Đà Nẵng: Sắp khai trương mùa du lịch biển và lễ hội ẩm thực quốc tế 2019

Ngày 23/3, Sở Du lịch Đà Nẵng cho hay, được sự chấp thuận của UBND TP Đà Nẵng, chương trình “Khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng 2019” sẽ được Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển tổ chức từ ngày 26/4 đến 01/5

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, tuy là sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch được BQL Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đa Nẵng tổ chức thường niên vào dịp lễ 30/4 – 1/5 nhưng chương trình “Khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng 2019” có nhiều điểm mới, hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Mùa du lịch biển Đà Nẵng 2019 hứa hẹn sẽ rất sôi động, hấp dẫn (Ảnh: HC)

Theo đó, chương trình sẽ diễn ra từ ngày 26/4 đến ngày 01/5 tại Công viên Biển Đông, các bãi biển du lịch Đà Nẵng, khu vực Lăng Ông và bán đảo Sơn Trà với hàng loạt hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường, quảng bá du lịch tại bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng… Đặc biệt, lễ khai mạc lúc 16h30 chiều thứ 6 (26/4) đem đến những tiết mục đặc sắc phục vụ người dân và du khách.

Trong tuần lễ diễn ra chương trình “Khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng 2019”, Ban tổ chức sẽ giới thiệu các hoạt động mới phục vụ du khách tham quan trong dịp lễ 30/4 – 1/5 như: Chương trình "Nhặt rác trao yêu thương", trưng bày sản phẩm tái chế từ rác thải, hội thi cờ tướng tại đỉnh Bàn Cờ - bán đảo Sơn Trà, hội thi bơi cho người yêu biển, trình diễn khinh khí cầu, chạy bộ bãi biển, đêm đại nhạc hội với sự góp mặt của các ca sỹ nổi tiếng…

Bên cạnh đó, chuỗi hoạt động đặc trưng cũng sẽ tiếp tục được duy trì, như chương trình ca nhạc hàng đêm; trưng bày ảnh "Đa dạng sinh học Sơn Trà"; khu lưu niệm - ẩm thực; thả diều nghệ thuật; cuộc thi đắp tượng cát; các khu vực check in: thuyền thúng, ván lướt,không gian sắp đặt đèn lồng, chóng chóng…

Cũng theo Sở Du lịch Đà Nẵng, UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản đồng ý chủ trương để Sở Du lịch tổ chức lễ hội “Ẩm thực quốc tế Đà Nẵng 2019” tại khu công viên bờ đông cầu Rồng (quận Sơn Trà) từ ngày 31/5 đến 7/6, nhằm giới thiệu ẩm thực đặc trưng của Đà Nẵng đến người dân, du khách; xúc tiến, quảng bá du lịch tại chỗ, thu hút du khách.

Lễ hội có không gian ẩm thực quốc tế gồm 15 - 20 gian hàng trưng bày, quảng bá ẩm thực Trung, Hàn, Nhật, Ý, Tây Ban Nha, Nam Phi, Pháp... Không gian ẩm thực đặc trưng Đà Nẵng gồm 5 - 7 gian giới thiệu bánh xèo, mì Quảng, bún bò, bún mắm, nem lụi, cơm gà, hải sản, bánh tráng thịt heo… Ngoài ra còn có không gian giải khát, lưu niệm đặc trưng Đà Nẵng; chương trình giao lưu biểu diễn ẩm thực, nghệ thuật hằng đêm.

Sở Du lịch Đà Nẵng cho hay, dự toán tổng kinh phí tổ chức lễ hội “Ẩm thực quốc tế Đà Nẵng 2019” khoảng 2,062 tỷ đồng. Trong đó kinh phí xã hội hóa 1,4 tỷ đồng, ngân sách hơn 661 triệu đồng từ nguồn Sở Du lịch đã được giao trong dự toán chi ngân sách năm 2019.

Trước đó, như Infonet đã đưa tin, tại cuộc họp báo ngày 19/3, UBND TP Đà Nẵng và Tập đoàn Sun Group đã chính thức công bố Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2019 (Da Nang International Fireworks Festival - DIFF 2019) với chủ đề “Những dòng sông kể chuyện” sẽ diễn ra trong hơn một tháng, từ 01/6/2019 đến hết 06/7/2019.

Bao gồm 05 đêm thi với 05 chủ đề: Cội nguồn, Mầm sống, Tình yêu, Sắc màu, Ra khơi. Đêm khai mạc DIFF 2019 sẽ diễn ra tối 01/6, với phần thi đấu của hai đội Việt Nam và Nga. Tiếp theo sẽ là các đêm thi của các đội Brazil – Bỉ (08/6), Phần Lan - Ý (15/6), Anh – Trung Quốc (22/6). Hai đội xuất sắc nhất sẽ tranh tài trong đêm chung kết tối 06/7.

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải chỉ đạo nghệ thuật của DIFF 2019 cho biết, tổ hợp khán đài năm nay sẽ tương tự năm 2018 với mô hình và công nghệ hiện đại, mang tới sự thoải mái, tiện nghi cho khán giả, cùng hệ thống màn hình led kích thước lớn trước các khán đài để khán giả có thể theo dõi những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc trên sân khấu.

“Đặc biệt, sân khấu trên sông Hàn năm nay sẽ ấn tượng hơn năm ngoái với màn hình Led lớn hơn, các hiệu ứng hình ảnh hiện đại, kỹ thuật tiên tiến, tạo nên những cảm xúc đặc biệt phù hợp với nội dung từng đêm trình diễn. Tất cả các đêm pháo hoa sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam” – đạo diễn Đỗ Thanh Hải nói.

HẢI CHÂU
Từ khóa: Đà Nẵng du lịch biển lễ hội ẩm thực pháo hoa DIFF 2019 Sun Group

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !