Tiết lộ sốc của BTQP Mỹ về hoạt động quân đội ở Syria và vũ khí siêu thanh

Trong cuộc họp hôm 7/12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã có những tuyên bố đáng chú ý về hoạt động của quân đội Mỹ ở Syria cũng như chương trình phát triển vũ khí siêu thanh.

Sputnik đưa tin, hôm 7/12, tại sự kiện thường niên có tên Diễn đàn Quốc phòng quốc gia Reagan được tổ chức tại Thư viện Tổng thống Ronald Reagan ở thành phố Simi Valley thuộc bang California, Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper đã nhắc tới nhiều vấn đề nóng của quân đội Mỹ bao gồm hoạt động quân sự ở Syria và quá trình phát triển vũ khí siêu thanh.

Quân đội Mỹ hoạt động ở Syria. (Ảnh: AP)

“Tôi cho rằng, chúng ta đã có đủ binh sĩ hoạt động ở Syria và nếu như không đủ, chúng ta sẽ cho triển khai thêm binh sĩ. Đây là một trong những vấn đề mà tôi vẫn duy trì liên lạc chặt chẽ với Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân”, Sputnik dẫn lời ông Esper.

Hồi đầu tuần này, ông Esper từng cho biết quân đội Mỹ ở phía đông bắc Syria đã hoàn thành hoạt động điều động và tổng số binh sĩ Mỹ có mặt trên lãnh thổ Syria là khoảng 600 người.

“Liên quân đang một lần nữa tiến hành thảo luận về vấn đề trên rất nhiều. Chúng tôi nhận thấy một vài đồng minh muốn đóng góp thêm binh sĩ. Nếu một quốc gia đồng minh của Mỹ trong khối NATOquyết định giao cho chúng tôi thêm 50 người, tôi sẽ cho quân đội Mỹ rút đi 50 người”, Bộ trưởng Esper phát biểu trong cuộc phỏng vấn hôm 3/12 nhân chuyến bay trở về nước sau khi dự hội nghị thượng đỉnh NATO ở thủ đô London của Anh.

Dù Tổng thống Donald Trump hạ lệnh rút quân đội Mỹ khỏi Syria hồi tháng 10, nhưng cho tới nay, quá trình rút quân vẫn chưa hoàn thành. Thậm chí, quân đội Mỹ còn cho thành lập các trại giám sát nằm ngay sát những bãi khai thác dầu được lực lượng người Kurd mà Mỹ hậu thuẫn nắm giữ.

Cũng trong ngày 7/12, Bộ trưởng Esper cho biết Lầu Năm Góc đang tích cực đầu tư vào hoạt động phát triển các loại vũ khí siêu thanh.

“Cách đây vài năm, chúng ta đã cho dừng hoạt động phát triển công nghệ này ngay tại thời điểm chúng ta dẫn đầu và giờ việc chúng ta đang làm là bám đuổi theo công nghệ siêu thanh. Do đó, Bộ Quốc phòng đang đầu tư nhiều tiền nhất có thể để đảm bảo rằng, chúng ta chiếm ưu thế về vũ khí siêu thanh”, ông Esper cho hay.

Thậm chí, ông Esper còn nhấn mạnh tới những mối quan ngại về việc Ngađang cho phát triển các loại vũ khí chiến lược tối tân.

Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Tiết lộ sốc của BTQP Mỹ về hoạt động quân đội ở Syria và vũ khí siêu thanh mỹ rút quân khỏi syria tổng thống trump mỏ dầu ở syria căng thẳng ở syria vũ khí siêu thanh NATO người kurd

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !