Bạn trai cũ của Goo Hara gây phẫn nộ sau khi bạn gái qua đời

Sau cái chết của Goo Hara, cư dân mạng tỏ ra tức giận và lập tức buộc tội Choi Jong Bum - bạn trai cũ của cô bởi loạt hành động tàn nhẫn trước đó.

Hôm 24/11, truyền thông Hàn Quốc và toàn thế giới tiếp tục chấn động trước thông tin Goo Hara qua đời tại nhà riêng. Sau lần tự tử bất thành hồi tháng 5, lần này cô đã mãi mãi ra đi ở tuổi 28.

Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng, showbiz Hàn đón nhận hai tin dữ khi cả Sulli và Goo Hara đều lựa chọn cái chết vì căn bệnh trầm cảm một thời gian dài.

Theo tờ Hankyung, ngay sau khi cựu thành viên nhóm Kara qua đời, Choi Jong Bum - bạn trai cũ của nữ ca sĩ đã nhanh chóng chuyển trang cá nhân về trạng thái riêng tư.

Chuyện tình gây tranh cãi đã ảnh hưởng tới sự nghiệp và tâm trạng của Goo Hara

Ngay khi tin Goo Hara qua đời thì mới đây, cư dân mạng lại tiếp tục phát hiện bạn trai cũ của Goo Hara từng có những hành động nhẫn tâm khiến cô bị trầm cảm khi đã từng nhấn like những lời bình luận chửi mắng cô. Những điều này đã gây nên sự phẫn nộ trong lòng cư dân mạng và dư luận Châu Á.

Goo Hara từng là biểu tượng nhan sắc và nổi tiếng của Hàn Quốc, tuy nhiên sự nghiệp của cô thực sự xuống dốc khi vướng phải ồn ào tình ái nặng nề. Tháng 9/2018, Goo Hara tố bạn trai là nhà tạo mẫu tóc Choi Jong Bum bạo hành với những bức hình thâm tím chân tay. Cô còn công khai kết quả khám bệnh cho thấy bị chảy máu cổ tử cung vì xô xát.

Tuy nhiên, bạn trai Choi Jong Bum tố ngược Goo Hara hành hung mình bằng hình ảnh gương mặt bị cào nát. Giữa lúc Goo Hara nhận "gạch đá" vì lùm xùm cào rách mặt bạn trai cũ thì Dispatch đã tung ra đoạn clip ghi lại hình ảnh Choi dọa tung ra clip sex của anh và Goo Hara, khiến cô phải quỳ gối cầu xin.

Ồn ào tình ái trong quá khứ đã khiến sự nghiệp Goo Hara xuống dốc nặng nề.

Sau nhiều lần xét xử, tại phiên tòa diễn ra vào tháng 8 vừa qua, Choi Jong Bum bị kết án một năm sáu tháng tù nhưng cho hưởng án treo vì tội hủy hoại tài sản, tấn công, đe dọa tống tiền. Ngay sau đó, Choi Jong Bum kháng cáo. Thời điểm đó, Goo Hara bức xúc trước hành động của bạn trai. Cô cho rằng cần có hình phạt nặng hơn để trừng trị Choi Jong Bum.

Trước đó vào tháng 5/2019, Goo Hara từng tự tử bất thành vì căn bệnh trầm cảm. Cựu thành viên KARA chia sẻ trên trang cá nhân: "Phải giả bộ vui vẻ trong khi bản thân mệt mỏi. Giả bộ như không có gì trong khi bản thân lại đau đớn. Sau khi sống với từng đó áp bức, bên trong tôi như đã vỡ vụn thành trăm mảnh".

T.K/VNN
Từ khóa: Goo Hara Sao Hàn

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !