Hoàng tử Harry 'học vợ' tự đóng cửa xe

Công tước xứ Sussex thể hiện hành động tương tự vợ một năm trước, khi đến sự kiện kỷ niệm 5 năm Thế vận hội Invictus Games ở London tối 10/9.

Thay vì để nhân viên hoàng gia làm nhiệm vụ đóng cửa theo nghi thức thông thường, Harry đã phá vỡ truyền thống bằng cách tự đóng cửa xe - hành động được cho là khiêm tốn, bắt chước vợ Meghan Markle .

Hoàng tử Harry tự đóng cửa xe khi đến dự tiệc kỷ niệm 5 năm Invictus Games tại Guildhall, trung tâm London tối 10/9. Ảnh:UK Press.

Các nhà quan sát hoàng gia chỉ ra rằng Hoàng tử Harry dường như "tâm tư tương thông" với Nữ công tước xứ Sussex. Tháng 9 năm ngoái, Meghan tự mở và đóng cửa xe khi đến Học viện Nghệ thuật Hoàng gia ở London. Khi đó, người dùng mạng ca ngợi cô là gần gũi vì có cử chỉ bất ngờ.

"Meghan khiến mọi người xung quanh cảm thấy thoải mái, yêu cô ấy vì điều đó", một người bình luận năm ngoái. Trong khi đó, tài khoản người hâm mộ @Harry_and_Meghan_updates, cho rằng: "Wow, họ tỏa ra cùng năng lượng giống nhau".

Đăng lại bức ảnh Harry đóng cửa xe lên Twitter, một người dùng mạng khác viết: "Bố của Archie thật đẹp trai". Một người khác nói thêm: "Yêu vô cùng! Tôi yêu hình ảnh này và tôi yêu Meghan - Harry".

Theo các nhà bình luận hoàng gia, hành động của vợ chồng Công tước xứ Sussex được cho là rất hiếm, báo hiệu cả hai đang có ý định làm mọi thứ "theo cách riêng của họ".

Tác giả William Hanson nói: "Nữ công tước xứ Sussex tự đóng cửa xe là một tín hiệu ngầm cho thấy cô ấy sẽ làm mọi thứ theo cách riêng của mình để thích nghi với chế độ quân chủ Anh. Tôi nghĩ Meghan có thể từng nghĩ rất lâu về chuyện đó trước khi thực hiện hoặc cũng có thể chỉ là thói quen. Nhưng thật thú vị khi hành động này khiến nhiều người chú ý vì thông thường những nhân vật cấp cao có nhân viên riêng làm việc này. Điều đó xuất phát chủ yếu từ lý do an ninh chứ không phải để tạo không khí trang nghiêm hay vì được ân sủng".

Công tước xứ Sussex và các nhân viên, vận động viên của Invictus Games. Ảnh:PA.

Trong sự kiện tối qua, Hoàng tử Harry đã có bài phát biểu cảm động, tôn vinh Invictus Games "thực sự là vinh dự lớn nhất" cuộc đời mình. Trước đám đông, Harry nói: "Chúng ta đã có những con số ấn tượng trong suốt 5 năm qua. Điều duy nhất không xảy ra là chân tay mọc trở lại. Nhưng có một điều tôi có thể đảm bảo với các bạn là sức khỏe tinh thần của mỗi người trong số các cá nhân ngồi đây đều đã hoàn toàn thay đổi".

Thế vận hội Invictus Games được Hoàng tử Harry phát động năm 2014, thu hút hàng nghìn nam nữ thương binh cùng những người tàn tật sử dụng thể thao để phục hồi và truyền cảm hứng cho mọi người khắp thế giới. Kể từ đó, tổ chức phi lợi nhuận này đã triển khai các thế vận hội ở London (Anh), Orlando (Mỹ), Toronto (Canada) và Sydney (Australia). Lần tới, Invictus Games sẽ diễn ra tại The Hague (Hà Lan) vào tháng 5/2020.

Theo Ngôi sao
Từ khóa: Hoàng tử Harry Meghan Markle Nữ công tước xứ Sussex Hoàng gia Anh Thế vận hội Invictus Games Meghan - Harry Gia đinh Hoàng Gia

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !