Tiêm kích Thụy Sĩ “hộ tống” máy bay Nga đến Pháp, Geneva nói “hành động hiếu khách"

RIA Novosti đưa tin, ngày 19/8, hai máy bay chiến đấu của Không quân Thụy Sĩ đã “hộ tống” chiếc máy bay của phi đội đặc biệt Nga trên bầu trời Geneva trong vài phút.

Máy bay chiến đấu F/A-18 Hornet của Không quân Thụy Sĩ hộ tống một máy bay chở khách của Nga. (Ảnh Ria Ngày 19/8/2019)

Vụ việc xảy ra hôm 19/8, khi chiếc máy bay Ilyushin-96 của hãng hàng không Nga đang chở phái đoàn Nga tới Pháp để dự cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Máy bay chở phái đoàn Nga gồm có cả trợ lý Tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov và thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, cũng như các nhà báo Nga, những người sẽ đưa tin về cuộc hội đàm giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống nước chủ nhà Pháp Emmanuel Macron ở miền Nam nước Pháp.

Sau khi hạ cánh, ông Dmitry Peskov đã bình luận về việc máy bay chiến đấu Thụy Sĩ “hộ tống” máy bay của chính phủ Nga.

Ông Peskov nói: “Điều này đã xảy ra. Nó không tệ. Chúng tôi đã gửi công hàm và Thụy Sĩ trả lời rằng đó là một hành động hiếu khách".

Máy bay tiêm kích Thụy Sĩ hộ tống máy bay chở quan chức Nga đến Pháp dự hội đàm giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Pháp Macron. Ảnh Ria

Về phần mình, đại diện của Không quân Thụy Sĩ, Dolphin Alman nói với RIA Novosti rằng việc Không quân nước này điều máy bay tiêm kích “hộ tống” máy bay Nga là một "thủ tục giám sát hàng không thông thường".

Đại diện Không quân Thụy Sĩ nói thêm rằng các chuyến bay như vậy diễn ra thường xuyên và không phụ thuộc vào máy bay của quốc gia nào. Không quân Thụy Sĩ kiểm soát từ 300 đến 400 máy bay từ các nước thứ ba mỗi năm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 19/8 có chuyến thăm Pháp và hội đàm với Tổng thống Emmanuel Macron.

Điện Kremlin cho biết 2 nhà lãnh đạo Nga và Pháp sẽ thảo luận về tình hình Syria, Libya, Vịnh Ba Tư, Ukraine, cũng như Kế hoạch hành động toàn diện chung để giải quyết tình hình xung quanh chương trình hạt nhân Iran.

Trí Dũng (Lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !