Iraq bác bỏ thông tin Mỹ rút quân khỏi 15 căn cứ quân sự

RIA Novosti đưa tin, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Liên quân Iraq Tahsin al-Khafaji tuyên bố, hôm 10/2, thông tin từ hàng loạt phương tiện truyền thông về việc Mỹ bắt đầu rút quân khỏi 15 căn cứ ở Iraq là không đúng sự thật.

Quân đội Mỹ tập luyện tại Iraq. (Ảnh tư liệu).

Theo đó, tờ Baghdadtoday dẫn nguồn từ nghị sĩ Ali al-Ghanemi, thành viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội Iraq thông báo rằng binh lính Mỹ đã bắt đầu rút khỏi 15 căn cứ và rời khỏi Iraq.

Tuy nhiên, ông Al-Ghanemi khẳng định, quân đội Mỹ vẫn duy trì lực lượng tại hai căn cứ Ain al-Assad ở tỉnh Anbar phía bắc và một căn cứ khác ở tỉnh Erbil ở phía tây đất nước.

“Nhiều hãng truyền thông đưa tin rằng dường như đã bắt đầu rút quân Mỹ khỏi 15 căn cứ, tuy nhiên tin đó không tương ứng với thực tế. Ở Iraq chưa bao giờ có nhiều căn cứ Mỹ đến như vậy”, ông Tahsin al-Khafaji tuyên bố.

Ông Tahsin al-Khafaji cũng phản bác thông báo cho rằng Pháp, Đức và Australia đã gửi yêu cầu tới chính quyền Baghdad để ấn định lịch trình rút binh sĩ của các nước này ra khỏi lãnh thổ Iraq.

“Các nước trên không hề gửi yêu cầu như vậy”, ông Tahsin al-Khafaji nói.

Phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Liên quân Iraq nhấn mạnh vào thời điểm này, các lực lượng liên minh không tham gia vào hoạt động chiến sự chung với phía quân đội Iraq.

Cùng ngày, hãng thông tấn INA dẫn nguồn tin từ ông Badr al-Ziyadi phát ngôn viên của Ủy ban Quốc phòng và An ninh Iraq đưa tin rằng, ba quốc gia trong thành phần liên minh quốc tế chống khủng bố là Pháp, Đức và Australia đã liên lạc với Ban chỉ huy chiến dịch thuộc Bộ Tư lệnh lực lượng vũ trang Iraq với yêu cầu lập lịch trình rút quân khỏi Iraq.

Trước đó, hôm 5/1, quốc hội Iraq đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết kêu gọi chấm dứt sự hiện diện của các lực lượng nước ngoài, đặc biệt là Mỹ tại quốc gia này. Nghị quyết và các tài liệu liên quan đã được gửi đến chính phủ của Thủ tướng Iraq Adele Abdel Mahdi.

Nghị quyết trên được các nhà làm luật Iraq thông qua chỉ vài ngày sau khi lực lượng Mỹ không kích vào sân bay quốc tế ở thủ đô Baghdad, làm Tư lệnh đơn vị Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Tướng Qasem Soleimani và chỉ huy lực lượng dân quân Hashed al-Shaabi của Iraq, al-Husssaini thiệt mạng.

Thanh Bình (lược dịch)
Từ khóa: Iraq quân đội Mỹ Mỹ rút quân khỏi Iraq Bộ Tư lệnh Liên quân Iraq Tahsin al-Khafaji quốc hội Iraq Trung Đông căng thẳng Trung Đông Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội Iraq quân sự Trung Đông

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !