Đà Nẵng: Hình thành “bãi biển không ngủ”, “thành phố mua sắm đêm”…

Hình thành bãi biển “không ngủ”, khuyến khích hàng loạt dịch vụ hoạt động tới 2h sáng, quảng bá “TP mua sắm đêm”… sẽ là các giải pháp để Đà Nẵng phát triển dịch vụ vui chơi, giải trí đêm nhằm tăng sức hút du khách!

Dân Đà Nẵng chưa quen các sinh hoạt về đêm

Trao đổi với PV Infonet ngày 10/11 về tình trạng hạn chế các dịch vụ vui chơi, giải trí về đêm khiến du khách thường phải đi ngủ sớm, lãnh đạo Sở Du lịch Đà Nẵng xác nhận, đây đang là một trong những hạn chế lớn của ngành du lịch TP Đà Nẵng, và vì thế thời gian lưu trú của du khách trên địa bàn cũng có dấu hiệu ngày càng sụt giảm.

Du khách say mê với vẻ hoang sơ còn lại trên tuyến biến đường Nguyễn Tất Thành, TP Đà Nẵng (Ảnh: HC)

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, hầu hết các dịch vụ (show diễn, khu vui chơi, bãi tắm đêm, du lịch đường thủy nội địa, nhà hàng, cơ sở chăm sóc sức khỏe, làm đẹp…) trên địa bàn TP Đà Nẵng chỉ hoạt động đến khoảng 22h đêm. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ có sử dụng âm nhạc (karaoke, bar, pub…) hoạt động đến 24h theo quy định.

Sau thời gian này, chỉ còn một số dịch vụ như quán bar, pub trong các khách sạn, vũ trường, chợ đêm Sơn Trà, quán ăn khuya… hoạt động đến 2h sáng, đáp ứng nhu cầu cơ bản của du khách. Tuy nhiên, các dịch vụ vẫn chưa thật sự đa dạng, quy mô còn nhỏ, thiếu phố đi bộ và chợ đêm, các hoạt động vui chơi giải trí đêm đến 2h sáng còn thiếu!

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh, người dân địa phương chưa quen các sinh hoạt về đêm nên khó vận động được cộng đồng dân cư cùng chung tay phát triển các dịch vụ phục vụ vui chơi giải trí đêm. Công tác quảng bá, giới thiệu thông tin các dịch vụ vui chơi, giải trí đêm của Đà Nẵng đến du khách còn hạn chế. Các quán bar, pub, karaoke theo quy định chỉ được hoạt động đến 24h đêm, dẫn đến hạn chế trải nghiệm vui chơi, giải trí của du khách.

Trước tình hình này, ông Lê Trung Chinh cho biết, UBND TP Đà Nẵng vừa báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND TP để báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng một số giải pháp nhằm phát triển dịch vụ vui chơi, giải trí đêm trên địa bàn; qua đó thúc đẩy tăng mức chi tiêu và thời gian lưu trú của du khách.

“Bãi biển không ngủ”

Đáng chú ý nhất, theo thông tin ông Lê Trung Chinh cho biết, Đà Nẵng sẽ hình thành trải nghiệm “bãi biển không ngủ” với đa dạng dịch vụ vui chơi, giải trí. Cụ thể, sẽ triển khai các hoạt động mới như khu cắm trại ban đêm, dịch vụ masaage (bấm huyệt) bàn chân, chiếu phim trên biển… tại tuyến biển Trường Sa – Võ Nguyên Giáp – Hoàng Sa và Nguyễn Tất Thành.

Tổ chức “Phố đêm 24/7” tại quận Ngũ Hành Sơn, gồm đầu tư bãi tắm tiêu chuẩn quốc tế kết hợp dịch vụ giải trí 24/7 như: bar, DJ, sân khấu dân vũ, giải khát, ẩm thực kết hợp nhạc flamenco, disco, âm nhạc đường phố, teambuilding, ánh sáng nghệ thuật… tại bãi biển Võ Nguyên Giáp (đoạn từ đường Ngô Thì Sĩ đến đường Nguyễn Văn Thoại).

Đồng thời mở rộng, đầu tư phát triển khu phố du lịch An Thượng dọc đường Võ Nguyên Giáp đến đường Nguyễn Văn Thoại, triển khai các hoạt động biểu diễn nghệ thuật về đêm (ca nhạc, diễu hành, trưng bày triển lãm nghệ thuật…) tại khu phố du lịch này (do Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Đà Nẵng tổ chức).

UBND TP Đà Nẵng cũng kêu gọi đầu tư tàu lưu trú tiêu chuẩn 4 – 5 sao, tàu phục vụ ăn uống, vui chơi giải trí (nghệ thuật, bar…) tại vịnh Đà Nẵng. Cùng với hỗ trợ nhà đầu tư hoạt động, duy trì và phát triển dịch vụ Yacht lounge (dịch vụ bar, café trên du thuyền…), Đà Nẵng cũng sẽ tổ chức các sự kiện như Đại nhạc hội dưới biển, mời các DJ, ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng tham dự, tổ chức diễu hành carnival...

