Về nhà đi con: Vũ thổ lộ với mẹ “con thương Thư thật lòng” khiến khán giả nghẹn ngào

Bộ phim truyền hình đang "hot" Về nhà đi con đang đi đến hồi kết với những màn "lật bài ngửa" của các nhân vật. Vũ đã dám nói ra lời thương Thư thật lòng?

Mới đây, sau khi tập 74 bộ phim Về nhà đi con đã được khởi chiếu trên VTV1, biên kịch lại thể hiện sự tài tình trong việc dẫn dắt cảm xúc, “lấy hết nước mắt” khán giả bằng phân cảnh cô Hạnh khóc nghẹn vì thương con bị đám du côn “cắt tai”, đánh đập.

Nào ngờ, những giọt nước mắt của người mẹ ấy lại không đáng khi thằng con nghịch tử của cô chỉ đang dàn cảnh thuê xã hội đen giả bắt cóc mình nhằm gây sức ép để lấy sổ đỏ bán đất. 

Cô Hạnh "khóc cạn nước mắt" với "thằng con trời đánh" khiến khán giả vừa phẫn nộ vừa nghẹn ngào cho thân phận người phụ nữ nuôi con một mình.

Ở một phân cảnh khác, Vũ đã quyết định “lật bài ngửa” với Nhã, sau những lần thể hiện sự chán chường của mình với "cô gái khí chất" thì lần này quá sức chịu đựng, Vũ nói: “Anh thích cô Nhã trước kia hơn. Nhã trước kia hay ho hơn nhiều. Còn em bây giờ là 1 phụ nữ thích kiểm soát, sở hữu và áp đặt cuộc chơi". Đau đớn và uất hận vì người đàn ông “cả thèm chóng chán” này, Nhã tuyên bố “anh sẽ phải trả giá, tôi nói được làm được” cùng với đó là hành động “giật dây” khiến công ty đối tác của Luật Giang phá sản.

Nhã tuyên bố "chết tiệt, tôi lại yêu anh lần nữa" nhưng khi Vũ tỏ thái độ "vắt chanh bỏ vỏ", Nhã lộ diện bản chất thật của cô- người phụ nữ có danh tính bí ẩn nhất bộ phim. Những tưởng giây phút Vũ đang ngấp nghé phá sản với hợp đồng 30 tỷ, những tưởng khán giả sẽ đau lòng thay anh thì không, khán giả thể hiện sự hả hê vì cuối cùng sau bao tổn thương anh đem lại cho Thư, sau những lần không nghe lời Thư thì nay anh đã bị "quả báo". Khán giả cũng không quên thể hiện mong muốn cặp đôi Vũ-Thư có thể quay lại sau sóng gió này.

Hiểu tâm lý khán giả, trên trang cá nhân instagram của mình, anh chàng Quốc Trường (vai Vũ) đã đăng lại hình ảnh trong bộ phim kèm dòng chia sẻ: “con thương Thư lắm” khiến fans “thả tim” không ngớt. Bởi lẽ, ai cũng từng có sai lầm, sai lầm của Vũ tuy quá lớn nhưng sau tất cả những gì anh đã làm cho Thư, cho cu Bon, anh chàng cũng không tiếc lời khen Thư, bảo vệ Thư trước mặt bố mình thì khán giả vẫn mong muốn một cái kết đẹp cho cặp đôi Vũ- Thư này.

Dẫu biết lời “con thương Thư lắm” không phải lời thoại của nhân vật Vũ mà  là lời diễn viên Quốc Trường nói, song điều đó vẫn đủ làm khán giả “thỏa mãn” phần nào ước muốn của mình với cặp đôi này.

Sợ bố hiểu lầm rằng Thư là người ham tiền khi kí kết hợp đồng hôn nhân 3 tỷ, Vũ đã giải thích với bố: "Thư không phải cũng nghĩ đến tiền đâu bố,cô ấy biết chuyện của công ty nên cũng chẳng đả động gì". Vẻ mặt lo lắng cho Thư và lo sợ bố mình không thích Thư của Vũ có thể khiến khán giả nhận ra được anh thực sự đã yêu mẹ của con anh rồi.

Sau tất cả những hiểu lầm, những tổn thương mà Vũ dành cho Thư và anh cũng đã nhận ra điều đó, đã tự vấn lương tâm mình nhiều lần và đã phải nhận những "trái đắng" thì ngay lúc này có lẽ khán giả chỉ đợi câu nói "thương" của Vũ để hóa giải mọi chuyện, đưa cặp đôi này trở lại với nhau.

Đây không phải lần đầu nam diễn viên Quốc Trường bày tỏ tình cảm với “cô vợ hợp đồng” Bảo Thanh, trước đó, cặp đôi cũng thường xuyên “thả thính” nhau trên mạng xã hội. 

Trước đó, khi Bảo Thanh chia sẻ hình ảnh cô cùng chồng đi du lịch, không quên PR cho phim bằng cách viết lại câu nói của bố Sơn trong phim: “Rượu ngon chỉ dành cho người xứng đáng”, chàng “sở khanh” Vũ đã nhanh chóng vào dằn mặt “Đá xéo hả, nói Vũ hả” khiến khán giả phấn khích.

Bảo Thanh và Quốc Trường thường xuyên tương tác với nhau trên mạng xã hội khiến fan phấn khích. Không chỉ có mối quan hệ trên phim, ngoài đời "cặp đôi 3 tỷ" này cũng rất thân thiết với nhau như những người bạn thân.

Anh chàng chồng hờ cũng thường xuyên “vượt rào” từ trong phim ra ngoài đời thật để khen cô vợ Xính lao của mình. Hầu như mỗi lần Vũ có lỗi với Thư trong phim, anh chàng Quốc Trường này đều "thay mặt" Vũ xin lỗi hoặc "nịnh nọt" Bảo Thanh khiến khán giả thích thú không ngớt. Một khán giả bình luận: "Anh Trường chịu khó comment ảnh của chị Thanh thật."

Sam
Từ khóa: Về nhà đi con Vũ - Thư. khán giả diễn viên Quốc Trường diễn viên Bảo Thanh

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !