Tập đoàn FLC khởi công quần thể nghỉ dưỡng có quy mô 1.026 ha tại Quảng Ngãi

Quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Quảng Ngãi vừa chính thức khởi công trong ngày 30/6/2019 tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Sự kiện do UBND tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Tập đoàn FLC tổ chức trong khuôn khổ chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh (01/7/1989 - 01/7/2019). 

Tham dự sự kiện có ông Trần Đức Lương, Nguyên Ủy Viên Bộ Chính trị; Nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư T.W Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao; ông Lê Viết Chữ, Ủy viên BCH T.W Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi; cùng nhiều lãnh đạo cấp cao của các Bộ, Ban, Ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và lãnh đạo hơn 20 tỉnh thành địa phương.

Các lãnh đạo cấp cao T.W và lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi nhấn nút khởi công Quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Quảng Ngãi

Tổ hợp nghỉ dưỡng tiêu chuẩn quốc tế

Quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Quảng Ngãi trải dài bên vùng biển đẹp nhất của huyện Bình Sơn, thuộc Khu đô thị mới Vạn Tường (Khu Kinh tế Dung Quất). 

Dự án có quy mô 1.026 ha, trong đó, các hạng mục khởi công bao gồm 4 phân khu khách sạn, resort cao cấp và hai phân khu đô thị biển với tổng mức đầu tư giai đoạn đầu ước tính khoảng 11.000 tỷ đồng. 

Được tư vấn bởi Schmidt-Curley Design (Mỹ) – đơn vị thiết kế quy hoạch hàng đầu thế giới, FLC Quảng Ngãi sở hữu điểm nhấn nổi bật là sân golf 18 hố tiêu chuẩn quốc tế ở phía Bắc, các cụm công viên chủ đề ở phía Nam và công viên cây xanh rộng lớn tại trung tâm, tạo thành một hệ sinh thái xanh độc đáo. 

Tọa lạc phía mặt biển là các khu resort, khách sạn 5 sao đa sắc thái được thiết kế với những phong cách kiến trúc đặc trưng, ẩn mình giữa không gian xanh mát của cỏ cây và biển cả. Những tuyến đường chạy thẳng ra biển được bố trí hệ thống quán bar, câu lạc bộ sôi động, kết hợp với quảng trường biển nhộn nhịp và hệ thống bãi tắm công cộng dành cho du khách và người dân. Khu vực bến du thuyền hiện đại cũng được xây dựng để đưa du khách thăm thú vùng biển Quảng Ngãi cũng như công viên địa chất Lý Sơn. 

Bên cạnh đó, các đô thị biển cũng được bố trí hài hòa, đan xen để tạo nên một không gian sống, nghỉ dưỡng kết hợp mua sắm, giải trí đồng bộ và hiện đại.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Ngọc Căng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, Quảng Ngãi có rất nhiều tiềm năng để phát triển du lịch, nhất là du lịch nghỉ dưỡng, nhưng trong thời gian qua, lĩnh vực du lịch, dịch vụ của tỉnh vẫn đang ở dạng tiềm năng chưa được khám phá phát triển.

Bãi biển Vạn Tường với vẻ đẹp trong xanh, yên ả

Nhằm tiếp tục huy động nguồn lực để đầu tư phát triển du lịch dịch vụ tương xứng với tiềm năng của tỉnh, Quảng Ngãi đã chấp thuận chủ trương cho Tập đoàn FLC đầu tư các dự án đô thị kết hợp du lịch sinh thái tại Khu đô thị mới Vạn Tường.

Đánh giá cao năng lực cũng như sự chuyên nghiệp và quyết tâm cao độ của chủ đầu tư, Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi tin tưởng sự tham gia của nhà đầu tư chiến lược như Tập đoàn FLC sẽ góp phần cải thiện diện mạo đô thị và hệ thống hạ tầng du lịch chất lượng cao của địa phương, thu hút du khách đến với Quảng Ngãi, đưa Quảng Ngãi trở thành một trong những điểm đến lý tưởng của du khách trong và ngoài nước.

