Đà Nẵng: Không trưng bày tượng tôn giáo bên bờ sông Hàn
Theo đó, xét đề nghị của Sở Văn hóa – Thể thao, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng đồng ý chủ trương về việc Cơ sở đá mỹ nghệ Nguyễn Hùng và Cơ sở điêu khắc đá mỹ nghệ Tiến Hiếu của làng đá mỹ nghệ Non Nước (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) tiếp tục trưng bày tượng đá tại vỉa hè phía Đông đường Bạch Đằng.
Du khách thưởng lãm các tượng đá mỹ nghệ Non Nước trưng bày trên vỉa hè đường Bạch Đằng chạy dọc bờ Tây sông Hàn (Ảnh: HC) |
Cụ thể, trong giai đoạn từ năm 2019 – 2021, mỗi cơ sở sẽ trưng bày 30 tượng đá mỹ nghệ trên vỉa hè phía Đông đường Bạch Đằng chạy dọc bờ Tây sông Hàn, ở khu vực đối diện với ngã ba đường Bạch Đằng – Lê Hồng Phong và trước chợ Hàn.
Theo yêu cầu của UBND TP Đà Nẵng, tại khu vực này không trưng bày tượng tôn giáo. Các tượng đá mỹ nghệ Non Nước trưng bày tại đây phải phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam; các nội dung trưng bày phải được bố trí theo chủ đề nhất định; các tượng có thể đứng vững để tránh tình trạng bị đổ ngã.
Cũng theo yêu cầu của UBND TP Đà Nẵng, trong thời gian trưng bày các tượng đá mỹ nghệ Non Nước tại khu vực nêu trên, hai cơ sở Nguyễn Hùng và Tiến Hiếu chịu trách nhiệm thay đổi 30% số lượng tác phẩm vào các dịp đón năm mới hàng năm. Đồng thời các cơ sở tham gia trưng bày tự đảm nhận kinh phí thực hiện.
UBND TP Đà Nẵng giao UBND quận Hải Châu thực hiện công tác bảo vệ hoạt động trưng bày nêu trên theo tinh thần chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng về tăng cường bảo vệ công trình tranh, tượng nơi công cộng.
Trong khi đó, Sở Văn hóa – Thể thao Đà Nẵng được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, quản lý hoạt động và chịu trách nhiệm thẩm định nội dung hoạt động trưng bày nêu trên theo đúng quy định.