Cengroup quyết “rót” tiền vào startup ‘1 triệu đồng cũng có thể đầu tư BĐS’

Nền tảng trung gian kết nối giữa chủ đầu tư và nhà đầu tư bất động sản Revex, hướng đến các cá nhân có thể đầu tư từ 1 triệu đồng chính thức được ký kết rót 1 triệu USD vào hôm nay.

Sáng nay (18/2), Công ty Cổ phần Tập đoàn Thế Kỷ (Cen Group) công bố đầu tư Revex – Nền tảng công nghệ đầu tư chung bất động sản. Revex chính là dự án startup được Phó chủ tịch HĐQT Cen Group Phạm Thanh Hưng (Shark Hưng) quyết định đầu tư tại Shark Tank Việt Nam - Thương vụ bạc tỷ mùa 3.

Ông Phạm Thanh Hưng, Phó chủ tịch HĐQT Cen Group cho hay: Khi nghe các bạn trẻ trình bày ý tưởng công nghệ giúp huy động khoản đầu tư nhỏ từ công chúng vào bất động sản, chúng tôi thấy rất thú vị.

Theo đó, Cen Group chính thức “rót” 1 triệu USD vào Revex – nền tảng cho phép quản lý và thực hiện các giao dịch hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, được xây dựng trên nền tảng Smart Contract (hợp đồng thông minh) với nền tảng Blockchain.

Nền tảng này sẽ hướng đến là các cá nhân có thể đầu tư từ 1 triệu đồng hoặc có thể góp vốn để cùng đầu tư chung, tùy vào năng lực tài chính của mình.

Tại Revex, các hợp đồng khi được ghi nhận vào hệ thống thì không thể sửa hoặc thay đổi, để đảm bảo được tính công khai, minh bạch và toàn vẹn thông tin giao dịch. Đồng thời, các gói đầu tư được đánh mã để đảm bảo đầu tư chính xác lượng vốn vào tài sản, loại bỏ khả năng đầu tư vượt giá trị tài sản.

Cengroup “rót” 1 triệu USD vào dự án ‘1 triệu đồng cũng có thể đầu tư BĐS’

Chia sẻ về lý do đầu tư vào thường vụ này, ông Phạm Thanh Hưng, Phó chủ tịch HĐQT Cen Group cho hay: Không phải ai cũng có thể tham gia vào bất động sản kể cả có tiền. Revex là ứng dụng mang tính đột phá, khi nghe các bạn trẻ trình bày ý tưởng công nghệ giúp huy động khoản đầu tư nhỏ từ công chúng vào bất động sản, chúng tôi thấy rất thú vị, phù hợp với định hướng phát triển của Cen Group, phù hợp với những điều mà chúng tôi đang tìm kiếm để bổ sung vào hệ sinh thái về đầu tư kinh doanh bất động sản của chúng tôi. Đặc biệt, chúng tôi cũng thấy sự đam mê và các bạn trẻ có hiểu biết về công nghệ và có kinh nghiệm; mặc dù khởi nghiệp nhưng khá chín chắn và tôi đã quyết định đầu tư cho thương vụ này.

Ông Nguyễn Trung Vũ, Chủ tịch HĐQT Cen Group cho biết, Cen Group đang đi truyền cảm hứng cho giới startup thì đúng hơn, chứ không phải Cen Group đang đi kiếm tiền từ mảng này.

Cen Group đầu tư vào Revex cũng là một dạng truyền cảm hứng cho giới công nghệ và bạn trẻ. Đồng thời là triết lý kinh doanh của Cen Group, cho đi và chưa quan tâm đến lợi nhuận.

Theo ông Vũ, trước mắt, dự án cần rất nhiều tiền, chứ không phải chỉ cần một vài triệu USD. Bởi lẽ, hàng hóa chủ đầu tư gửi, cần vài trăm tỷ đồng cũng cần phải có người đứng ra tạo thanh khoản, hay những người đầu tư 30 triệu - 50 triệu đồng muốn bán chốt lời cũng cần phải có người đứng ra. Vì vậy, Cen Group đã tham gia và xác định phải đóng vai trò cầm trịch.

Ông Vũ tin rằng, sân chơi này sẽ có rất nhiều người chơi và cho rằng, thị trường bất động sản đầu tư 1 triệu đồng trở lên này lớn hơn rất nhiều lần thị trường chứng khoán.

Trước đó, trong tập 15 của Shark Tank - Thương vụ bạc tỷ mùa 3, cả 3 startup đến gọi vốn đều là startup công nghệ. Trong đó, Tuấn Việt và Quốc Hưng là đồng sáng lập Revex, đã đến kêu gọi các shark đầu tư 1 triệu USD cho 10% cổ phần công ty.

Nhà sáng lập giới thiệu Revex là nền tảng cho phép quản lý và thực hiện các giao dịch hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, được xây dựng trên nền tảng smart contract (hợp đồng thông minh) với nền tảng blockchain.

Tuấn Việt - Quốc Hưng nhận định rằng, người Việt Nam có nhu cầu mua nhà rất lớn nhưng rào cản tham gia đầu tư bất động sản cũng lớn không kém. Mất vài tỷ mới có thể mua nhà, nhưng Revex ra đời sẽ xử lý được bài toán 1 triệu đồng cũng có thể đầu tư bất động sản được.

Revex là nền tảng trung gian kết nối giữa chủ đầu tư và nhà đầu tư bất động sản. Doanh thu của Revex đến từ phí giao dịch và các dịch vụ cho chủ đầu tư, nhà đầu tư. Phân khúc khách hàng chính Revex nhắm đến là các cá nhân chỉ có thể đầu tư khoảng từ 100 triệu đồng - 1 tỷ đồng.

Màn gọi vốn của hai nhà sáng lập Revex đã nhận được sự đồng ý hỗ trợ của Shark Phạm Thanh Hưng.

Minh Thư

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.