SGO48 tự tin hát tiếng Nhật trên sân khấu cùng đàn chị AKB48

Nhóm nhạc SGO48 lần đầu diễn chung sân khấu với đàn chị AKB48 (Nhật Bản) tại sự kiện “Việt Nam Kizuna Ekiden 2019 - Chạy vì an toàn giao thông” do Bộ Công an tổ chức.

Trong 2 ngày 16 và 17/11 vừa qua nhóm nhạc SGO48 đã có những hoạt động hết sức ý nghĩa cùng các đàn chị trong nhóm AKB48 khi tham gia giải chạy tiếp sức phong cách Nhật Bản tại Hà Nội.

2 nữ ca sĩ của nhóm nhạc AKB48 và 2 ca sĩ của nhóm SGO48 thể hiện quyết tâm trước giải đấu.

Ekiden là môn thể thao chạy đường dài tiếp sức, khởi nguồn tại Nhật Bản hơn 100 năm. Hình ảnh "tasuki" (dải tiếp sức) được chuyền tay nhau giữa các thành viên trong nhóm là biểu tượng của sự đoàn kết, hữu nghị và "kizuna" (tình bằng hữu) gắn kết giữa con người với con người. Theo đó, các vận động viên của từng đội sẽ tiếp tục chuyền cho nhau "tasuki" như một biểu tượng cho tình hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản.

 Thành viên nhóm SGO48 tham gia chạy bộ vì an toàn giao thông

Sự kiện Ekiden đã diễn ra tại nhiều nước như: Nhật Bản, Thái Lan, Indonesia, Singapore... Trong sự kiện tại Việt Nam, 2 thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Nhật Bản AKB48 kết hợp cùng 2 cô gái trong nhóm nhạc đàn em SGO48 thành một đội chạy tiếp sức nhau trên đường đua và chuyền nhau dải “tasuki”. Đó không chỉ là nét đẹp giúp sức trên đường đua mà còn là hình ảnh thể hiện sự tiếp nối giữa 2 thế hệ.

Thành viên nhóm AKB48 trên đường đua

Phát biểu tại sự kiện, thành viên của AKB48 cho biết: “Tôi và thành viên AKB48 sẽ nổ lực chạy trong ngày hôm nay và cảm ơn các bạn đã cổ vũ cho tôi. Chúc cho tất cả mọi người kết thúc đường đua của mình an toàn và cùng nhau về đích trong hân hoan”.

Còn thành viên SGO48 chia sẻ sau sự kiện: “Lúc đầu chạy em nghĩ đoạn đường sẽ dài lắm, sợ mình không đủ sức nhưng khi chạy trên đường cùng nhiều vận động viên khác nhìn thấy họ hân hoan, không hề xem mình là đối thủ mà còn động viên mình nên em cảm thấy rất vui và có nhiều niềm tin hơn trên đường đua của mình”.

Tiền bối AKB48 trao giải băng tiếp sức cho hậu bối SGO48

Nói về ý nghĩa việc trao dãi băng tiếp sức, Kaycee (trưởng nhóm SGO48) chia sẻ: “Khi được trao dãi tiếp sức em cảm thấy khoảnh khắc đó rất là đáng quý vì đây là cùng một nhóm chị em với nhau. Khi đàn chị hoàn thành chặng đường và mình là người tiếp sức cho họ thì có thể cảm nhận được tinh thần các tiền bối đang rất phấn khích. Vì vậy em đã đem hết sức mạnh của mình để hoàn thành vòng chạy như là cách các chị đã trao niềm tin và sức mạnh qua dãi ruy băng đỏ”.

Các cô gái AKB48 và SGO48 khoe chiến tích sau khi giải đấu kết thúc

Thành viên Trúc Phạm (nhóm SGO48) thổ lộ: “Em là người số 2 thì cũng có chút áp lực nhưng khi thấy tiền bối trao dãi tasuki cho mình, em cảm nhận đó là khoảnh khắc họ truyền lửa cho mình không chỉ trên đường đua mà còn cả trong sự nghiệp ca hát”.

Màn biểu diễn riêng của các cô gái SGO48 trước khán giả Hà Nội

Ngay sau sự kiện chạy bộ là tiết mục biểu diễn của 2 nhóm nhạc. Đây cũng là lần đầu tiên nhóm SGO48 cùng các tiền bối biểu diễn chung tiết mục trên sân khấu Việt Nam. Tuy thể hiện bản hit “Koisuru fortune cookie” hoàn toàn bằng tiếng Nhật nhưng các cô gái Việt Nam tỏ ra không hề kém cạnh đàn chị. Trong khi đó các cô gái đến từ Nhật Bản luôn thể hiện sự thân thiện, ấm áp với đàn em.

2 nhóm nhạc AKB48 và SGO48 kết hợp diễn chung bản hit “Koisuru fortune cookie” trên sân khấu tại Hà Nội.
Nhóm nhạc nữ AKB48 biểu diễn trước khán giả Thủ đô

Bên cạnh các sự kiện, nhóm SGO48 còn tranh thủ tổ chức sự kiện high five dành riêng cho fan Hà Nội. Sự kiện nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của khán giả Thủ đô. Đây cũng là dịp để nhóm tri ân người hâm mộ đã dành tình cảm cho nhóm suốt một năm qua.

 Thành viên SGO48 và fan tại sự kiện High five dành riêng cho khán giả Thủ đô
 Khán giả hưởng ứng nhiệt tình trước màn biểu diễn của 2 nhóm nhạc nữ
Các thành viên SGO48 tặng quà cho đàn chị AKB48 trước khi chia tay
Lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ với người hâm mộ Thủ đô Hà Nội và Nhật Bản

Song song đó, tối 18/11 hai thành viên khác của nhóm SGO48 đã để lại nhiều ấn tượng với Trấn Thành và S.T Sơn Thạch khi mang hit “Heavy Rotation” lên sân khấu “Giọng ca bí ẩn” của HTV7 thi thố. Với độ trẻ trung, nhí nhảnh, 2 cô bé Anna và Sachi đã khiến S.T “lắc lư” theo từng giai điệu bài hát, còn diễn viên Minh Anh lại rất ấn tượng với tài đánh đàn tranh của Sachi. Cuối cùng nữ diễn viên Hạ Anh chốt 950 triệu để mang hai cô gái về đội của mình, dù vậy hai thành viên của nhóm SGO48 cũng đành ngậm ngùi ra về với vị trí số 2.

2 thành viên Anna và Sachi gây ấn tượng với Trấn Thành và S.T với bài hát truyền năng lượng tích cực.
Phương Thảo
Từ khóa: SGO48 AKB48

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !