Thổ Nhĩ Kỳ "chế ngự" NATO, kêu gọi xác định quân người Kurd ở Syria là “khủng bố"
Theo hãng tin Reuters, việc nhất trí kế hoạch quốc phòng mới của NATO cho các nước Đông Âu giờ đã trở thành một cuộc chiến ngoại giao. “Thổ Nhĩ Kỳ đang không chế các nước Châu Âu, họ đang cản trở áp dụng kế hoạch quân sự này cho đến khi có được điều mình muốn”, một trong số nhiều nguồn tin tiết lộ với Reuters.
Không chỉ với Mỹ, quan hệ với NATO của Thổ Nhĩ Kỳ cũng không được tốt. |
Được biết, đại diện của Thổ Nhĩ Kỳ tại NATO đã nhận được lệnh không ký duyệt kế hoạch này cho đến khi NATO công nhận lực lượng dân quân người Kurd YPG là quân khủng bố. Tất cả các kế hoạch quân sự của NATO đều phải được tất cả các nước thành viên chấp thuận.
Lực lượng YPG là thành phần chủ lực trong Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), và họ đã là mục tiêu của chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ mới đây. Mặc dù quân người Kurd từ lâu là đồng minh của Mỹ và chiến đấu chống lại tổ chức khủng bố IS, song Ankara coi họ là phân nhánh của Đảng Lao động Kurdistan, một tổ chức đã từng thực hiện nhiều vụ khủng bố ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong khi đó, Ba Lan và ba nước vùng Baltic là Estonia, Latvia và Lithuania đang đề xuất gia tăng ngân sách quốc phòng và tăng cường sự hiện diện quân sự của NATO, với lý do rằng họ đang đối mặt với mối đe dọa gây hấn từ Nga (mặc dù không có chứng cứ rõ ràng).
Những căng thẳng trong việc thực thi kế hoạch quốc phòng đang khiến hội nghị thượng đỉnh NATO lần thứ 70 diễn ra tại London (Anh) sắp tới trở nên không tốt đẹp. Tuy nhiên, Ankara khẳng định họ sẽ chấp thuận kế hoạch nếu liên minh chấp nhận yêu sách của họ.
Động thái của Thổ Nhĩ Kỳ, nếu được xác nhận là có thật, đang càng khiến NATO lâm vào tình thế khó khăn, bởi Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã chỉ trích thành viên liên minh đã không chi khoản ngân sách quốc phòng như đã cam kết. Chỉ có 7 trong số 29 thành viên NATO đang chi ra ít nhất 2% GDP của mình cho quân đội.
Thổ Nhĩ Kỳ là nước có lực lượng quân đội lớn thứ hai trong NATO, và có vị trí chiến lược ở khu vực phía đông khi gần với Nga và khu vực Trung Đông. Tuy nhiên, quan hệ giữa Ankara và Mỹ đang có những bất đồng do nước này vừa mua về hệ thống phòng không S-400 của Nga cũng như đã tiến hành chiến dịch quân sự ở miền bắc Syria.