Nga đáp trả “cực gắt” về những lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Crimea
RIA Novosti đưa tin, Trưởng nhóm công tác về vấn đề luật quốc tế của Cơ quan đại diện thường trực Crimea Alexandr Molokhov tuyên bố, việc Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt mới chống lại Crimea là tiếp tục duy trì “chiến thuật kiểu cao bồi” trong chính sách đối ngoại, nhằm làm gia tăng căng thẳng quốc tế.
Hôm 29/1, Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Crimea, cũng như với quyền Thống đốc Sevastopol Milhail Razvozhaev và 7 cá nhân khác. Đặc biệt là công ty Grand Service Express của Nga, phụ trách hoạt động vận chuyển hành khách bằng đường sắt giữa đất liền Nga và Crimea thông qua cầu Crimea.
Cầu Crimea bắc qua Eo biển Kerch. Ảnh: RIA. |
“Không giống như các nước châu Âu khác hiện đang khá dao động với việc thực hiện gia hạn lệnh trừng phạt chống lại Nga, lần này đến lần khác giống như theo quán tính, thì người Mỹ lại tiếp tục “lấn tới”, hành động một cách không biết “xấu hổ” làm tình trạng căng thẳng quốc tế ngày càng leo thang. Tôi e rằng với chiến thuật “kiểu cao bồi” như vậy thì sớm muộn Mỹ cũng sẽ cãi cọ với cả thế giới”, ông Molokhov nói.
Theo ông Molokhov, Nga không cần để ý đến các chính sách đối ngoại kiểu “hoang tưởng” như này của Mỹ.
Đồng thời, Đại sứ quán Nga tại Mỹ tuyên bố hôm 30/1, các lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với Crimea sẽ không làm thay đổi chính sách của Nga.
“Chúng tôi muốn nhắc nhở các đồng nghiệp của mình rằng lệnh trừng phạt sẽ không thay đổi chính sách đối ngoại của Nga. Các lệnh trừng phạt đó sẽ chỉ làm tổn hại lợi tới ích của chính nước Mỹ và làm suy yếu cơ sở hợp tác cùng có lợi đối với Nga”, theo thông báo của Đại sứ quán Nga tại Mỹ.
Đại sứ quán Nga lưu ý thêm: “Washington tiếp tục tin rằng thông qua các biện pháp trừng phạt, họ sẽ có thể làm suy yếu những thay đổi tích cực đã xảy ra ở Crimea, kể từ khi thống nhất với Nga. Mỹ không thể chấp nhận những thành công của chính quyền Nga trong sự phát triển toàn diện của khu vực này, đặc biệt là việc thực hiện dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn để triển khai các tuyến đường bộ và đường sắt trực tiếp đến bán đảo này”.
Trước đó, Crimea trở thành một khu vực của Nga sau một cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức vào tháng 3/2014, trong đó 96,77% cử tri ở Cộng hòa Crimea và 95,6% cư dân của Sevastopol đã ủng hộ việc sáp nhập vào Nga. Cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức sau cuộc đảo chính ở Ukraine.
Ukraine vẫn coi Bán đảo Crimea là phần lãnh thổ nhưng tạm thời bị chiếm đóng. Moscow đã nhiều lần tuyên bố rằng sự sáp nhập của bán đảo Crimea vào Liên bang Nga không hề trái với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc. Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, vấn đề Bán đảo Crimea đã hoàn toàn khép lại.