Quảng Bình: Tham gia mở thầu, nhiều công ty nghi bị "xã hội đen" cướp hồ sơ

Nhiều công ty mang hồ sơ đến Ban Quản lý Dự án Môi trường & Biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới (gọi tắt BQL Dự án) để tham gia mở thầu dự án. Tuy nhiên, tại đây xuất hiện nhiều đối tượng lạ mặt xông vào cướp mất hồ sơ.

Ngang nhiên cướp hồ sơ

Sáng nay (8/3) tại BQL Dự án Môi trường&Biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới (địa chỉ số 34 đường Trần Quang Khải, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình), tổ chức mở thầu các gói thầu của Dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với Biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới.

BQL Dự án Môi trường&Biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới, nơi nhiều nhà thầu bị cướp hồ sơ.

Sáng sớm, nhiều công ty đã mang hồ sơ cùng giấy thới thiệu mở thầu đến BQL Dự án tham gia mở thầu. Tuy nhiên, nhiều người lạ mặt xông vào Phòng Hành chính – Tổng hợp của BQL đe dọa nhân, khống chế và cướp hồ sơ dự thầu của một số công ty tham gia.

Anh Nguyễn Cảnh Kiên - cán bộ Công ty Cổ phần 471 (trụ sở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) cho biết, BQL Dự án có mở 3 gói thầu của dự án “Dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với Biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới”. Thời gian mở gói thầu thứ I vào lúc 8 giờ sáng, gói thứ II vào lúc 10 giờ và gói thứ III mở vào lúc 14 giờ. Công ty tôi có làm hồ sơ tham gia 3 gói này, nhưng khi vào nộp hồ sơ và giấy giới thiệu thì bị những người lạ mặt xông vào phòng cướp mất hồ sơ.

“Hơn 7 giờ, tôi cùng 1 người nữa của công ty mang hồ sơ đến trụ sở BQL Dự án. Chúng tôi mang thùng hồ sơ gói thầu số I (mở thầu lúc 8 giờ) đi từ phía cửa sau vào nộp. Khi vào đến phòng Hành chính – Tổng hợp của BQL Dự án, tôi đang đưa giấy giới thiệu ra nộp cho cán bộ của Ban, thì có 4 người đàn ông chạy vào quát tháo. Hai người khống chế chúng tôi, còn 2 người kia cướp giấy giới thiệu và mang thùng hồ sơ ra xe tô tô chờ sẵn ngoài cổng rồi chạy đi mất. Tôi điện báo về công ty, và lên phòng Trưởng BQL để trình bày, nhưng ông trưởng ban đuổi tôi ra khỏi phòng” – anh Kiên thuật lại.

Phòng Kế hoạch - tổng hợp của BQL Dự án, nơi nhà thầu bị cướp mất hồ sơ.

Sau khi bị mất hồ sơ gói I, phía Công ty 471 đã báo với công an Quảng Bình, 30 phút sau công an có mặt, cán bộ công ty mới yên tâm mang hồ sơ gói II, và gói III vào nộp.

Ông Mai Anh Đồng – Giám đốc công ty Cổ phần 471 cho biết “anh em công ty có tham gia mở thầu ở BQL Dự án trong thành phố Đồng Hới. Anh em đã đi vào tận trong văn phòng của BQL Dự án rồi, có các thành phần xã hội bên ngoài cướp hồ sơ trong ban từ 1 đến 2 nhà thầu trong đó có công ty tôi. Khi bị cướp hồ sơ ngay sát thời điểm mở thầu, chúng tôi đã liên hệ với lãnh đạo ban, nhưng ban không đồng thuận để làm việc với nhà thầu”.

Theo ông Đồng nhận định: “Chúng tôi đoán có công ty nào đó thuê nhóm "xã hội đen" này tổ chức cướp và lấy mất bộ hồ sơ”.

Tôi sẽ cho kiểm tra ngay

Ngoài công ty Cổ phần 471 bị cướp hồ sơ trong trụ sở BQL Dự án thì có có thêm 1 công ty có địa chỉ ở Hà Nội vào nộp hồ sơ cũng bị những người lạ mặt chặn cướp hồ sơ ngày sảnh tòa nhà BQL Dự án.

Sau khi phiên mở thầu gói I kết thúc, các đối tượng lạ mặt mang thùng hồ sơ về vứt trong khuôn viên BQL Dự án.

“Chúng tôi vào tham gia nộp hồ sơ mở thầu, bị một số người lạ mặt lảng vảng ở BQL Dự án buông lời đe dọa, uy hiếp” – ông Kiên lo lắng.

Đến 12 giờ cùng ngày, một số đối tượng lạ mặt đã mang thùng hồ sơ của Công ty cổ phần 471 về vứt lại trong khuôn viên BQL Dự án.

Sự việc người lạ mặt xông vào cướp hồ sơ các nhà thầu tại BQL Dự án Môi trường & Biến đổi khí hậy thành phố Đồng Hới cho thấy sự cạnh tranh không lành mạnh trong đấu thầu dự án, làm mất hình ảnh về đầu tư, xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Trao đổi với PV Infonet về việc này, một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, có nhận được phản ánh về việc nhà thầu bị cướp hồ sơ tại trụ sở Ban quản lý Dự án môi trường và biến đổi khí hậu TP Đồng Hới.

"Chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng Công an đến ngay trụ sở Ban quản lý để làm việc và ổn định trật tự. Hiện Công an Quảng Bình đang điều tra, xác minh làm rõ vụ việc", ông Thanh nói.

Còn ông Trần Công Thuật - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình sau khi nghe PV cung cấp thông tin về việc việc, ông Thuật cho hay: "Tôi sẽ cho kiểm tra ngay, nếu đúng sẽ chỉ đạo xử lý nghiêm".

Nhóm PV
Từ khóa: BQL Dự án Môi trường&Biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới đối tượng lạ mặt mở thầu Công ty Cổ phần 471 Bùi Quang Thanh Công an Quảng Bình cướp hồ sơ.

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.

Phiên livestream chốt đơn 75 tỷ 'chấn động': Vì sao chưa tiết lộ tỷ lệ hủy đơn?

Chỉ sau 13 tiếng livestream bán hàng, chủ kênh TikTok Quyền Leo Daily thông báo doanh thu đạt hơn 75 tỷ đồng khiến cộng đồng mạng xôn xao, cùng không ít hồ nghi. Bởi, con số này ngang ngửa doanh thu một hệ thống siêu thị có gần 4.000 cửa hàng.

Mòn mỏi chờ đất tái định cư, người dân 'mắc kẹt' trong những căn nhà chờ sập

Do thiếu đất tái định cư, hơn chục năm nay, nhiều hộ dân tại thôn Quan Nam 2, xã Hoà Liên (huyện Hoà Vang) phải sống trong cảnh khổ sở, lo lắng vì nhà cửa nứt toác, xuống cấp trầm trọng.

Agribank đồng hành cùng doanh nghiệp giải bài toán ‘nguồn vốn’

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn thúc đẩy sản xuất kinh doanh, Agribank dành 20.000 tỷ đồng triển khai chương trình tín dụng ưu đãi ngắn hạn dành cho doanh nghiệp lớn với lãi suất thấp hơn lãi suất cho vay thông thường đến 2,0%/năm.