Vì sao Đà Nẵng đấu thầu lại dự án xây dựng Nhà máy nước Hòa Liên?

Ngày 1/2, BQL Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng đã phát hành hồ sơ đấu thầu lại dự án xây dựng Nhà máy nước Hòa Liên. Kết quả đấu thầu trước đó được công bố ngày 30/9/2019 đã bị hủy. Vì sao?

Chiều 2/2, ông Nguyễn Hữu Hinh, Giám đốc BQL Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp TP Đà Nẵng, chủ đầu tư dự án Nhà máy nước (NMN) Hòa Liên, xác nhận với PV Infonet đã gửi văn bản cho liên danh trúng thầu là SC5-KCON-HPC-Đại Việt thông báo hủy kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thiết kế, cung cấp thiết bị và xây lắp công trình (EPC) NMN Hòa Liên.

Đà Nẵng từng nhiều lần xảy ra khủng hoảng thiếu nước do nhiễm mặn nên rất cần nguồn bổ sung của NMN Hòa Liên, nhưng nay thì việc xây dựng nhà máy này bị kéo dài vì phải đấu thầu lại! (Ảnh: HC)

Dự án NMN Hòa Liên (công suất 120.000m3/ngày) được HĐND TP Đà Nẵng phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết 2010/NQ-HĐND ngày 19/12/2018. Ngày 7/8/2019, UBND TP Đà Nẵng ban hành Quyết định 3476/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng với tổng mức hơn 1.170 tỉ đồng từ ngân sách TP, nhằm cung cấp bổ sung nguồn nước sạch cho các khu vực quận Liên Chiểu, Thanh Khê, Hải Châu, Sơn Trà và huyện Hòa Vang đến năm 2020.

Theo thông báo kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật gói thầu EPC của dự án NMN Hòa Liên ngày 30/9/2019, nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật là Liên danh Công ty CP Xây dựng số 5- Công ty TNHH ĐTXD KCON, Công ty tư vấn, đầu tư và xây dựng công nghiệp HPC- Công ty CP Đầu tư phát triển nước và môi trường Đại Việt (viết tắt là Liên danh SC5-KCON- HPC- Đại Việt).

Tuy nhiên sau khi kết quả này được công bố, đã có một số doanh nghiệp gửi văn bản đến các cơ quan chức năng và lãnh đạo TP Đà Nẵng đề nghị xác minh, kiểm tra năng lực của Liên danh được chọn. Theo phản ánh của họ, Liên danh nhà thầu SC5-KCON- HPC- Đại Việt không đáp ứng năng lực theo quy định khi tham gia dự thầu. Đồng thời họ cũng tỏ ý nghi ngờ về tính công bằng, minh bạch trong quá trình chọn thầu.

Tại buổi họp báo thường kỳ quý 3/2019 của UBND TP Đà Nẵng, ông Nguyễn Hữu Hinh, Giám đốc BQL Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp TP Đà Nẵng (chủ đầu tư dự án NMN Hòa Liên) xác nhận, thời gian qua có những ý kiến trái chiều về việc đấu thầu xây dựng dự án này.

Tại cuộc tiếp xúc cử tri ngày 3/12, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cho hay, trước tình hình có nhiều ý kiến, khiếu nại sau đấu thầu dự án NMN Hòa Liên thì có thể phải xem xét lại. “Sẽ phải xem xét mức độ như thế nào, và thậm chí là có thể phải hủy kết quả đấu thầu. Mà đã hủy kết quả đấu thầu thì có nghĩa Trưởng BQL dự án phải chịu trách nhiệm như thế nào!” – Ông Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh.

Trao đổi với PV Infonet qua điện thoại chiều 2/2, ông Nguyễn Hữu Hinh cho hay, sau khi thông báo cho liên danh SC5-KCON-HPC-Đại Việt về việc hủy kết quả đấu thầu, ngày 1/2, BQL Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp TP Đà Nẵng đã tiến hành phát hành hồ sơ để tổ chức đấu thầu lại. Theo quy định, 20 ngày sau sẽ tiến hành mở thầu.

Về nguyên nhân của việc hủy kết quả đã đấu thầu trước đó, ông Nguyễn Hữu Hinh cho hay: “Ý kiến của Sở Xây dựng bảo là không được cho nên phải trình đấu thầu lại”. Tuy nhiên, ông Hinh chưa đồng ý nói rõ vì sao Sở Xây dựng Đà Nẵng bảo “không được”. “Chuyện vì sao hủy thì có nhiều vấn đề chứ không phải nói đơn giản, chung chung như rứa là nghe không thuyết phục được đâu!” – Ông Nguyễn Hữu Hinh nói.

HẢI CHÂU
Từ khóa: Đà Nẵng nhà máy nước Hòa Liên Trương Quang Nghĩa Nguyễn Hữu Hinh đấu thầu Sở Xây dựng

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !