Đến lượt UAE "quay lưng" với Triều Tiên

Một nhà hàng Triều Tiên tại thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) đã buộc phải đóng cửa do áp lực từ lệnh trừng phạt mà Liên Hợp Quốc áp đặt với chính quyền Bình Nhưỡng.

Hôm 21/12, Yonhap đưa tin, theo các nguồn tin tại thủ đô của UAE, nhà hàng Okryu-gwan của Triều Tiên nằm trong khách sạn 5 sao Grand Millennium Al Wahda ở Abu Dhabi, gần đây đã buộc phải ngừng hoạt động.

Nhà hàngOkryu-gwan của Triều Tiên tại Dubai bị đóng cửa hoạt động hồi tháng Ba. (Ảnh: Yonhap)

Đáng nói, nhà hàng của Triều Tiên mới được khai trương đầu tháng 12, song buộc phải ngừng kinh doanh theo yêu cầu của chính phủ UAE. Nguyên nhân được cho xuất phát từ lệnh trừng phạt mà Liên Hợp Quốc (LHQ) áp đặt với Triều Tiên.

Cụ thể, theo lệnh trừng phạt được Hội đồng Bảo an LHQ thông qua ngày 22/12/2017, tất cả các quốc gia thành viên phải đưa công nhân người Triều Tiên hồi hương nhằm ngăn chặn dòng ngoại tệ được chuyển về Triều Tiên.

Ngoài ra, các quốc gia thành viên LHQ có hai năm để thực thi đầy đủ lệnh cấm trên và hạn chót là vào ngày 20/12/2019. Bên cạnh đó, các nước được yêu cầu trình bản báo cáo về hoạt động triển khai lệnh cấm này lên Hội đồng Bảo an vào ngày 22/3/2020.

“Như tôi biết, chính phủ UAE đã không còn tái cấp giấy phép kinh doanh cho nhà hàng Okryu-gwan, cũng như dừng cấp visa cho các nhân viên làm việc tại nhà hàng”, nguồn tin chia sẻ với Yonhap.

Một quan chức làm việc tại khách sạn Grand Millennium Al Wahda cũng không thể khẳng định việc đóng cửa nhà hàng Okryu-gwan là tạm thời hay vĩnh viễn. Song theo ông, nhà hàng Okryu-gwan đã ngừng hoạt động từ vài ngày trước.

Trước đó, một chi nhánh khác của nhà hàng Okryu-gwan hoạt động tại Dubai đã buộc phải đóng cử hồi tháng Ba, khiến nhà hàng Okryu-gwan ở thủ đô Abu Dhabi trở thành cơ sở hoạt động duy nhất của Triều Tiên tại UAE, nhưng nay nó cũng đã bị đóng cửa.

Chuỗi nhà hàng Okryu-gwan đặt trụ sở chính ở thủ đô Bình Nhưỡng lâu nay bị nghi ngờ là nguồn thu ngoại tệ cho chính phủ Triều Tiên.

Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Đến lượt UAE quay lưng với Triều Tiên lệnh trừng phạt nhà hàng Okryu-gwan hồi hương ngoại tệ Bình Nhưỡng

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !