Xinh đẹp, nổi tiếng và cũng lắm thị phi, hot girl Trâm Anh là ai?

Nổi tiếng từ sau chương trình 'Đồng hành cùng World Cup 2018' và 'Mảnh ghép tình yêu', hot girl Trâm Anh cũng dính không ít thị phi. Tuy nhiên, từ khi nổi tiếng, hot girl này dính không ít thị phi, vậy hot girl Trâm Anh là ai?

Hot girl Trâm Anh có tên đầy đủ là Đỗ Thị Trâm Anh (SN 1996 ở Hà Nội) nổi tiếng từ chương trình 'Đồng hành cùng World Cup 2018' và chương trình 'Mảnh ghép tình yêu'.  Nhờ vẻ đẹp gợi cảm, hot girl Trâm Anh quyết định lựa chọn con đường nghệ thuật, làm người mẫu ảnh, diễn xuất và vũ đạo.

Ngoài việc thường xuyên xuất hiện trên các chương trình truyền hình như: Nóng cùng World Cup, Mảnh ghép tình yêu... Trâm Anh còn góp mặt trong một vài dự án phim, mới đây nhất là vai diễn nhỏ trong bộ phim truyền hình Chạy trốn thanh xuân.

Không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp, Trâm Anh còn có vóc dáng đầy quyến rũ.

Là một người mẫu ảnh kiêm dược sĩ, Trâm Anh sở hữu khuôn mặt và vóc dáng khá xinh đẹp, được nhiều người hâm mộ. Nhưng từ sau khi tham gia 2 chương trình trên thì Trâm Anh mới được người hâm mộ biết đến và nổi tiếng từ đó.

Không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp, Trâm Anh còn có vóc dáng đầy quyến rũ.

Cũng từ khi nổi tiếng, Trâm Anh dính không ít thị phi, bị người hâm mộ chỉ trích, bóc 'phốt'.

Vào hồi tháng 6/2018, thời điểm diễn ra World Cup, hot girl Trâm Anh mặc chiếc váy xẻ sâu gợi cảm cùng các chuyên gia bình luận về bóng đá. Tuy nhiên, ngay sau khi phát sóng, nhiều khán giả cho rằng sự xuất hiện của cô khá nhạt nhẽo và vô duyên.

Cô bị các bạn trong đội "Đồng hành cùng World Cup 2018" tẩy chay vì hành xử thiếu tôn trọng người khác. Các bạn cho rằng Trâm Anh không thân thiện, kiêu căng với mọi người và thường đến ghi hình muộn giờ, mặc dù mọi người đã tập trung đông đủ. Sau tai tiếng đó, cô nàng bị các bạn trong đội cổ vũ quay lưng và từ mặt. 

Sau đó, Trâm Anh lại gây sự chú ý của người hâm mộ khi bị tố đã có người yêu  đại gia nhưng vẫn tham gia show hẹn hò 'Mảnh ghép tình yêu' và dắt tay bình luận viên game PewPew ra về.

Trâm Anh và Pew Pew

Câu nói đậm chất ngôn tình "Anh không ngại việc ra Hà Nội. Anh chỉ cần có lí do" của Pew Pew dành cho Trâm Anh khiến người hâm mộ sôi sục vì quá ngọt ngào. Tuy nhiên, Trâm Anh cũng đã nhận được không ít "gạch đá" từ phía khán giả. 

Chỉ sau một thời gian ngắn, hot girl Trâm Anh lại bị rò rỉ đoạn clip uống bia với nhan sắc bình thường, không nổi bật.

Trâm Anh sở hữu khuôn mặt và vóc dáng khá xinh đẹp

Mọi người cho rằng Trâm Anh đã dao kéo để sở hữu nhan sắc quyến rũ như hiện nay. Bản thân Trâm Anh cũng lên tiếng, thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ nhưng cô cho biết mình chỉ sửa mũi.

Trước những tai tiếng này, cô nhận nhiều chỉ trích từ mọi người. Một số người còn nhận xét, cô không có năng lực, sợ bị lãng quên nên phải dùng chiêu trò để thu hút khán giả. 

Mọi người cho rằng Trâm Anh đã dao kéo để sở hữu nhan sắcquyến rũnhư hiện nay

Cuối năm 2018, chia sẻ về chuyện tình cảm với giới truyền thông, Trâm Anh cho biết: "Từ khi biết rung động, tôi chỉ mới yêu hai người. Tuy nhiên để lại cho tôi nhiều tổn thường nhất là mối tình vừa qua.

Tôi chia tay họ đã nửa năm và họ cũng chuẩn bị lấy vợ. Khi nghe tin họ sắp kết hôn, tôi khá sốc, buồn và có khóc nhưng rồi lại tự an ủi bản thân, không nên nghĩ nhiều về quá khứ. Dẫu sao đó cũng một mối tình đẹp của tuổi thanh xuân và tôi thực sự yêu sâu đậm”.

   
PV (t/h)

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !