Hoàng Thùy không có tên trong top 10 Hoa hậu Hoàn vũ 2019

7h sáng 9/12, đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2019 (Miss Universe 2019) c diễn ra tại Atlanta, Mỹ với 90 thí sinh đến từ nhiều quốc gia. Hoàng Thùy đã không lọt top 10 người đẹp nhất.

Giải trang phục dân tộc đẹp nhất thuộc về Philippines. Hoa hậu thân thiện thuộc về Ba Lan.

Top 10 bước vào phần thi áo tắm, trong hình là Hoa hậu Thái Lan.

Hoa hậu Mexico

Hoa hậu Indonesia.

Hoa hậu Indonesia trò chuyện cùng MC Vanessa Lachey sau khi vui mừng đã lọt Top 10, Top 10 bước vào phần thi áo tắm và dạ hội còn có đại diện các nước: Colombia, Pháp, Iceland, Mexico, Peru, Puerto Rico, Nam Phi, Thái Lan và Mỹ. Hoàng Thùy của Việt Nam đã chính thức dừng chân ở Top 20.

Sân khấu đêm chung kết mở màn với màn đồng diễn của 90 thí sinh trong ánh sáng và âm nhạc sôi động. Dù chỉ diễn ra hơn 1 tuần, nhận được nhiều phản hồi tiêu cực về thời gian tổ chức quá ngắn nhưng Hoa hậu Hoàn vũ 2019 vẫn nhận được sự quan tâm lớn của khán giả.

Khán giả từ nhiều quốc gia đã đến Mỹ để ủng hộ cho thí sinh nước nhà, như Canada, Mexico...

Steve Harvey, Olivia Culpo, Vanessa Lachey là 3 gương mặt được lựa chọn làm người dẫn chương trình năm nay. Đây là năm thứ 5 liên tiếp Steve Harvey là người dẫn của cuộc thi.

Steve Harvey có phần giới thiệu về cuộc thi rất dài ở phần đầu đêm chung kết.

Vanessa Lachey (trái), và Olivia Culpo chào khán giả. Sau phần giới thiệu của các MC, Top 20 sẽ được công bố và bắt đầu phần thi áo tắm ngay sau đó. Khu vực đầu tiên được công bố kết quả và Châu Phi và Châu Á Thái Bình Dương

Hình ảnh Hoàng Thùy trong đoạn clip giới thiệu về nhóm.

Hoàng Thùy chính thức lọt Top 20 Hoa hậu Hoàn vũ 2019 cùng Nam Phi, Indonesia, Thái Lan, Nammibia.

5 thí sinh đến từ khu vực Châu Âu (bên phải) mới được công bố gồm: Croatia, Pháp, Bồ Đào Nha, Albania, Iceland.

Hoa hậu Puerto Rico là thí sinh đầu tiên của Châu Mỹ lọt Top 20. Madison Anderson từng là Á hậu 4 của Miss Grand International 2016. Các thí sinh còn lại gồm Mỹ, Mexico, Cộng hòa Dominic, Peru.

5 thí sinh được lựa chọn ngẫu nhiên từ các khu vực gồm: Brazil, Venezuela, Philippines, Colombia và Ấn Độ.

20 thí sinh có 30 giây để giới thiệu về bản thân sau khi được công bố lọt Top. Hoàng Thùy nói tiếng Anh đầy tự tin khi giới thiệu bản thân ở Hoa hậu Hoàn vũ 2019. Phần giới thiệu của Hoàng Thùy có nội dung: "Tôi nhớ có một cô gái nhỏ thường bán hàng rong hàng ngày trên những chuyến tàu liên tỉnh 10 năm trước. Cô gái ấy lớn lên với sự phân biệt đối xử nhưng luôn tin vào giấc mơ của mình. Cô gái ấy là tôi, đang đứng ở đây để nói với thế giới: "Hãy tin vào bản thân, làm việc thật chăm chỉ, suy nghĩ tích cực và thật kiên nhẫn, bạn sẽ đạt được mục tiêu của mình".


Nguyễn Đặng/VNN

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !