kề, biệt thự và 6 khối nhà cao tầng được phê duyệt xây dựng 29 tầng. Tuy nhiên trong quá trình xây dựng, chủ đầu tư đã xây các tòa nhà chung cư tăng lên 32 tầng và đã được bán cho cư dân vào sinh sống.... Kết luận thanh tra cũng chỉ ra rằng dự án Đại Thanh có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng của cơ quan quản lý nhà nước thuộc UBND TP Hà Nội; đối với các bên tham gia dự án đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của nhà nước trong quá trình thực hiện dự án.

 Đến thời điểm thanh tra, chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện hết nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, có dấu hiệu thất thoát tiền ngân sách nhà nước. TTCP kiến nghị cơ quan công an điều tra hình sự những sai phạm tại dự án Đại Thanh. 

Theo Đình Phong/TPO

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.