Giải pháp quan trọng thứ hai của Đà Nẵng nhằm phát triển dịch vụ vui chơi, giải trí đêm là hình thành, phát triển các trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, ngắm cảnh đêm kết hợp vui chơi, giải trí. Theo đó, TP Đà Nẵng sẽ hỗ trợ nhà đầu tư nâng cấp, nâng tầm quy mô, quảng bá các show diễn phục vụ khách như Charming Đà Nẵng, Hồn Việt…

Trong đó dự kiến Khu trình chiếu “Đà Nẵng Dragon Dome” tại đường Phạm Văn Đồng do Công ty Lumiere là chủ đầu tư (sức chứa 300 khách/show) sẽ được khai trương ngày 21/2/2020. Tại đây sẽ có chương trình biểu diễn nghệ thuật ánh sáng (sử dụng công nghệ 3D Mapping) về văn hóa Đà Nẵng, khu vực trưng bày sản phẩm (hiện vật liên quan đến tác phẩm, công nghệ trình chiếu…), bán quà lưu niệm.

Cùng với đó, tại Công viên khu vực cầu Nguyễn Văn Trỗi sẽ đầu tư các dịch vụ vui chơi giải trí đêm như ngắm cảnh sông Hàn về đêm, các quầy ăn vặt, bán hàng lưu niệm thủ công, nghệ sĩ ảo thuật, ca hát đường phố, tranh trí ánh sáng, các mô hình điểm check-in cho du khách…

Khuyến khích hàng loạt dịch vụ hoạt động tới 2h sáng

Theo ông Lê Trung Chinh, Đà Nẵng cũng sẽ đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, sự kiện hai bên bờ sông Hàn để tạo điểm nhấn văn hóa, vui chơi về đêm. Trong đó, sẽ tổ chức cầu Rồng phun lửa, phun nước lúc 21h và cầu Sông Hàn quay lúc 23h hàng đêm.

Cho phép tàu du lịch thủy nội địa hoạt động đến 24h hàng đêm, kết hợp ngắn cầu Rồng phun lửa, phun nước và cầu Sông Hàn quay. Hình thành các tour đi bộ (walking tour) ngắn cảnh TP, thưởng thức ẩm thực về đêm.

Khu phố ẩm thực đêm Phạm Hồng Thái sẽ được nâng cấp thành Phố ẩm thực đêm đặc sắc với các món ăn truyền thống của Đà Nẵng và Việt Nam (chè, mì Quảng, hủ tiếu…); hình thành Khu phố hải sản tại đường Nguyễn Văn Thoại, khuyến khích hoạt động đến 2h sáng.

Tại khu vực ven sông phía Đông đường 2/9 (từ Công viên APEC đến cầu Trần Thị Lý) sẽ thí điểm, khuyến khích cụm dịch vụ nhà hàng, quán bar, pub, cafe… hoạt động đến 2h sáng. Tương tự, cho phép thí điểm dịch vụ vui chơi giải trí (bar, club, café, nhà hàng, karaoke…) tại các tuyến đường Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo ven sông Hàn, khu phố du lịch An Thượng, tuyến biển Trường Sa – Võ Nguyên Giáp – Hoàng Sa, Nguyễn Tất Thành hoạt động đến 2h sáng.

“TP cũng sẽ tạo điều kiện để nhà đầu tư sớm xây dựng, đưa vào hoạt động dự án Khu công viên văn hóa, vui chơi giải trí phía Đông Nam Đài tưởng niệm (khu phố thương mại, phố đi bộ, sân khấu nhạc nước, khách sạn, trung tâm thương mại); Tổ hợp công trình phục vụ lễ hội pháo hoa quốc tế (trung tâm mua sắm, ẩm thực về đêm, nhạc nước, chương trình nghệ thuật, lễ hội ánh sáng…); Phố đêm Nhật Bản (ở Xuân Thiều), Làng ẩm thực quốc tế (quận Cẩm Lệ)…” – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho hay.

“Thành phố mua sắm đêm”

Một giải pháp quan trọng nữa để phát triển dịch vụ vui chơi, giải trí đêm trên địa bàn, theo Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh, là hình thành và quảng bá Đà Nẵng theo chủ đề “TP mua sắm đêm”, trong đó có chương trình kích cầu “Tuần lễ mua sắm đêm tại Đà Nẵng”.

Theo đó, cùng với Trung tâm thương mại miễn thuế trong TP (VVmall) đầu tiên sắp được đưa vào hoạt động trên địa bàn, Đà Nẵng cũng sẽ nâng cấp, mở rộng quy mô chợ đêm Sơn Trà và đầu tư hạ tầng chiếu sáng, cảnh quan để làm nền tảng hình thành “Phố đêm Trần Hưng Đạo” (đoạn từ cầu Sông Hàn đến cầu Rồng).

Bên cạnh đó, TP Đà Nẵng sẽ phát triển các chuỗi cửa hàng tiện lợi 24 giờ; khuyến khích các trung tâm mua sắm hàng hóa (Lotte, Vincom…), thời trang, phố chuyên doanh thời trang Lê Duẩn, các khu chợ Hàn, chợ Cồn mở cửa đến 24h đêm; trang trí ánh sáng, thiết kế các mô hình tạo điểm check-in cho du khách về đêm tại chợ Hàn, chợ Cồn.

HẢI CHÂU
Từ khóa: Đà Nẵng Sở Du lịch Lê Trung Chinh sông Hàn cầu Rồng phố đêm Nhật Bản Ngũ Hành Sơn

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Đang cập nhật dữ liệu !