Phớt lờ yêu cầu của Triều Tiên, Ngoại trưởng Mỹ vẫn tiếp tục phụ trách đàm phán

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 19/4 cho biết ông vẫn phụ trách nhóm đàm phán hạt nhân với Triều Tiên, sau khi Bình Nhưỡng yêu cầu loại bỏ vai trò của ông khỏi các cuộc đàm phán hạt nhân.

Ngoại trưởng Mỹ Pompeo

Phát biểu tại họp báo sau cuộc họp với Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản theo thể thức 2+2, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo nói: “Không có gì thay đổi cả. Chúng tôi tiếp tục làm việc để đàm phán. Tôi vẫn phụ trách nhóm đàm phán. Tổng thống Donald Trump chịu trách nhiệm về nỗ lực chung”.

Ngoại trưởng Pompeo cũng khẳng định nhóm đàm phán của Mỹ và Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun sẽ tiếp tục dẫn dắt các nỗ lực của Mỹ để đạt được việc phi hạt nhân hóa mà Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã cam kết thực hiện hồi tháng 6 năm ngoái.

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin hôm 18/4, Triều Tiên bất ngờ yêu cầu phía Mỹ thay thế Ngoại trưởng Mike Pompeo bằng một người khác người giàu kinh nghiệm hơn trong cuộc các cuộc đàm phán hạt nhân Triều Tiên - Hoa Kỳ.

Vào tháng Hai vừa qua, cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã được tổ chức tại Hà Nội, cuộc gặp kết thúc mà không có bất kỳ thỏa thuận nào được ký về các bước cụ thể để phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa Triều Tiên và Hoa Kỳ được tổ chức vào ngày 12/6/ 2018 tại Singapore. Lần thứ 2 tại Hà Nội vào ngày 27-28/2/2019. Lãnh đạo hai nước gần đây đã tuyên bố sẵn sàng tiếp tục vòng đàm phán thứ 3.

Trí Đức (Lược dịch)
Từ khóa: tình hình triều tiên bán đảo triều tiên Mỹ triều tiên Phớt lờ yêu cầu của Triều Tiên ông Pompeo khẳng định tiếp tục phụ trách Nhóm đàm phán Phớt lờ yêu cầu của Triều Tiên Pompeo khẳng định tiếp tục phụ trách đàm phán Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đàm phán hạt nhân với Triều Tiên đàm phán hạt nhân Ngoại trưởng Mỹ Pompeo Triều Tiên và Hoa Kỳ hội nghị thượng đỉnh thượng ỉnh Mỹ - Triều trí đức infonet

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !