Mỹ “chơi lớn” bán vũ khí cho Đài Loan, quân đội Trung Quốc rầm rộ tập trận "tức thì"

Hôm nay (14/7), Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố quân đội nước này đang tiến hành tập trận hải quân và không quân ở dọc khu vực bờ biển phía đông nam.

Thông tin quân đội Trung Quốc tiến hành tập trận rầm rộ được công bố sau khi Mỹ đồng ý bán lô vũ khí trị giá 2,2 tỷ USD cho Đài Loan. Đây được xem là hành động chọc giận chính quyền Bắc Kinh. Bởi lâu nay, Trung Quốc chỉ xem Đài Loan là một tỉnh ly khaivà sẵn sàng dùng vũ lực để sáp nhập vào lãnh thổ đại lục. Bắc Kinh cũng nhiều lần lên tiếng chỉ trích việc Washington có những hành động nhằm thắt chặt quan hệ với Đài Bắc và triển khai các thương vụ mua bán vũ khí.

Một cuộc tập trận của hải quân Trung Quốc.

Reuters đưa tin,trong một tuyên bố ngắn gọn vào hôm nay và không nói chính xác địa điểm diễn ra cuộc tập trận, Bộ Quốc phòng Trung Quốc chỉ cho biết quân đội Trung Quốc đã tổ chức diễn tập “trong những ngày gần đây”.

“Cuộc tập trận đã được lên kế hoạch và tuân thủ theo kế hoạch tập trận quân sự thường niên của quân đội Trung Quốc”, tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho hay.

Khu vực bờ biển đông nam Trung Quốc được xem là một trong những điểm nhạy cảm nhất của chính quyền Bắc Kinh bởi đây là nơi đối diện với đảo Đài Loan.

Để gia tăng thêm sức ép ngăn cản các lực lượng ủng hộ dân chủ ở Đài Loan, Trung Quốc đã tái triển khai chiến dịch cô lập ngoại giao bằng cách thuyết phục một số nước thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan từ bỏ quan hệ với hòn đảo này. Bên cạnh đó, quân đội Trung Quốc cũng tăng cường tiến hành tập trận bên trong và xung quanh eo biển Đài Loan.

Hôm 12/7, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố, Bắc Kinh sẽ áp đặt lệnh trừng phạt với các công ty Mỹ liên quan tới thương vụ bán lô vũ khí trị giá 2,2 tỷ USD cho Đài Loan.

“Các công ty Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan là hành động vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và các quy tắc cơ bản trong những mối quan hệ quốc tế”, RT dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng.

“Để bảo vệ lợi ích quốc gia, Trung Quốc sẽ áp đặt lệnh trừng phạt với các công ty Mỹ liên quan tới thương vụ mua bán vũ khí với Đài Loan”, ông Cảnh nói thêm.

Lô vũ khí trị giá 2,2 tỷ USD được Mỹ bán cho Đài Loan bao gồm xe tăng M1A2T Abrams, tên lửa Stinger cùng nhiều thiết bị quân sự liên quan.

Trong khi đó, nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn mới đây đã tới thành phố New York của Mỹ trong khoảng thời gian quá cảnh thực hiện chuyến thăm các đồng minh ngoại giao ở vùng Caribe. Chuyến thăm của bà Thái đã khiến chính quyền Bắc Kinh vô cùng tức giận đồng thời làm gia tăng thêm căng thẳng Mỹ - Trung vốn bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh thương mại trong một năm qua.

Trong tuyên bố vào hôm nay (14/7), Văn phòng lãnh đạo Đài Loan cho biết bà Thái đã có cuộc trò chuyện qua điện thoại với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi khi bà Thái có mặt ở Mỹ cũng như gặp gỡ một số thượng nghị sĩ và thành viên quốc hội Mỹ. Tuy nhiên, tên của các quan chức Mỹ gặp và Thái không được phía Đài Loan tiết lộ.

Bà Thái cũng đã nhấn mạnh quan hệ Mỹ - Đài có thể được thúc đẩy hơn nữa đồng thời gửi lời cảm ơn chính phủ Mỹ về “tầm quan trọng đóng góp đảm bảo an ninh ở eo biển Đài Loan cũng như thương vụ mua bán vũ khí gần đây”.

Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Mỹ chơi lớn bán vũ khí cho Đài Loan quân đội Trung Quốc rầm rộ tập trận tức thì quân đội trung quốc eo biển đài loan mỹ bán vũ khí cho đài loan căng thẳng trung quốc đài loan Thái Anh Văn trung quốc tập trận Đài Loan trung quốc sáp nhập đài loan lệnh trừng phạt cuộc chiến thương mại mỹ trung

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !