Mỹ điều thêm 2 máy bay trinh sát tới Nhật Bản, "quần thảo" bán đảo Triều Tiên

Tờ Korea Times của Hàn Quốc cho hay, Mỹ đã điều động thêm 2 máy bay trinh sát E-8C tới Nhật Bản để tiến hành hoạt động giám sát trên bán đảo Triều Tiên.

Đây là thông tin được tờ Korea Times dẫn lại từ Aircraft Spots, một tài khoản Twitter chuyên theo dõi “các hoạt động quân sự trên không”.

Máy bay trinh sát E-8C của Mỹ có mặt tại căn cứ không quânKadena. (Ảnh: Twitter)

Cụ thể, theo Aircraft Spots, hai máy bay trinh sát E-8C của Mỹ đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Kadena thuộc tỉnh Okinawa của Nhật Bảnvào ngày 6/10. Hai chiếc máy bay này được cho sẽ “nối lại hoạt động tuần tra trên bán đảo Triều Tiên” trong thời gian tới.

Trong đó, một trong hai chiếc E-8C đã qua không phận Nhật Bản để tiến hành một “sứ mệnh trên bán đảo Triều Tiên” vào ngày 9/10. Máy bay trinh sát E-8C có thể thu thập thông tin về “hoạt động di chuyển thiết bị quân sự và binh sĩ” của Triều Tiên, theo Korea Times.

Một trong hai chiếcE-8C đã bay qua không phận Nhật Bản để "tiến hành sứ mệnh trên bán đảo Triều Tiên" vào ngày 9/10. (Ảnh: Twitter)

Đây cũng là lần đầu tiên Mỹ điều động thêm máy bay trinh sát tới căn cứ không quân Kadena của Nhật Bản kể từ đầu năm 2018. Ngoài ra, Mỹ vẫn tiếp tục điều động máy bay trinh sát RC-135W Rivet Joint làm nhiệm vụ tại Hàn Quốc.

Hôm 2/10, Triều Tiên đã cho phóng thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) thế hệ mới Pukkuksong-3. Đây là sự kiện đánh dấu vụ thử vũ khí lần thứ 11 trong năm 2019 của Triều Tiên. Tên lửa Pukkuksong-3 được Triều Tiên phóng thử vào ngày 2/10 có tầm bắn tối đa là 1.900 km và có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân.

Trong khi đó, theo trưởng phái đoàn đàm phán Triều Tiên Kim Myong Gil, các cuộc thảo luận giải trừ hạt nhân giữa Mỹ - Triều diễn ra vào ngày 5/10 tại Thụy Điển đã hoàn toàn thất bại do Washington đến đàm phán với “hai bàn tay trắng”.

Vào tháng 6/2018, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đạt được thỏa thuận tiến tới giải trừ hạt nhân hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên và đổi lại Mỹ cho dừng các cuộc tập trận chung với quân đội Hàn Quốc cũng như gỡ bỏ lệnh trừng phạt với Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, tiến trình đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên đang bị ngưng trệ do Bình Nhưỡng tiếp tục phóng thử tên lửa và hai bên vẫn chưa thể thống nhất phương án giải trừ hạt nhân, theo Sputnik.


Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: máy bay trinh sát Mỹ Nhật Bản bán đảo Triều Tiên máy bay trinh sát E-8C giải trừ hạt nhân đàm phán hạt nhân mỹ triều Kim Myong Gil triều tiên phóng thử tên lửa tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Pukkuksong-3 đầu đạn hạt nhân

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !