Nữ Idol Kpop bị nhân viên đài MBC túm tóc lôi đi khi ghi hình

Tại buổi ghi hình Đại hội thể thao idol (Idol Star Athletics Championships ISAC), một nhân viên đài MBC đã túm tóc thành viên nhóm nhạc Loona và kéo đi một cách thô lỗ khiến cư dân mạng bức xúc.

Nữ ca sĩ Chuu sinh năm 1999 của nhóm nhạc Kpop Loona

Video ghi lại khoảnh khắc thành viên Chu của nhóm nhạc Kpop Loona bị đối xử phân biệt tại buổi ghi hình Đại hội thể thao idol ISAC đang lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội.

Video cho thấy khi cả nhóm Loona đang đứng lại cùng trò chuyện chờ đợi lượt thi thì một nam nhân viên đài MBC đi đến, thay vì gọi tên, anh ta đã bất ngờ nắm tóc Chuu giật ngược ra đằng sau, kéo cô lại chuẩn bị phỏng vấn.

Nữ Idol Kpop bị nhân viên đài MBC kéo tóc tấn công trong khi ghi hình 

Hành động thô lỗ của nhân viên ban tổ chức khiến cư dân mạng vô cùng tức giận

Họ cho rằng nam nhân viên ban tổ chức đã có hành động không tôn trọng nữ ca sĩ Chuu. Từ khóa #sportsfestivalstaff xin lỗi Chuu xuất hiện trên nhiều trang mạng xã hội.

Cư dân mạng bình luận "hành động này có thể coi là sự xúc phạm, gây hấn với nữ ca sĩ, nam nhân viên phải xin lỗi và chịu hình phạt thích đáng".

Nam nhân viên đài MBC có hành vi thô lỗ với nữ idol kpop nhóm nhạc Loona

Trước phản ứng dữ dội của người hâm mộ, nhân viên này sau đó đã phải lên tiếng xin lỗi và được đăng tải trên trang web của MBC.

"Xin chào! Tôi là nhân viên của ISAC. Trong quá trình ghi hình ISAC cho dịp Tết Nguyên Đán, tôi vô ý đã kéo tóc thành viên Chuu của nhóm nhạc Loona. Tôi xin hứa hành động này sẽ không xảy ra lần nữa. Xin chân thành gửi lời xin lỗi đến thành viên của Loona".

Chuu Loona tại Đại hội thể thao idol ISAC

Tuy nhiên, cư dân mạng cho rằng, nam nhân viên đã không trung thực và vòng vo không nhận lỗi. Sau đó, bài viết đã được sửa lại thành.

"Xin chào! Tôi là nhân viên của ISAC. Trong quá trình ghi hình ISAC cho dịp Tết Nguyên Đán đã để xảy ra sự cố kéo tóc với thành viên Chuu của nhóm nhạc Loona. Tôi đã cố gắng gọi tên và chạm vào vai để nhắc cô chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn nhưng cô ấy không trả lời nên đã đi đến kéo tóc. Tôi xin hứa hành động này sẽ không xảy ra lần nữa. Xin chân thành gửi lời xin lỗi đến thành viên của Loona".

 Đại hội thể thao idol ISAC là chương trình mà các thần tượng đến từ các nhóm nhạc Hàn Quốc cạnh tranh với nhau trong các môn thể thao như chạy tiếp sức, bắn cung, thể dục nhịp điệu ... 

Năm nay, hơn 200 idol xác nhận tham gia đại hội thể thao đến từ 51 nhóm nhạc Kpop như Itzy, G)I-DLE, AOA, Momoland, Mamamo, SEVENTEEN, Stray Kids ...

 Bộ 3 MC chính cho chương trình lần này sẽ là Jun Hyun Moo, Leeteuk (Super Junior) và Dahyun (TWICE).

Hoàng Dung
Từ khóa: idol kpop isac loona

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !