Tin thế giới 11/3: Đại sứ quán Triều Tiên bị tập kích, Ethiopia gặp thảm kịch

Thảm họa rơi máy bay Boeing 737 MAX 8 ở Ethiopia đã cướp đi sinh mạng của 157 người khiến nhiều hãng hàng không quyết định ngừng sử dụng loại máy bay này; Nghi phạm vụ ám sát ông Kim Jong-nam được trả tự do; Đại sứ quán Triều Tiên bị tấn công, nguyên nhân đang được điều tra...

Tai nạn máy bay ở Ethiopia

*Vụ việc máy bay Boeing 737 MAX 8 của hãng hàng không Ethiopia Airlines bị rơi sau khi cất cánh khiến toàn bộ những người có mặt trên máy bay tử nạn được coi là một thảm kịch quốc tế. Tổng số người tử nạn là 157 người, mang 35 quốc tịch khác nhau, trong đó có 19 nhân viên Liên hợp quốc. Nguyên nhân của vụ tai nạn hiện vẫn đang được điều tra làm rõ.

Những gì còn lại của vụ tai nạn máy bay ở Ethiopia.

*Sau khi thảm kịch ở Ethiopia xảy ra, Trung Quốc đã yêu cầu các hãng hàng không của mình ngừng sử dụng máy bay Boeing 737 MAX 8 mà họ đang có. Hiện chưa rõ nguyên nhân vì sao quyết định này được đưa ra và cơ quan hàng không của Trung Quốc vẫn chưa có tuyên bố chính thức nào về việc này. Trong khi đó, một quan chức Chính phủ Mỹ cho biết loại máy bay này vẫn sẽ được sử dụng do thống kê an toàn của nó vẫn rất tốt ở quốc gia này.

Vụ sát hại Kim Jong-nam ở Malaysia

 *Các công tố viên Malaysia đã tuyên bố hủy cáo buộc giết người đối với bị cáo Siti Asiyah (26 tuổi), quốc tịch Indonesia, người có liên quan đến vụ đầu độc ông Kim Jong-nam. Lý do của quyết định này vẫn chưa được công bố, song các luật sư riêng của cô Asiyah đã yêu cầu các công tố viên Malaysia xem xét lại lời khai của các nhân chứng vào tháng 10 năm ngoái. Hãng tin AP đã dẫn lời cô Asiyah rằng cô rất vui khi được hủy cáo trạng và trả tự do.

Ông Kim Jong-nam, người được cho là anh cùng cha khác mẹ với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã bị đầu độc bằng chất độc thần kinh VX và qua đời ngay sau đó. Nhà chức trách sau đó đã bắt giữ hai phụ nữ là Đoàn Thị Hương (quốc tịch Việt Nam) và Siti Asiyah (quốc tịch Indonesia), song các luật sư bào chữa khẳng định hai người này đã bị một số người Triều Tiên lừa gạt tiến hành vụ việc.

Hai phụ nữ Siti Aisyah (26 tuổi, ảnh trái) và Đoàn Thị Hương (30 tuổi, áo phông vàng, ảnh phải) đã bị cho là có liên quan đến vụ sát hại ông Kim Jong-nam ở Malaysia.

Triều Tiên

*Các cơ quan an ninh Tây Ban Nha đang điều tra về vụ việc Đại sứ quán Triều Tiên ở quốc gia này bị một nhóm người lạ mặt đột nhập và khống chế vào tháng 2 vừa qua. Nhiều người cho rằng cách Đại sứ quán bị tấn công có phần giống với “phong cách hành động” của các cơ quan tình báo Bắc Mỹ, đồng thời một số nhân chứng khẳng định rằng những kẻ lạ mặt đã trao đổi với nhau bằng tiếng Hàn Quốc, một trong những quốc gia đồng minh quan trọng của Mỹ.

Mỹ

*Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ từ Quốc hội để có thêm ngân sách xây dựng tường biên giới Mỹ - Mexico mà ông đã hứa thực hiện trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, con số mà ông yêu cầu đã tăng lên 8,6 tỉ USD, trong đó 3,6 tỉ USD được rút từ ngân sách xây dựng cơ sở hạ tầng cho quân đội, số còn lại được rút từ ngân sách của Bộ An ninh Nội địa Mỹ. Nếu không được chấp nhận, chính phủ Mỹ có thể sẽ đóng cửa thêm một lần nữa.

Căng thẳng Ấn Độ - Pakistan

*Bộ Ngoại giao Pakistan đã có tuyên bố nói rằng Chính phủ Ấn Độ “lan truyền những thông tin sai lệch để đánh lạc hướng cộng đồng quốc tế và người dân của mình, đồng thời che giấu những thất bại của chính họ”. Trước đó, Pakistan cho biết họ đã bắn rơi hai máy bay của Ấn Độ trong một cuộc không chiến, tuy nhiên Ấn Độ đã bác bỏ thông tin này và khẳng định đã bắn hạ máy bay F-16 của Pakistan.

Một mảnh tên lửa không đối không được cho là phóng đi từ máy bay chiến đấu F-16 của Pakistan được nhà chức trách Ấn Độ tìm thấy.

Venezuela

*Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Venezuela thừa nhận rằng vào lúc này không có dấu hiệu nào cho thấy Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro muốn đàm phán với thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido. Ông cũng khẳng định rằng ông Maduro "quyết tâm ở lại vị trí của mình" trong lúc ông vẫn được Nga, Trung Quốc và nhiều nước trên thế giới ủng hộ, cũng như kiểm soát quân đội và các cơ quan hành chính ở Venezuela.

Anh Tuấn (tổng hợp)
Từ khóa: Ethiopia Mỹ Triều Tiên Kim Jong-nam tai nạn máy bay Ấn Độ Pakistan

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !