Cộng sự đắc lực của Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang là ai?

Ngày 24/4 tới đây, Masan Group (MSN) sẽ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Ngoài chương trình dự kiến và Báo cáo của HĐQT đã được gửi đến các cổ đông, MSN cũng đã công bố danh sách các ứng viên ứng cử vào HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

Theo đó, danh sách Hội đồng Quản trị (HĐQT) của Masan được đề cử có 6 người gồm: ông Nguyễn Đăng Quang, bà Nguyễn Hoàng Yến (vợ ông Quang), ông Nguyễn Thiều Nam; ông Woncheol Park, ông Nguyễn Đoan Hùng và ông David Tan Wei Ming.

Trong đó, ông Nguyễn Đoan Hùng và ông David Tan Wei Ming được HĐQT đương nhiệm đề cử với tư cách là ứng cử viên thành viên độc lập Hội đồng Quản trị.

Các ứng viên thành viên Ban Kiểm soát (BKS) gồm: ông Nguyễn Quỳnh Lâm, ông Phạm Đình Toại và bà Phan Thị Thúy Hoa.

Ông Nguyễn Đăng Quang chỉ trực tiếp sở hữu 15 cổ phiếu MSN, nhưng gián tiếp sở hữu177.129.697 cổ phiếu thông qua 48,5% cổ phần tại CTCP Masan, và75.057.002 cổ phiếu thông qua48,5% cổ phần tại Công ty TNHH MTV Xây dựng Hoa Hướng Dương.

Trong số các ứng viên ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị, ngoài 3 gương mặt cũ là Nguyễn Đăng Quang, Nguyễn Hoàng Yến, Nguyễn Thiều Nam, có 3 gương mặt hoàn toàn mới.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Đoan Hùng nguyên là Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nghỉ hưu theo chế độ từ năm 2013; ông Woncheol Park đại diện cho cổ đông SK Investment Vina II Pte. Ltd; trong khi ứng viên David Tan Wei Ming  hiện là Giám đốc Kohlberg Kravis Roberts & Co. Inc.

Như vậy, HĐQT mới sẽ có nhiều hơn 01 thành viên so với trước, các ông Lars Kjaer và Dominic Edward Salter Price sẽ không còn là thành viên HĐQT Masan Group.

Trong số các thành viên HĐQT hiện tại, ông Nguyễn Thiều Nam được cho là cánh tay phải của Chủ tịch Nguyễn Đăng Quang.

Ông Nam sinh năm 1970 tại Hà Nội, là Phó Tổng Giám đốc Masan Group từ năm 2009 đến nay; Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần (CTCP) Masan từ năm 2008 đến nay. Trước khi đầu quân cho Masan từ năm 2002, ông Nam là Tổng Giám đốc Công ty May Việt Tiến.

Ông Nguyễn Thiều Nam hiện sở hữu 172.217 cổ phần, chiếm 0,01% vốn điều lệ của Masan Group.

Quá trình công tác của ông Nguyễn Thiều Nam:

Các chức vụ hiện nay của ông Nguyễn Thiều Nam:

Các chức vụ hiện nay của ông Nguyễn Đăng Quang:

Quá trình công tác của ông Nguyễn Đăng Quang:

Các chức vụ hiện nay của bà Nguyễn Hoàng Yến:

Theo Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Masan, doanh thu năm 2019 từ 45.000 – 50.000 tỷ đồng, tăng 18-31% so với năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông của công ty từ 5.000 – 5.000 tỷ đồng, tăng 44-58% so với năm ngoái.

Đáng chú ý, HĐQT Masan trình Đại hội cổ đông thông qua phân chia lợi nhuận năm 2018 với mức chia cổ tức năm 2018 là 0%.

Hiền Anh
Từ khóa: Nguyễn Đăng Quang Masan Đại hội cổ đông Masan

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?