Song Joong Ki chính thức đệ đơn ly hôn với Song Hye Kyo

Hôm qua (26/6), tài tử điện ảnh Song Joong Ki (33 tuổi) đã chính thức đệ đơn ly hôn với nữ diễn viên Song Hye Kyo (37 tuổi) tại Tòa án Gia đình Seoul, Hàn Quốc.

Cặp đôi đẹp như mơ của showbiz Hàn là Song Joong Ki và Song Hye Kyo chính thức ly hôn sau chưa đầy 2 năm trở thành vợ chồng.

Sau khi thông tin cặp đôi đẹp như mơ của showbiz Hàn là Song Joong Ki và Song Hye Kyo chính thức ly hôn được phát tán rộng rãi, nhiều người vô cùng sốc vì không tin nổi bởi cuộc hôn nhân thế kỷ của cả hai từng gây xôn xao châu Á và trở thành một trong những sự kiện giải trí đình đám nhất của năm.

Vậy mà chỉ chưa đầy 2 năm sau khi trở thành vợ chồng, Song Jong Ki đã đệ đơn ly hôn tại Tòa án Gia đình Seoul, Hàn Quốc sau một loạt những dấu hiệu rạn nứt giữa 2 người, kết thúc cuộc hôn nhân thế kỷ tốn biết bao nhiêu giấy mực của dư luận.

Trong thông báo về việc chia tay, cả Song Joong Ki và Song Hye Kyo đều cho biết cả hai không hợp nhau về tính cách nên không tìm được tiếng nói chung, chính vì vậy việc đường ai nấy đi là thuận theo lẽ tự nhiên.

Song Joong Ki cho biết thông qua Soompi: "Điều đầu tiên, tôi muốn gửi lời xin lỗi vì đã gửi tin không may mắn này cho những người hâm mộ và quan tâm đến tôi.

Tôi đã bắt đầu quá trình đệ đơn ly hôn với Song Hye Kyo. Thay vì đổ lỗi và chỉ trích lẫn nhau tôi hy vọng rằng quá trình ly hôn sẽ kết thúc êm đẹp.

Tôi sẽ sớm vượt qua nỗi buồn này và cố gắng mang lại những tác phẩm chất lượng để báo đáp tình cảm khán giả trong tương lai. Cảm ơn các bạn".

Hình ảnh mặn nồng giữa Song Hye Kyo và Song Joong Ki giờ chỉ còn là quá khứ

Trước đó, sự rạn nứt trong cuộc hôn nhân giữa hôn nhân Song Hye Kyo và Song Joong Ki đã âm ỉ từ đầu năm nay, khi cả hai thường không đeo nhẫn cưới, không còn được trông thấy xuất hiện cùng nhau.

Vào thời điểm đó, cộng đồng mạng bàn tán về nguyên nhân vì sao cả hai  phải ly hôn. Một vài tin đồn cho rằng không chỉ có "tiểu tam" chen chân vào cuộc hôn nhân giữa Song Joong Ki và Song Hye Kyo mà còn có một "người thứ ba" liên quan đến câu chuyện này. Nhiều người cho rằng Song Hye Kyo đã ngoại tình sau khi đóng chung bộ phim "Encounter" mới đây.

"Hậu duệ mặt trời" sẽ duyên cho cặp đôi đến với nhau

Cặp sao gặp nhau trên phim trường Hậu duệ mặt trời, Song Joong Ki phải lòng đàn chị hơn 4 tuổi ngay từ lần đầu gặp mặt. Họ hẹn hò kín đáo hơn một năm. Thậm chí các diễn viên trong đoàn làm phim cũng không biết. Khi đó, các diễn viên chỉ chia sẻ trên phim trường Song Joong Ki dành nhiều lời khen tặng và rất quan tâm đến Song Hye Kyo.

Song Hye Kyo và Song Joong kết hôn vào ngày 31/10/2017. Đám cưới Song - Song khi đó được xem là một trong những sự kiện gây chú ý với khán giả khắp thế giới, nhất là châu Á.

Sau khi kết hôn, Song Joong Ki và Song Hye Kyo thường xuyên đi du lịch với nhau, nam diễn viên luôn tháp tùng vợ trong các sự kiện riêng của cô. Cuộc hôn nhân của cả hai rất được ngưỡng mộ dù họ không nói nhiều về nhau trong các bài phỏng vấn.

Hải Yến

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !