Nhìn lại những cảnh nóng táo bạo trong sự nghiệp của “My Sói” Thu Quỳnh

Thu Quỳnh luôn được bạn diễn đánh giá cao khi thể hiện cảnh “nóng” đầy chân thực.

Vừa qua, diễn viên Thu Quỳnh đã được vinh danh "Nữ diễn viên xuất sắc nhất" tại "Liên hoan truyền hình toàn quốc" lần thứ 39 với vai Thu Huệ trong bộ phim "Về nhà đi con".

Đây chính là giải thưởng cá nhân đầu tiên trong lĩnh vực diễn xuất phim truyền hình cô nhận được sau hàng loạt đề cử và lỡ duyên với: Mai vàng 2018, Ngôi sao Phim ảnh 2018, WeChoice Awards 2018, VTV Awards 2019...

Thu Quỳnh vừa nhận giải "Nữ diễn viên xuất sắc nhất" trong lễ bế mạc "Liên hoan truyền hình toàn quốc" lần thứ 39.

Thu Quỳnh sinh năm 1988 tại Hà Nội. Cô lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật với bố là diễn viên múa, mẹ là diễn viên của Đoàn kịch quân đội. Ngay từ nhỏ, Thu Quỳnh đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật và có niềm đam mê diễn xuất.

Sau khi tốt nghiệp 3 cấp học, cô thi đỗ vào khoa Diễn viên của trường Sân khấu điện ảnh. Từ năm 3 đại học, Thu Quỳnh đã mạnh dạn đầu quân cho Nhà hát Tuổi Trẻ.

Trong khoảng 10 năm trở lại đây, cô đã tham gia 10 phim truyền hình nổi tiếng như: Nhà có nhiều cửa sổ, Sống chung với mẹ chồng, Ngược chiều nước mắt, Quỳnh búp bê, Về nhà đi con...

Không chỉ thể hiện đa dạng các vai diễn, Thu Quỳnh còn được đánh giá cao khi xử lý khôn khéo những cảnh "nóng" trong các dự án ăn khách cô góp mặt.Cụ thể trong phim "Quỳnh búp bê", Thu Quỳnh đảm nhận vai My Sói - gái bán dâm có tính cách mưu mô, xảo quyệt.

Không chỉ liên tục tìm chiêu để hãm hại đồng nghiệp là Quỳnh (Phương Oanh thủ vai - pv), My Sói còn vướng vào mối quan hệ tình cảm phức tạp với Kiên (Mạnh Quân thủ vai - pv).

Chia sẻ kỉ niệm khi đảm nhận vai Kiên, Mạnh Quân cho biết giữa anh và nhân vật My Sói có rất nhiều cảnh nóng táo bạo. Bản thân anh có một chút áp lực, lo lắng khi phải diễn cảnh thân mật với diễn viên chưa từng hợp tác trước đó.

Nhưng trái ngược lại với Mạnh Quân, Thu Quỳnh lại khiến cho bạn diễn nể phục bởi sự chuyên nghiệp, chủ động đưa ra ý kiến để phân cảnh gần gũi được diễn ra chân thực nhất.

Sang đến phim "Về nhà đi con", Thu Quỳnh "lột xác" khi vào vai Thu Huệ - cô chị cả đảm đang, sống cam chịu nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ, dứt khoát với những diễn biến phức tạp trong gia đình cùng những mối quan hệ xung quanh cô.

Trong tập 34, phân cảnh nhân vật Thu Huệ bị chính ông xã tên Khải (Trọng Hùng thủ vai - pv) cưỡng hiếp sau khi không đồng ý chuyện "chăn gối" đã thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả.

Thu Quỳnh thể hiện đa dạng các vai diễn trong hơn 10 năm theo đuổi công việc diễn xuất chuyên nghiệp.

Cả hai diễn viên thủ vai ăn ý đến mức nhân vật nam bị rất nhiều người căm ghét sau khi xem phim. Tiết lộ chuyện hậu trường, Thu Quỳnh cho biết theo kịch bản thì diễn biến chỉ là Thu Huệ không đồng ý cho chồng ân ái.

Xét thấy tình tiết chưa đủ hấp dẫn, cô và ekip đã quyết định thêm một vài chi tiết cho dày dặn tình huống. Việc Khải cưỡng hiếp Thu Huệ được thực hiện ngay trên ghế sofa thay vì phòng ngủ để tạo sự bất ngờ.

Với phân cảnh này, diễn viên Trọng Hùng cũng tiết lộ anh có đôi chút ngượng ngùng khi đóng cùng Thu Quỳnh. Tuy nhiên, chính bạn diễn đã đả thông tư tưởng, đồng thời hướng dẫn Trọng Hùng thể hiện hành động, xung đột sao cho mang lại nhiều cảm xúc cho người xem.

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện đời tư của Thu Quỳnh cũng từng là đề tài gây bàn tán. Cô kết hôn với diễn viên, MC Chí Nhân từ năm 2014. Nhưng chỉ sau 1 năm chung sống và có 1 cậu con trai, Thu Quỳnh và Chí Nhân đã ly hôn trong ồn ào.

Đầu tháng 8 năm nay, Thu Quỳnh công khai có bạn trai mới song cô chưa có ý định tái hôn.

Thu Quỳnh có nhiều cảnh gần gũi với Mạnh Quân trong "Quỳnh Búp Bê".

Phân đoạn Thu Quỳnh diễn cảnh bị cưỡng hiếp trong "Về nhà đi con".

Ngọc Anh/TGT

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !