WHO công bố thời gian thử nghiệm vắc-xin chống COVID-19 trên người

RIA Novosti đưa tin, phó tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Soumya Swaminathan cho biết, những loại vắc-xin đầu tiên chống COVID-19 sẽ bắt đầu được thử nghiệm trên người sau 3 - 4 tháng nữa.

Vắc-xin chống COVID-2019 dự kiến sắp được thử nghiệm trên người. Ảnh: RIA.

Theo đó, bà Swaminathan đánh giá kết quả diễn đàn toàn cầu của WHO về tình hình COVID-2019 diễn ra ở Geneva ngày 11-12/2 với sự tham gia của khoảng 400 nhà khoa học trên toàn thế giới. Kết thúc hội nghị các chuyên gia đã thỏa thuận nội dung ưu tiên trong công tác phòng chống căn bệnh mới, trong đó có việc tìm ra loại vắc-xin mới để chống virus.

“Các ưu tiên trung hạn hướng đến việc phát triển vắc-xin và thuốc chữa trị căn bệnh này. Hiện nay các chuyên gia đang nghiên cứu được bốn loại vắc-xin có khả năng phát triển chống COVID-2019. Có lẽ loại vắc-xin đầu tiên và thứ hai sẽ bắt đầu được thử nghiệm trên người sau 3 - 4 tháng nữa”, đại diện của WHO cho biết.

Bà Swaminathan cũng lưu ý: “Các nhà khoa học cũng thảo luận về khung thời gian để xác định loại vắc-xin nào nên được ưu tiên thử nghiệm. Như vậy, vắc-xin sẽ sẵn sàng trong 12 - 18 tháng”.

Trong số những ưu tiên cấp bách được thỏa thuận tại diễn đàn toàn cầu, bà Swaminathan nêu ra việc xác định các con đường lây truyền virus và việc virus truyền sang người như thế nào, tính chất dịch tễ học của bệnh, cũng như các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát không để bệnh dịch lây lan.

Dịch viêm đường hô hấp cấp do COVID-2019 được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Đến nay dịch bệnh đã lan ra nhiều thành phố của Trung Quốc và 27 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận trường hợp mắc.

Ngày 31/1, trước tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã ban bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu đối với dịch bệnh này.

Thanh Bình (lược dịch)
Từ khóa: Virus corona Trung Quốc Vũ Hán bệnh viêm phổi coronavirus mới 2019-nCoV Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc virus corona Hồ Bắc Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) COVID-2019 vắc-xin chống COVID-2019

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !