Triều Tiên cảnh báo Nhật Bản sắp nhìn thấy tên lửa đạn đạo bay qua lãnh thổ
Hôm 28/11, Triều Tiên đã cho phóng hai vật thể tầm ngắn từ một bệ phóng tên lửa đa nòng siêu lớn. Vụ phóng của Triều Tiên được thực hiện từ khu vực Yeonpo thuộc tỉnh Nam Hamgyong, miền đông Triều Tiên ra biển Nhật Bản. Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cũng đã bày tỏ “vô cùng hài lòng” với kết quả từ cuộc thử nghiệm mới nhất.
Triều Tiên công bố bức ảnh liên quan tới vụ phóng từ một hệ thống phóng tên lửa đa nòng siêu lớn. (Ảnh: Reuters) |
Theo Japan Times, sau vụ việc trên, Thủ tướng Abe cùng giới chức Nhật Bản cho rằng, vũ khí được Triều Tiên thử nghiệm là một tên lửa đạn đạo đồng thời xem đây là mối đe dọa đối với an ninh Nhật Bản và cộng đồng quốc tế. Nguyên nhân là do Bình Nhưỡng bị cấm tiến hành phóng các tên lửa đạn đạo theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ).
“Có thể nói rằng, ông Abe là gã khờ duy nhất trên thế giới khi không thể phân biệt được một tên lửa với hệ thống phóng tên lửa đa nòng dù đã được xem bản báo cáo kèm theo hình ảnh’, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời một quan chức giấu được mô tả là phó vụ trưởng Vụ các vấn đề Nhật Bản thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên.
“Thủ tướng Abe có thể sẽ được nhìn thấy một tên lửa đạn đạo thực sự trong một tương lai không xa và nó sẽ nằm ngay trước mũi của ông ấy”, KCNA cảnh báo.
Trong những tháng gần đây, Triều Tiên đã liên tiếp cho tiến hành các vụ phóng thử vũ khí mới mà Tokyo nhận định là tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Thủ tướng Abe nhiều lần lên tiếng chỉ trích Triều Tiên thử nghiệm vũ khí và xem đây là hành động vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ.
Giới quan sát gọi vũ khí đang được Triều Tiên thử nghiệm là KN-25 có tầm bắn 380 km. Vũ khí này "xóa nhòa những khác biệt giữa hệ thống phản lực bắn loạt (MLRS) và tên lửa đạn đạotầm ngắn", theo nhận định của Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế (CSIS).
Đáng nói, dù Triều Tiên liên tiếp thử vũ khí, song Thủ tướng Abe cho biết ông sẵn sàng gặp gỡ Chủ tịch Kim Jong-un mà “không đưa ra bất cứ điều kiện gì” nhằm tạo bước đột phá trong quá trình đàm phán liên quan tới việc Triều Tiên bắt cóc công dân Nhật Bản trong thập niên 70 và 80.
Về phần mình, Triều Tiên lại dội gáo nước lạnh lên ý tưởng tiến hành cuộc họp thượng đỉnh giữa ông Kim và ông Abe.
Trước đó, hồi năm 2017, Triều Tiên đã cho phóng hai tên lửa tầm trung qua lãnh thổ Nhật Bảntrong một nỗ lực nhằm tăng cường năng lực quân sự. Hành động của Triều Tiên đã khiến Thủ tướng Abe xem đây là “mối đe dọa mới khó lường, nghiêm trọng và nguy hiểm”.