Cần đưa các cán bộ gian lận điểm thi cho con ra khỏi ngành!

“Cần đưa những cán bộ chạy điểm cho con ra khỏi ngành bởi lẽ, họ là cán bộ, am hiểu pháp luật mà còn có những hành động trái đạo đức, trái pháp luật như vậy thì người dân biết đặt niềm tin vào đâu?”, TS. Lê Viết Khuyến cho hay.

TS Lê Viết Khuyến, Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT)

TS lê Viết Khuyến, Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) chia sẻ: “Về vấn đề gian lận điểm thi THPT quốc gia gây bức xúc dư luận những ngày qua, tôi nghĩ các cơ quan chức năng cần tiếp tục mở rộng điều tra.

Điều tra để tìm chứng cứ xem các cán bộ kia chạy điểm cho con bằng cách nào. Bằng tiền hay gây sức ép bằng chức quyền để chạy điểm cho con. Khi có chứng cứ chúng ta sẽ xử lý về tội hối lộ.

Cần đưa ra khỏi ngành những cán bộ chạy điểm cho con. Bởi lẽ, họ là cán bộ, am hiểu pháp luật mà còn có những hành động trái đạo đức, trái pháp luật như vậy thì người dân biết đặt niềm tin vào đâu?!

Nếu việc gian lận điểm thi không bị phanh phui những thí sinh đã đỗ Học viện An ninh, ĐH Y Hà Nội hay ĐH Sư phạm Hà Nội sau khi ra trường thực sự sẽ là “thảm họa”.

TS. Lê Viết Khuyến cũng cho biết thêm: “Vấn đề nữa là cần sớm công khai danh tính thí sinh cũng như phụ huynh gian lận điểm cho con. Bởi lẽ, trước đến giờ dư luận vẫn hoài nghi đó là con cán bộ này, con cán bộ kia mới chạy được điểm.

Vì thế cần mở rộng điều tra và sớm công khai danh tính để nhân dân được biết, để trả lại trong sạch cho những cán bộ vẫn kêu oan việc con mình được nâng điểm.

Những kỳ thi năm sau, chúng ta cần phân quyền về các địa phương và yêu cầu các địa phương chịu trách nhiệm. Nếu không hoàn thành sẽ bị xử lý.

Thêm nữa là cần chuyển từ giám sát nội bộ sang giám sát xã hội chặt chẽ kỳ thi, phải công khai, minh bạch tất cả. Ví như những điểm chấm thi phải đặt camera và công khai camera đó không để nội bộ giám sát sẽ dẫn đến thông đồng nội bộ”.

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, 44 thí sinh trong danh sách "nâng điểm” ở Sơn La toàn là con cán bộ: Thí sinh mang số báo danh 14000430. Em này có 5 môn được sửa nâng điểm với tổng điểm chênh lệch giữa hai lần chấm là 25 điểm, trong đó cá biệt toán từ 2,6 điểm nâng thành 9,4 điểm, vật lý từ 2,75 điểm lên 9,5 điểm. Thí sinh này có bố là một cán bộ cấp phòng Công an tỉnh Sơn La.

Danh sách thí sinh gian lận điểm thi là “con đồng chí nào” (theo Tuổi trẻ)

Trường hợp thứ hai là thí sinh mang số báo danh 14000764, có 5 môn được sửa nâng điểm, tổng điểm chênh lệch giữa hai lần chấm là 23,35. Thí sinh có điểm ngoại ngữ là 3 được sửa nâng lên thành 9,6, điểm vật lý từ 3 lên 9,5. Bố của thí sinh này là ông P.H.S. - Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Sơn La, mẹ là một trưởng phòng của Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Sơn La.

Còn thí sinh khác là con có bố là Phó Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Nhai, mẹ là cán bộ công an tỉnh; thí sinh có bố là chánh Thanh tra Sở GD&ĐT Sơn La, chánh văn phòng tỉnh ủy…Ngay sau khi thông tin này được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người, dư luận bắt đầu tranh cãi xem nên xử lý những cán bộ liên quan đến gian lận điểm thi cho con như thế nào?

Hoàng Thanh
Từ khóa: gian lận điểm thi tại Sơn La gian lận điểm thi thí sinh gian lận điểm thi là con ai

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !