Đà Nẵng: Có một ngã ba "kì lạ" khi nhiều người lái xe… không có mắt!

Dường như khi đi qua cái ngã ba Lê Duẩn - Yên Bái, từng được báo chí đã phản ánh rất nhiều, nhưng không ít người hoặc… không có mắt, hoặc cố tình nhắm mắt trước các biển báo cấm, khiến giao thông khu vực đầu cầu Sông Hàn trở nên phức tạp, ùn ứ!

Ngày 14/11, Ban An toàn giao thông (ATGT) TP Đà Nẵng cho hay, theo đề nghị của Công an quận Hải Châu, Ban ATGT TP Đà Nẵng vừa tổ chức đoàn kiểm tra, khảo sát thực tế hiện trường tại ngã ba Lê Duẩn - Yên Bái ở khu vực đầu cầu phía Tây cầu Sông Hàn mà tình hình giao thông thời gian qua thường xuyên diễn biến phức tạp, ùn ứ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn, nhất là vào giờ cao điểm (Infonet đã rất nhiều lần phản ánh).

Giao thông tại ngã ba Lê Duẩn - Yên Bái ở khu vực đầu cầu phía Tây cầu Sông Hàn luôn trong tình trạng phức tạp, nhất là vào giờ cao điểm (Ảnh: HC)

Qua xem xét hiện trạng, Đoàn kiểm tra nhận thấy, nút giao Lê Duẩn - Yên Bái là dạng ngã ba đồng mức, đã được bố trí đầy đủ hệ thống biển báo hiệu đường bộ theo quy định. Ngoài ra, trên đường Lê Duẩn, hướng từ đường Trần Phú vào đã lắp đặt biển báo cấm quay đầu xe tại nút.

Cụ thể, trên đường Yên Bái, hướng từ Phan Đình Phùng vào nút đã lắp đặt biển báo cấm rẽ trái về đường Lê Duẩn trong thời gian từ 16h30 đến 18h30. Trên đường vào Bộ chỉ huy Quân sự TP, hướng vào nút đã lắp đặt biển báo cấm rẽ trái về đường Lê Duẩn trong thời gian từ 16h30 đến 18h30. Đường Phan Đình Phùng đã được tổ chức đỗ xe ngày chẵn, ngày lẻ và lắp đặt biển cấm đỗ xe 30m trên các đường, hướng ra vào nút.

Thế nhưng thực tế tại hiện trường cho thấy, vẫn còn tồn tại tình trạng phương tiện rẽ trái, quay đầu không tuân thủ theo biển báo hiệu đã lắp đặt tại nút; nhất là tình trạng phương tiện rẽ trái từ đường Yên Bái sang đường Lê Duẩn, hoặc phương tiện quay đầu xe trên đường tại nút Lê Duẩn, gây cản trở giao thông và làm phức tạp tình hình trong khu vực nút giao.

Mặc dù đã có biển báo cấm quay đầuxe trên đường tại nút Lê Duẩn - Yên Bái... (Ảnh: HC)

...nhưng người thanh niên này vẫn cố tình vi phạm.

Người thanh niên này cũng bám theo...

... và rồi tương tự nhiều người cũng quay đầu xe ngay dưới biển báo cấm.

Do quay đầu không đúng vị trí nên nhiều vụ va chạm đã xảy ra tại vị trí này.

Trở lại hiện trường nút giao thông này, PV Infonet có cảm giác nhiều người điều khiển phương tiện giao thông qua đây cứ như… không có mắt, hoặc họ cố tình… nhắm mắt lái xe mà bất chấp các biển báo, bấp chấp tự biết việc mình làm là vi phạm luật giao thông, và bấp chất gây cản trở cũng như mất ATGT cho nhiều người khác.

Đáng nói là trong cả hai lần có mặt tại đây vào giờ cao điểm sáng 14 và 15/11, lần nào cũng cả tiếng đồng hồ, PV Infonet không hề thấy có bóng dáng lực lượng CSGT hay Thanh tra giao thông trực, xử lý các  trường hợp vi phạm. Vì thế tình trạng vi phạm cứ “vô tư” tiếp tục xảy ra.

Trước tình hình này, để đảm bảo trật tự ATGT tại khu vực, hạn chế thấp nhất ùn tắc giao thông, đặc biệt là trong khoảng thời gian cao điểm từ 16h30 đến 18h30; Ban ATGT TP Đà Nẵng cho biết vừa có Công văn 270/CV-BATGT (ngày 4/11) đề nghị Công an quận Hải Châu, Phòng CSGT - Công an TP tăng cường lực lượng, tổ chức kiểm tra, xử lý các hành vi phạm Luật Giao thông đường bộ tại khu vực nút Lê Duẩn - Yên Bái, đặc biệt là hành vi rẽ trái, quay đầu không tuân thủ theo biển báo hiệu đã lắp đặt tại nút.

Ban ATGT TP Đà Nẵng cũng đề nghị Sở GTVT trên cơ sở thống nhất đề xuất của Đoàn kiểm tra, tham mưu UBND TP các giải pháp tổ chức giao thông tại khu vực nút. Cụ thể:

- Trên đường Yên Bái (đoạn từ Phan Đình Phùng đến Lê Duẩn):

+ Đối với hướng từ Phan Đình Phùng đến Lê Duẩn: Đề xuất cấm dừng xe, đỗ xe trên đường Yên Bái, nhằm đảm bảo thuận lợi, thông thoáng cho dòng phương tiện rẽ phải từ Yên Bái sang Lê Duẩn.

+ Đối với hướng từ Lê Duẩn đến Phan Đình Phùng: Tháo dỡ thu hồi biển báo cấm đỗ xe ngày chẵn. Giữ nguyên biển báo cấm đỗ xe 30m tại khu vực nút.

- Đối với nút giao Lê Duẩn - Nguyễn Chí Thanh: Cho phương tiện trên đường Lê Duẩn được rẽ phải về đường Nguyễn Chí Thanh trong pha đỏ của hệ thống đèn tín hiệu giao thông nhằm giảm lưu lượng phương tiện dừng tại nút.

Về lâu dài, Ban ATGT TP Đà Nẵng đề nghị Sở GTVT phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi tình hình giao thông tại khu vực nút, nghiên cứu đề xuất giải pháp điều tiết tổng thể của các nút giao dọc trên tuyến đường Lê Duẩn, đảm bảo phù hợp, thuận tiện và khoa học, góp hạn chế ùn tắc giao thông tại khu vực này.

HẢI CHÂU
Từ khóa: Đà Nẵng ngã ba nút giao thông cầu Sông Hàn CSGT Yên Bái Lê Duẩn

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !