Cận cảnh hiện trường Mỹ không kích, ám sát Tư lệnh quân đội Iran
Tư lệnh Lực lượng đặc nhiệm Quds của Iran là Tướng Qasem Soleimani bị Mỹ tiêu diệt trong đợt không kích nhằm vào sân bay quốc tế Baghdad vào ngày 2/1, sau khi Washington cáo buộc Tehran đứng sau vụ tấn công đại sứ quán Mỹ tại thủ đô của Iraq.
Chiến đấu cơ của Mỹ thực hiện tiếp liệu trên không. (Ảnh: Reuters) |
Một đoạn video đã xuất hiện trên Twitter được cho là hiện trường vụ không kích của Mỹ nhằm vào sân bay Baghdad khiến Tướng Soleimani thiệt mạng.
Đoạn video cho thấy, một chiếc ô tô đã bị cháy trơ khung sau đợt không kích của Mỹ gần sân bay quốc tế Baghdad. Ngoài Tướng Soleimani, vụ không kích do Tổng thống Mỹ Donald Trump hạ lệnh triển khai còn cướp đi sinh mạng 6 người khác bao gồm các quan chức cấp cao của Lực lượng Huy động nhân dân Shia (PMF) của Iraq.
Tehran đã lên tiếng chỉ trích hành động của Mỹ và cảnh báo tư tưởng chống Mỹ trong khu vực sẽ chỉ gia tăng thêm sau cái chết của Tướng Soleimani.
Cụ thể, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố vụ ám sát Tướng Soleimani do Mỹ thực hiện là “hành động hèn nhát, chứng minh sự yếu kém của Mỹ trong khu vực”.
“Sự hy sinh của Tướng Soleimani sẽ khiến Iran thêm quyết tâm chống lại chủ nghĩa bành trướng của Mỹ và bảo vệ các giá trị của quốc gia. Không còn nghi ngờ gì nữa, Iran và các nước hy vọng tự do trong khu vực sẽ có hành động trả thù”, RT dẫn lời Tổng thống Rouhani.
“Thực tế, những biện pháp hèn nhát và tàn bạo này cho thấy sự thất bại và yếu kém của Mỹ trong khu vực”, ông Rouhani nói thêm.
Giới chức Iran cũng nhấn mạnh rằng, việc Mỹ tấn công Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và Tướng Soleimani xuất phát từ việc họ là những người đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống lại lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở Iraq và Syria. Ngoài ra, vụ không kích của Mỹ sát hại Tướng Soleimani sẽ chỉ giúp Iran thêm một lần nữa gia tăng tầm ảnh hưởng lớn tới Iraq và các chính sách của Baghdad.
Sau khi rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân lịch sử mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA), chính quyền của Tổng thống Trump đã chọn con đường đối đầu với Iran. Thậm chí, Mỹ còn thi hành chiến dịch “gia tăng sức ép tối đa” để ngăn chặn tầm ảnh hưởng của Iran ở khu vực.
Video: Cận cảnh hiện trường Mỹ không kích, ám sát Tư lệnh quân đội Iran