Hoàng tử Harry lần đầu lên tiếng về quyết định từ bỏ tước hiệu hoàng gia

RIA Novosti cho hay, Hoàng tử Anh Harry nói rằng việc từ bỏ các nghĩa vụ hoàng gia làm ông rất buồn, quyết định về việc này không hề dễ dàng nhưng không còn lựa chọn nào khác.

Trước đó, Cung điện Buckingham đã thông báo hoàng tử Harry và phu nhân của ông là Megan Markle kể từ mùa xuân năm nay sẽ ngừng thực hiện những nghĩa vụ hoàng gia và không còn được gọi là “Đức Hoàng thân cao quý”.

Hoàng tử đã phát biểu trước các thành viên của tổ chức từ thiện Sentebale do ông bảo trợ. Ông nói rằng, Vương quốc Anh luôn là nhà của ông và là nơi ông yêu quý.

“Khi tôi và Megan lấy nhau, chúng tôi từng rất hứng khởi, tràn trề hy vọng và mong muốn phụng sự cho hoàng gia. Chính vì lý do này mà tôi rất buồn khi mọi việc đi đến nước này. Quyết định về việc tôi và vợ tôi rời khỏi hoàng gia không phải là một quyết định mà tôi có thể dễ dàng đưa ra”, hoàng tử Harry nói.

Hoàng tử Anh Harry. (Ảnh tư liệu)

“Sau từng ấy năm thử thách, nhiều tháng bàn bạc, tôi biết rằng không phải lúc nào mình cũng làm đúng, nhưng theo một nghĩa nào đó tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi muốn nói rõ rằng chúng tôi sẽ không rời đi, chúng tôi chắc chắn sẽ không rời bỏ các bạn. Chúng tôi từng mong muốn được phụng sự cho Nữ hoàng, Khối thịnh vượng chung, đồng thời thực hiện những nhiệm vụ liên quan đến các hiệp hội quân sự của tôi mà không có sự tài trợ của chính phủ. Thật tiếc điều này là không thể”, hoàng tử Harry nói thêm.

Hoàng tử Harry cũng bày tỏ lời cảm ơn tới bà nội của mình là Nữ hoàng Elizabeth II đệ Nhị và gia đình hoàng gia về sự ủng hộ đối với vợ chồng hoàng tử trong tình huống này.

“Chúng tôi đang thực hiện một “bước ngoặt” cuộc đời. Xin cảm ơn mọi người đã cho tôi sự can đảm để tôi có thể thực hiện bước đi này”, hoàng tử Harry nói.

Mới đây, ngày 8/1, hoàng tử Harry và phu nhân, cựu diễn viên người Mỹ Meghan Markle đã công bố ý muốn từ bỏ những ưu đãi tài chính họ được thừa hưởng theo tước vị để tự kiếm sống, trong khi vẫn tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ thuộc về thành viên hoàng tộc. Họ thông báo sẽ sống ở cả hai nơi là Vương quốc Anh và Bắc Mỹ. Theo họ điều đó sẽ giúp họ giáo dục cậu con trai Archie tôn trọng những truyền thống hoàng gia nơi cậu sinh ra, song đồng thời cũng tạo cho gia đình một không gian để tập trung vào các kế hoạch trong tương lai.

Thanh Bình (lược dịch)
Từ khóa: Hoàng tử Anh Harry công nương Meghan Markle Vợ chồng Hoàng tử Harry từ bỏ tước hiệu hoàng gia Hoàng gia Anh Vương Quốc Anh

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !