Triều Tiên gọi ông Pompeo là “độc tố cực mạnh”, sẵn sàng cho mọi tình huống với Mỹ

Ngoại trưởng Triều Tiên mới đây phát biểu rằng Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo giống như một “độc tố cực mạnh” và đang làm phức tạp hóa các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa, đồng thời khẳng định Triều Tiên sẵn sàng cho cả hai trường hợp đối thoại và đấu tranh.

Các cuộc đàm phán nhằm giải giáp vũ khí hạt nhân của Triều Tiên đã bị đình trệ sau khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra tại Hà Nội vào tháng 2 đã có kết quả không như mong muốn. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã gặp nhau tại biên giới liên Triều vào cuối tháng 6 vừa qua và đã nhất trí bắt đầu lại các cuộc đàm phán, song hoạt động này vẫn chưa xảy ra.

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho đã có những phát biểu không tốt về ông Mike Pompeo.

Kể từ sau hội nghị thượng đỉnh ở Hà Nội, Triều Tiên đã yêu cầu Mỹ thay ông Pompeo bằng một người khác “chín chắn hơn”, đồng thời hoan nghênh sự thân thiết giữa ông Kim và ông Trump.

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho, người cũng có mặt trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều ở Hà Nội cùng với ông Pompeo, đã gọi người đồng cấp của Mỹ là “độc tố cực mạnh của chính sách ngoại giao Mỹ” và là người “thích đe dọa cấm vận một cách bừa bãi”.

Ông Ri đã đề cập đến những phát ngôn của ông Pompeo trong các cuộc phỏng vấn mới đây, trong đó nói rằng Mỹ sẽ giữ nguyên các hình thức trừng phạt với Triều Tiên cho đến khi nước này có những hành động rõ ràng nhằm phi hạt nhân hóa.

“Ông ấy có thể nói ra những lời nói thiếu suy nghĩ đó, khiến chúng tôi thất vọng và mất niềm tin khi không biết có thể giải quyết được bất kỳ vấn đề nào với một người như vậy hay không”, ông Ri nói.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Triều Tiên cũng cáo buộc ông Pompeo “phủ bóng đen” lên các cuộc đàm phán và tỏ ra quan tâm đến tham vọng chính trị của bản thân hơn là chính sách ngoại giao của Mỹ.

“Nếu Mỹ vẫn mơ mộng có thể đạt được điều gì đó thông qua cấm vận, thì chúng tôi sẽ cho họ hai lựa chọn, hoặc là tiếp tục sống trong giấc mơ đó hoặc là hãy nhanh chóng tỉnh ngộ”, ông Ri nói. “Chúng tôi luôn sẵn sàng đàm phán hoặc đối phó với Mỹ”.

Đặc phái viên Mỹ Stephen Biegun, người dẫn đầu các cuộc đàm phán cấp cao với Triều Tiên, đang ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc) để thảo luận về các biện pháp nhằm bắt đầu lại đàm phán.

“Chúng tôi rất mong đạt được bước tiến trong các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa dựa trên sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau giữa Hoa Kỳ và Triều Tiên, qua đó đạt được kết quả tốt”, phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kim Eun-han cho biết sau khi được hỏi về những phát ngôn của ông Ri.

Triều Tiên đã phóng thử một loạt các loại tên lửa tầm ngắn trong những tuần gần đây để phản đối các cuộc tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc cũng như việc Seoul có thêm những loại vũ khí mới, khiến việc bắt đầu đàm phán trở lại trở nên phức tạp.

Anh Tuấn (lược dịch)
Từ khóa: Triều Tiên Mỹ Hàn Quốc đàm phán phi hạt nhân Mike Pompeo

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Giới phân tích quân sự mô tả kịch bản Nga bị tấn công

Các nhà phân tích quân sự Nga vừa đưa ra một kịch bản giả định, trong đó kẻ thù của nước này sẽ mở một cuộc tấn công chớp nhoáng trên toàn cầu cùng việc nã tên lửa vào cơ sở hạ tầng hành chính-chính trị và quân sự-công nghiệp của Nga.

Khoảnh khắc UAV cảm tử Nga làm nổ tung trạm liên lạc Starlink của Ukraine

Nga vừa công bố video quay cảnh một máy bay không người lái (UAV) cảm tử của họ tấn công phá hủy một trạm liên lạc của Kiev trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Lý do Nga không thể ngăn xuồng không người lái Ukraine tấn công tàu chiến

Kể từ lần đầu tiên được triển khai, xuồng không người lái hải quân (USV) đã trở thành vũ khí đáng gờm của Ukraine, và gây ra tổn thất nặng nề cho Hạm đội Biển Đen của Nga.

Lính Nga cảm ơn Tổng thống Mỹ gửi xe tăng Abrams cho Ukraine

Một trong số những người lính Nga đã cảm ơn Tổng thống Mỹ Joe Biden vì cung cấp xe tăng Abrams cho Ukraine, giúp họ có cơ hội nhận tiền thưởng từ việc phá hủy chúng.

Đang cập nhật dữ liệu !