Loạt sao Kpop tạo trend mới thu hút giới trẻ, độc - lạ nhất vẫn là G-Dragon

Một số ý tưởng trang phục của các sao Hàn có thể sẽ giúp bạn "gỡ rối" và nhanh chóng trở nên nổi bật trong mắt người đối diện.

Mùa đông ở Hàn Quốc sắp đi qua, các ngôi sao đã có thể cởi bỏ chiếc áo khoác nặng nề và diện cho mình những bộ trang phục thoải mái với tone màu tươi trẻ cũng như những phụ kiện độc đáo nhất. Bên cạnh đó, xu hướng 2020 được ưa chuộng nhất đó chính là những style đơn giản, thoải mái và được thiết kế không quá cầu kì. 

Kẻ sọc chính là xu hướng được các ngôi sao yêu thích nhất trong mùa xuân/ hè năm 2020. 
Đây cũng là sự lựa chọn của Jessica, cô nàng đã mang đến một sự tươi mới khi kết hợp sọc kẻ màu bạc hà, hồng baby và xanh da trời cho bộ trang phục thêm phần bắt mắt.
Trong khi đó, Seulgi lại tạo nên một xu hướng nhẹ nhàng khác khi kết hợp màu hồng cá hồi, màu hoa cà và màu vàng nhạt cho bộ trang phục của mình. Hơn nữa, với nụ cười rất tươi của người đẹp đã khiến không ít fan "gục ngã".
Các nam thần ASTRO vô cùng thanh lịch và trẻ trung trong trang phục vest. Hơn nữa, việc sử dụng tone màu nâu đất, xanh lá pastel, màu kem kết hợp cùng thắt lưng da đã tạo nên một tổng thể vô cùng retro nhưng vẫn rất nhẹ nhàng và hút mắt người khác.
Jennie vẫn luôn trung thành bất chấp với những chiếc áo có phần nơ rất to và phụ kiện đến từ thương hiệu Channel. Dường như tất cả mọi thứ đến từ nhãn hàng này đều được cô chọn lựa để xuất hiện trong các sự kiện. Nhờ vào sự kết hợp hoàn hảo, Jennie luôn nổi bật và vô cùng nữ tính. Đây cũng là "chất riêng" của cô nàng mà khó có thể nhầm lẫn.
Áo tay phồng chính là một trong những xu hướng được các quý cô Kpop lựa chọn. Kết hợp giữa hiện đại và cổ điển, đây chính là mẫu trang phục tạo nên cảm giác nhẹ nhàng, thanh khiết và nữ tính nhất.
Những bộ trang phục được thiết kế rộng rãi, rũ rượi như thế thường được cho là khá hoàn hảo đối với form người gầy và thanh mảnh. Đặc biệt, đây cũng là sự lựa chọn của nhiều cái tên như Zico, YoonA và Sunmi... Bạn sẽ trở nên ấn tượng hơn khi sử dụng style này đi dạo phố hay shopping...
YoonA rất thích hợp với những trang phục rộng rãi, có phần hơi lỏng lẻo như thế này.
G-Dragon được mệnh danh là "gã điên của thời trang" khi những điều tưởng chừng như không thể nhưng qua đôi bàn tay và sự sáng tạo của anh thì mọi thứ đã được biến thành trend và lan rộng đến mức chóng mặt.
Chẳng hạn như một cái kẹp giấy đã trở thành một phụ kiện hot nhất hiện nay. Ngoài ra, các phụ kiện được anh thiết kế, tự kết hợp cũng đã tạo nên một cú hit nhân loại.
Chiếc khăn cổ là một trong những phụ kiện dễ thương và được săn lùng nhất trong năm nay. Có thể thấy điều ấy qua cách thể hiện của V khi kết hợp chúng trong một số trang phục của mình. Không chỉ xinh xắn mà còn rất đáng yêu!
E'Dawn - bạn trai của HyunA cũng thường xuyên lựa chọn phụ kiện này cho trang phục của mình.
Một chiếc mũ cũng có thể làm phá vỡ mọi ánh nhìn nếu như bạn biết cách kết hợp chúng. Đặc biệt, sự đẹp trai của Kai và Chanyeol nổi bật hơn khi họ đội mũ.
Jeongyeon và Yeri tỏa sáng và lộng lẫy hơn khi sử dụng những viên đá lấp lánh để trang điểm và làm phụ kiện cho tóc. Xu hướng đính đá trong năm 2020 luôn được rất nhiều ngôi sao lựa chọn vì ánh kim của nó khiến bạn có sức hút rất nhiều. 

Đâu là những phong cách mà bạn muốn theo đuổi nhất? Đừng quên chọn cho mình một sự thay đổi mới lạ và biến những điều không thể thành có thể nhé!

Khoa Nguyễn

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !