Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc tới thăm Triều Tiên, Mỹ nói gì?

Sau khi nhận được thông tin Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị thực hiện chuyến thăm tới Triều Tiên, Washington khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bắc Kinh.

Yonhap đưa tin, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị thực hiện chuyến thăm tới Bình Nhưỡng từ ngày 2 – 4/9 theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (người ở giữa) có mặt tại Bình Nhưỡng hôm 2/9. (Ảnh: Yonhap)

Nhiều nguồn tin cho rằng, khả năng chuyến công tác của ông Vương tới Bình Nhưỡng là để hai bên thảo luận về chuyến thăm sắp tới của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tới Trung Quốc.

“Chúng tôi nhận được những báo cáo cho biết, Bộ trưởng Vương Nghị tới thăm Triều Tiên. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đồng minh và đối tác cũng như các thành viên thường trực ở Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bao gồm Trung Quốc”, Yonhap dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ giấu tên.

Chuyến thăm tới Bình Nhưỡng của ông Vương diễn ra trong bối cảnh, Triều Tiên liên tiếp chỉ trích Mỹ trong khi triển vọng về việc nối lại các cuộc đàm phán giải trừ hạt nhân Mỹ - Triều ngày càng trở nên mờ mịt. Còn lâu nay, Trung Quốc được xem là đồng minh thân thiết và có tầm ảnh hưởng lớn đối với Triều Tiên.

Trước đó, trong cuộc gặp vào ngày 30/6 tại khu vực biên giới liên Triều, Tổng thốngMỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã đồng thuận hai bên sẽ nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân trong vòng vài tuần nhưng cho tới nay, chuyện này vẫn chưa xảy ra.

Trong buổi họp báo hôm 30/8, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho hay ông Vương sẽ rời Trung Quốc vào ngày 2/9 để lên đường sang thăm Triều Tiên trong 3 ngày. Tuy nhiên, chi tiết chuyến thăm của ông Vương tới Triều Tiên không được Trung Quốc tiết lộ.

Liên quan tới chuyến thăm vào tuần tới, phát ngôn viên Cảnh Sảng cho hay Trung Quốc muốn đóng vai trò tích cực trong quá trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên và thiết lập sự ổn định lâu dài ở khu vực Đông Bắc Á.

Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Triều Tiên Mỹ Vương Nghị kim jong-un sang thăm trung quốc đàm phán hạt nhân mỹ triều giải trừ hạt nhân

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !