Giữa lúc Mỹ - Hàn bất đồng chi phí quân sự, Ngoại trưởng TQ lần đầu tới thăm Seoul

Sau 5 năm bất đồng về vấn đề Mỹ triển khai hệ thống THAAD tại Hàn Quốc, trong tuần này, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc sẽ lần đầu tiên tới thăm Seoul.

Reuters dẫn lời giới chức Hàn Quốc cho hay, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị sẽ tới thăm Seoul vào ngày mai (4/12). Trong chuyến thăm hai ngày tới Seoul, ông Vương sẽ gặp gỡ Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung-wha và Tổng thống Moon Jae-in.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. (Ảnh: Reuters)

Lâu nay, Hàn Quốc vẫn xem Trung Quốc là nhân tố quan trọng giúp khôi phục các cuộc đàm phán giải trừ hạt nhân đang bị trì trệ giữa Mỹ và Triều Tiên.

Chuyến thăm tới Seoul của ông Vương Nghị đánh dấu lần đầu tiên Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đặt chân tới Hàn Quốc kể từ khi hai nước xảy ra bất đồng cách đây 5 năm liên quan tới việc Mỹ cho lắp đặt Hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc.

Trong khi đó, Mỹ và Hàn Quốc đang rơi vào thế bế tắc trong việc chia sẻ gánh nặng tài chính để duy trì hoạt động của 28.500 binh sĩ Mỹ trên lãnh thổ Hàn Quốc.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, chuyến thăm của ông Vương sẽ là cơ hội để thúc đẩy các mối quan hệ “vì sự phát triển mới” và các vấn đề song phương cũng như trong khu vực sẽ được đưa ra bàn thảo.

Ngoài ra, hai bên sẽ thảo luận về kế hoạch tham dự hội nghị thượng đỉnh ba bên giữa Trung – Hàn  – Nhật tại Trung Quốc của Tổng thống Moon Jae-in, cũng như chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Hàn Quốc vào năm 2020.

Trước đó, Mỹ đã cho triển khai tổng cộng 6 tổ hợp đánh chặn tên lửa ở căn cứ phía đông nam Seongju của Hàn Quốc tính tới năm 2017 nhằm ngăn chặn mối đe dọa từ lực lượng tên lửa Triều Tiên.

Song Bắc Kinh đã nhiều lần lên tiếng chỉ trích động thái của Mỹ và cho rằng hệ thống radar của THAADcó thể do thám lãnh thổ Trung Quốc đồng thời xem đây là một phần trong chiến dịch thiết lập lá chắn phòng thủ tên lửa toàn cầu của Mỹ.

Việc Mỹtriển khai THAAD đã đẩy Hàn Quốc rơi vào cảnh lao đao vì sứt mẻ mối quan hệ với đối tác thương mại lớn nhất là Trung Quốc.

Sau khi ông Moon Jae-in trở thành Tổng thống Hàn Quốc vào năm 2017, Trung Quốc và Hàn Quốc đã có những động thái nhằm hàn gắn quan hệ thông qua một thỏa thuận mà trong đó Seoul công nhận mối quan ngại của Bắc Kinh và Hàn Quốc hứa không triển khai thêm các hệ thống đánh chặn tên lửa trên lãnh thổ.

Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Giữa lúc Mỹ - Hàn bất đồng chi phí quân sự Ngoại trưởng TQ lần đầu tới thăm Seoul căng thẳng trung quốc hàn quốc quân đội mỹ ở hàn quốc hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối THAAD tên lửa triều tiên

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !