Hà Nội, Nha Trang trong top 10 thành phố châu Á đáng để... hưởng tuần trăng mật

Trang Thetravel vừa đưa ra danh sách 10 thành phố tốt nhất châu Á để hưởng tuần trăng mật. Điều rất thú vị là Hà Nội và Nha Trang có tên trong danh sách này khi lần lượt đứng ở các vị trí số 2 và số 10.

Đi hưởng tuần trăng mật là khoảng thời gian rất hạnh phúc đối với một số cặp đôi may mắn sau khi cưới. Một tuần trăng mật đến chỉ sau khi hai người chọn cách thắt nút và đưa ra quyết định dành phần còn lại của cuộc đời họ. 

Tuần trăng mật cũng là thời gian để cặp đôi có một chút xa cách với gia đình và tận hưởng cuộc sống mới bên nhau như vợ chồng mới cưới. Do đó, việc lựa chọn được những địa điểm lãng mạn cho tuần trăng mật cũng... không đơn giản.

Danh sách 10 thành phố dưới đây ở châu Á chắc chắn sẽ là gợi ý tuyệt vời. Trong số này có 2 thành phố là những hòn đảo cực kì xinh đẹp gồm: El Nido của Philippines (số 1) và Koh Rong của Campuchia (đứng số 3).

Nếu đam mê rừng núi, thành phố Tea Country của Sri Lanka (số 4), Luang Prabang của Lào (số 5), Chiang Mai của Thái Lan (số 9) là những địa chỉ đáng để lưu ý.

Nếu bạn muốn nằm dài trên các bãi biển cát trắng tắm nắng và thích các hoạt động ngoài trời thì thiên đường du lịch Bali của Indonesia (số 8) và Nha Trang của Việt Nam (số 10) là nơi nên đi.

Còn nếu bạn muốn chút sôi động trong các hộp đêm, muốn ngắm nghĩa phố phường và thưởng thức các món ăn ngon thì thủ đô Hà Nội của Việt Nam (số 2); thủ đô của Singapore (số 7) và cố đô Kyoto của Nhật Bản (số 6) là những địa chỉ tuyệt vời.

Các bạn sắp cưới còn chần chừ gì nữa, hãy book vé máy bay để chuẩn bị cho chuyến đi đầy ý nghĩa của mình thôi, để tận hưởng tuần trăng mật ý nghĩa nhất bên người bạn đời.

1.EL NIDO, THE PHILIPPINES

2.HANOI, VIETNAM

3.KOH RONG ISLAND, CAMBODIA

4.TEA COUNTRY, SRI LANKA

5.LUANG PRABANG, LAOS

6.KYOTO, JAPAN

7.SINGAPORE

8.BALI, INDONESIA

9.CHIANG MAI, THAILAND

10.NHA TRANG, VIETNAM

Nam Phương
Từ khóa: Tuần trăng mật Top 10 thành phố Du lịch Hà Nội El Nido Philippines Koh Rong Campuchia Tea Country Sri Lanka Luang Prabang Lào Chiang Mai Thái Lan Bali Indonesia Nha Trang Việt Nam Singapore Kyoto Nhật Bản Thiên đường nghỉ dưỡng

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !