Sau Sơn Tùng, đến lượt Erik từ chối tranh giải Asia Artist Awards 2019

Với lý do không muốn fan hâm mộ của mình tốn tiền vote nên Erik đã thông báo rút lui khỏi Asia Artist Awards (AAA) 2019.

Lễ trao giải Asia Artist Awards năm nay được tổ chức tại Việt Nam (địa điểm cụ thể là Hà Nội) vào cuối tháng 11 tới.

Vừa qua, Ban tổ chức công bố danh sách đề cử dành cho các nghệ sĩ Việt Nam. Giải thưởng gồm 3 hạng mục là Nữ diễn viên được yêu thích nhất, Nam diễn viên được yêu thích nhất và Ca sĩ/Nhóm nhạc được yêu thích nhất.

Hạng mục Ca sĩ/Nhóm nhạc được yêu thích nhất gồm 20 cái tên như Uni5, Erik, Đức Phúc, Isaac, Trúc Nhân, Hoàng Thùy Linh, Bảo Anh…

Tuy nhiên, mới đây, Fanpage của nam ca sĩ Erik bất ngờ thông báo đã rút khỏi giải Asia Artist Awards 2019 của Hàn Quốc.

Erik là cái tên tiếp theo rút tên khỏi AAA, sau Sơn Tùng, Soobin, Tóc Tiên, Gin Tuấn Kiệt.

Giọng ca "Có tất cả nhưng mất anh" cho rằng không muốn người hâm mộ của mình phải mất tiền vote vì phần lớn các fans đều là các bạn trẻ, chưa thể kiếm ra nhiều tiền, việc tranh giải khá là tốn kém.

Bên cạnh đó, Erik cũng bày tỏ lời xin lỗi đến ê-kíp của chương trình vì đã không tìm hiểu kĩ điều lệ giải thưởng nên đã tham gia. Mặt khác, nam ca sĩ cũng cảm ơn những người yêu thương và ủng hộ anh trong suốt thời gian tranh giải đến giờ.

Erick từ chối tranh giải Asia Artist Awards của Hàn Quốc với lý do không muốn fan hâm mộ của mình tốn tiền vote nên Erik đã thông báo rút lui khỏi AAA - 2019 Asia Artist Awards 2019.

Erick từ chối tranh giải Asia Artist Awards của Hàn Quốc với lý do không muốn fan hâm mộ của mình tốn tiền vote nên Erik đã thông báo rút lui khỏi AAA - 2019 Asia Artist Awards 2019.

Nguyên văn chia sẻ của Erik như sau:

"Xin chào! Lời đầu tiên Erik xin cảm ơn tất cả các SeaSea đã yêu thương và ủng hộ Erik, bình chọn cho Erik tại hạng mục Ca sỹ/Nhóm Nhạc được yêu thích tại lễ trao giải AAA 2019. Sau khi nhận được thông tin chính thức về việc các fans phải bỏ tiền ra để bình chọn cho Erik tại vòng tiếp theo, Erik cảm thấy rất không vui và không muốn điều đó xảy ra. Lỗi đầu tiên thuộc về Ekip của Erik khi chưa nhận được điều lệ giải thưởng đã nhận lời tham gia.

Cá nhân Erik rất hạnh phúc với sự ủng hộ của fan, nhưng chỉ muốn các fan thể hiện tình yêu thương của mình chứ không phải và không cần dùng đến vật chất để thể hiện điều đó. Bởi Erik hiểu rõ đối tượng fan của mình đa phần là các bạn trẻ còn đang là học sinh, sinh viên,... với một số tiền lớn đến vậy bỏ ra chỉ để thể hiện tình cảm với thần tượng thì đó là điều Erik không mong muốn chút nào.

Vậy nên, đây là thông báo chính thức từ Erik và ê-kíp của Erik xin chính thức gửi tới BTC, xin phép để Erik rút khỏi giải thưởng lần này. Rất cảm ơn và xin lỗi vì đã gây ảnh hưởng tới chương trình.

 Chúc chương trình sẽ diễn ra thành công một cách tốt đẹp!".

Được biết, trước Erik, nhiều ca sĩ nổi tiếng như Sơn Tùng M-TP, Soobin Hoàng Sơn, Tóc Tiên cũng từ chối tranh giải Asia Artist Awards của Hàn Quốc. 

Asia Artist Award là giải thưởng tôn vinh những thành tựu xuất sắc và những đóng góp của các nghệ sỹ châu Á trong truyền hình và âm nhạc, được Hàn Quốc tổ chức ở các quốc gia châu Á nhiều năm nay.

Sam
Từ khóa: Erik từ chối tranh giải Asia Artist Awards của Hàn Quốc Erik nghệ sĩ tranh giải tại Asia Artist Awards Asia Artist Awards

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !