Ukraine và Ba Lan ủng hộ EU thắt chặt trừng phạt Nga, ký thỏa thuận khí đốt với Mỹ
Tổng thống Ukraine Zelensky, Tổng thống Ba Lan Duda |
Sputniknews đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 31/8 tuyên bố nước này và Ba Lan nhất trí rằng các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) đối với Nga cần phải được duy trì và thắt chặt cho tới khi các thỏa thuận Minsk được thực thi và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine được phục hồi.
Phát biểu tại một cuộc họp báo chung với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, ông Zelensky nêu rõ: "Chúng tôi đã phối hợp thêm các bước đi nhằm ngăn chặn cuộc chiến tại miền Đông Ukraine (Donbass) cũng như sự trả lại Bán đảo Crimea bị chiếm đóng. Lập trường chung dựa trên nguyên tắc của chúng tôi là nếu các thỏa thuận Minsk không được thực thi, toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine không được phục hồi theo các đường biên giới được quốc tế công nhận, các biện pháp trừng phạt của EU đối với Nga sẽ chỉ có thể được duy trì và thắt chặt, không có điều ngược lại".
Ngoài ra, Tổng thống Ukraine cũng gửi lời cảm ơn Ba Lan và người dân nước này vì đã ủng hộ Kiev tại Liên hợp quốc (LHQ), Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), EU, cũng như các tổ chức quốc tế khác.
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence, Thủ tướng Đức Angela Merkel và hàng chục nhà lãnh đạo thế giới cũng góp mặt tại lễ kỷ niệm đánh dấu 80 năm ngày bắt đầu Thế chiến thứ hai tổ chức ở Warsaw (Bal an). Chuyến thăm của ông Zelenskiy tới Ba Lan cùng một số thành viên nội các đánh dấu lần đầu tiên ông tới nước này trên cương vị Tổng thống Ukraine.
Cuộc tấn công vào Ba Lan của quân đội Đức ngày 1/9/1939 đã dẫn tới sự bùng nổ Thế chiến thứ hai. Ba Lan sau đó nằm dưới sự chiếm đóng của Đức trong hơn 5 năm và mất khoảng 6 triệu cư dân.
Trong một diễn biến khác, hãng thông tấn Sputnik đưa tin, Mỹ, Ba Lan và Ukraine ngày 31/8 đã ký một thỏa thuận liên chính phủ về hợp tác trong lĩnh vực vận chuyển khí đốt.
Thỏa thuận trên được ký tại thủ đô Vacsava của Ba Lan, giữa quan chức Chính phủ Ba Lan phụ trách cơ sở hạ tầng năng lượng Piotr Naimski, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Rick Perry và Thư ký An ninh quốc gia Ukraine Oleksandr Danylyuk.
Mục đích của thỏa thuận là nhằm tăng cường an ninh về vận chuyển khí đốt giữa 3 nước, hợp tác trong việc cải cách thị trường khí đốt của Ukraine, nâng cấp cơ sở hạ tầng nhập khẩu khí đốt tại Ba Lan và Ukraine cũng như nâng cao xuất khẩu khí đốt hóa lỏng (LNG) của Mỹ tới châu Âu.