“Với mục tiêu cùng đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp, Quảng Ngãi cam kết sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để các dự án do Tập đoàn FLC sớm được triển khai thực hiện và đi vào hoạt động theo đúng nội dung và tiến độ đề ra”, ông Trần Ngọc Căng khẳng định.

Đánh thức tiềm năng 

Chia sẻ về lý do đầu tư dự án, bà Hương Trần Kiều Dung, Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn FLC cho biết, FLC Quảng Ngãi là sự tiếp nối của hệ thống quần thể nghỉ dưỡng cao cấp được Tập đoàn FLC triển khai xây dựng tại các vùng miền cả nước, với mục đích “đánh thức những vùng đất tiềm năng”. 

Nằm ở trung tâm của khúc ruột miền Trung, Quảng Ngãi có vị trí quan trọng trong Vùng Kinh tế trọng điểm Trung Bộ, với các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không thuận tiện và thông suốt.

Thiên nhiên ưu đãi cho Quảng Ngãi hơn 130 km bờ biển và 6 cửa biển lớn, hình thành nên hệ sinh thái đa dạng với những địa danh tuyệt đẹp như Mỹ Khê, Lý Sơn... Những giá trị phi vật thể của hàng trăm di tích và sự giao thoa lâu đời của văn hóa cổ Chăm Pa, Sa Huỳnh cũng tạo nên một diện mạo rất riêng cho khí chất và con người nơi đây.

“Tuy nhiên, những vẻ đẹp này dường như vẫn chưa đủ để đưa Quảng Ngãi trở thành một điểm đến đặc sắc, trong bối cảnh tỉnh còn rất thiếu thốn về cơ sở hạ tầng du lịch cũng như sản phẩm du lịch”, Tổng Giám đốc FLC nhận xét.

Năm 2018, Quảng Ngãi đón hơn 1 triệu lượt khách, tăng 23% so với năm 2017. Nhưng theo bà Hương Trần Kiều Dung, con số này vẫn còn rất khiêm tốn nếu so sánh với các địa phương lân cận như Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Khánh Hòa. Tính đến năm 2018, toàn tỉnh chỉ có khoảng gần 300 cơ sở lưu trú với quy mô đa phần là nhỏ lẻ, xuống cấp, trong khi phân khúc cao cấp thì hầu như vắng bóng.

Chính vì vậy, Tập đoàn FLC đã quyết định đầu tư Quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Quảng Ngãi với mong muốn phát triển nơi đây trở thành một thiên đường nghỉ dưỡng mới, một trung tâm du lịch mới, có tầm vóc quốc tế tại Việt Nam.

PV

Từ khóa: FLC Quảng Ngãi Tập đoàn FLC

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.

Phiên livestream chốt đơn 75 tỷ 'chấn động': Vì sao chưa tiết lộ tỷ lệ hủy đơn?

Chỉ sau 13 tiếng livestream bán hàng, chủ kênh TikTok Quyền Leo Daily thông báo doanh thu đạt hơn 75 tỷ đồng khiến cộng đồng mạng xôn xao, cùng không ít hồ nghi. Bởi, con số này ngang ngửa doanh thu một hệ thống siêu thị có gần 4.000 cửa hàng.

Mòn mỏi chờ đất tái định cư, người dân 'mắc kẹt' trong những căn nhà chờ sập

Do thiếu đất tái định cư, hơn chục năm nay, nhiều hộ dân tại thôn Quan Nam 2, xã Hoà Liên (huyện Hoà Vang) phải sống trong cảnh khổ sở, lo lắng vì nhà cửa nứt toác, xuống cấp trầm trọng.

Agribank đồng hành cùng doanh nghiệp giải bài toán ‘nguồn vốn’

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn thúc đẩy sản xuất kinh doanh, Agribank dành 20.000 tỷ đồng triển khai chương trình tín dụng ưu đãi ngắn hạn dành cho doanh nghiệp lớn với lãi suất thấp hơn lãi suất cho vay thông thường đến 2,0%/năm.