Hạ cánh nơi anh phiên bản Việt chưa chuyển thể xong đã có dàn cast "siêu mặn"

Sức hấp dẫn của Hạ cánh nơi anh đã khiến cho không ít fan hy vọng các nhà làm phim Việt sẽ remake và thậm chí họ còn tự đề cử dàn cast với những cái tên đình đám như: Mỹ Tâm, Isaac, Lan Ngọc, Lê Xuân Tiền...

Trải qua 16 tập phim, Hạ cánh nơi anh đã thật sự làm nên "cơn sốt" khiến không ít những người mê phim ngày đêm mong ngóng. Với nội dung hấp dẫn, dàn diễn viên chất lượng và những cảnh quay vô cùng lãng mạn đã tạo điểm nhấn cũng như sức hút cho tác phẩm này.

Sau khi tập cuối được lên sóng, có rất nhiều fan đã ồ ạt chia sẻ cảm nhận bản thân trên các trang mạng xã hội. Đặc biệt, họ còn tự đưa ra một loạt cái tên để đề cử dàn cast mới cho Hạ cánh nơi anh phiên bản Việt.

Yoon Se-ri vốn là con gái của một nhà tài phiệt sở hữu khối tài sản khổng lồ. Không chỉ giỏi giang, tài năng mà còn sở hữu một ngoại hình vô cùng sang chảnh. Chính vì tính cách và khí chất có nhiều nét tương đồng với Mỹ Tâm nên hầu hết các fan đều đồng tình sẽ đưa "chị đẹp" vào vai nữ chính này.
Trung đội trưởng Ri Jung-hyuk vốn là người sống có nguyên tắc và giàu tình yêu thương. Đồng thời, sự lạnh lùng nhưng ngọt ngào của anh đã khiến nhiều người phải đặc biệt liên tưởng đến chàng "soái ca" Issac. Sự xuất sắc trong các tác phẩm âm nhạc, phim ảnh và vẻ ngoài nam thần của anh, fan tin chắc Issac sẽ làm nên chuyện trong Hạ cánh nơi anh bản Việt. 
Hình tượng quý cô sang chảnh mà Ninh Dương Lan Ngọc đang theo đuổi rất phù hợp với vai Seo Dan trong Hạ cánh nơi anh. Với vẻ ngoài xinh đẹp, thông minh, giàu cảm xúc, khán giả tin rằng Lan Ngọc sẽ làm tốt với vai diễn này.  
“Thánh lừa đảo” Goo Seung-jun là một doanh nhân trẻ và giàu có với hệ thống kinh doanh xuyên lục địa. Nhưng cả bộ phim mọi người đều sợ hãi trước những lần trốn nợ của anh chàng. Là một nhân vật pha lẫn giữa sự hài hước, đáng yêu, có chút yếu đuối và một nét hư hỏng. Do đó, vai diễn này không ai thích hợp hơn Lê Xuân Tiền – "cặp bài trùng" với Lan Ngọc trong Gái Già Lắm Chiêu 3.
NSND Hồng Vân rất thích hợp vào vai mẹ của Seo Dan bởi sự quyền quý và luôn gây ấn tượng từ lời nói lẫn hành động hài hước. Với kinh nghiệm làm nghệ thuật lâu năm, Hồng Vân sẽ thể hiện xuất sắc và tạo nên nhiều điểm nhấn trong vai diễn này.

Ông cậu quân nhân của Seo Dan là một người hài hước và rất sợ chị gái của mình. Để phù hợp vào vai này, các fan đã đề cử diễn viên Tiến Luật. Với nét diễn tự nhiên và rất duyên cộng thêm ngoại hình khá phù hợp, khán giả tin rằng Tiến Luật cùng với NSND Hồng Vân sẽ đẩy drama lên đến cao trào cho bộ phim khi được remake.

Với tất cả những ưu điểm được tìm thấy trong Mắt Biếc, Trần Nghĩa đã được cư dân mạng gọi tên khi đề cử cho vai diễn cậu lính điển trai, giàu tình cảm Park Kwang-bum của Hạ cánh nơi anh bản Việt. Chắc chắn sự lựa chọn này sẽ không làm nhiều người cảm thấy thất vọng đâu!
Niềm đam mê phim Hàn của Kim Joo-muk đã tạo nên không ít tình tiết gây cười cho khán giả trong Hạ cánh nơi anh. Hơn nữa, để có thể “cân” vai diễn với loạt khoảnh khắc duyên dáng ấy không ai khác chính là Ngô Kiến Huy.
Sự đáng yêu của cậu lính Geum Eun-dong được nhiều người đề cử cho nam diễn viên trẻ Phát La. Geum Eun-dong vốn là một trong những thành viên của "nhóm F5", sở hữu gương mặt baby và nét tính cách ngây thơ, nhiều người kì vọng Phát La sẽ làm tốt vai diễn này và tạo nên nhiều sức hút cho bộ phim.

Hồng Thanh được nhiều khán giả đề cử vào vai Pyo Chi-soo bởi sự hài hước và ngoại hình hết sức tương đồng của mình. Nếu được lựa chọn, fan tin chắc chàng diễn viên trẻ này sẽ  không làm khán giả thất vọng.

Sau khi Hạ cánh nơi anh kết thúc, đa số khán giả Việt đều hy vọng sẽ được chứng kiến một bản remake với sự xuất hiện của những gương mặt đình đám trên. Tuy nhiên, sự đề cử ấy vẫn tạo nên nhiều luồng tranh cãi khác nhau. Có người thì đồng ý nhưng một số khác lại cho rằng không phù hợp. Nếu thật sự có một phiên bản Việt, bạn sẽ đề cử ai trở thành những nhân vật này?

Khoa Nguyễn

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !