Lễ khai giảng "đặc biệt" ở ngôi trường biệt lập giữa lòng Bản Vẽ

Ngày 4/9, trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) Trung học cơ sở (THCS) xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương (Nghệ An) đã tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2019-2020. Đây là ngôi trường đầu tiên trên địa bàn Nghệ An tổ chức Lễ khai giảng sớm trong điều kiện thời tiết mưa lũ đang diễn biến phức tạp.

Lễ khai giảng năm học mới 2019-2020 tại trường PTDTBT THCS Hữu Khuông, huyện Tương Dương sáng nay 4/9.

Nằm sâu trong lòng hồ Thủy điện Bản Vẽ, trường PTDTBT THCS Hữu Khuông còn nhiều khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất khi cách trung tâm huyện Tương Dương gần 60km. 

Trong năm học 2019-2020, nhà trường đã đón 39 em học sinh vào lớp 6, nâng tổng số học sinh toàn trường lên 170 em. Các học sinh ở đây chủ yếu là người đồng bào dân tộc Thái, Mông và Khơ mú.

Đường xá đi vào trung tâm xã Hữu Khuông vô cùng khó khăn và trắc trở.

Đường xá đi vào trung tâm xã Hữu Khuông vô cùng khó khăn và trắc trở.

Thầy Nguyễn Đức Sơn - Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Hữu Khuông cho biết: Hiện toàn trường có 170 em, trong đó có 150 (khoảng 90%) các em ở bán trú. Các em học sinh đa số phải đi học bằng xuồng, rồi đi bộ qua những con đường mòn nhỏ dốc, mới đến được trường.

“Nhà trường có 20 thầy cô giáo đang công tác và giảng dạy tại đây. Các thầy, cô giáo đều là những người con của bản làng trong huyện Tương Dương. Dù cuộc sống còn vất vả, khó khăn nhưng tập thể giáo viên chúng tôi luôn cố gắng, nỗ lực, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao”, thầy Sơn cho biết thêm.

Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Văn Thông đánh trống khai giảng năm học mới tạirường PTDTBT THCS Hữu Khuông.

Đánh trống và phát biểu tại Lễ khai giảng ở Trường PTDTBT THCS Hữu Khuông, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Văn Thông đã biểu dương tinh thần vượt khó của thầy và trò nơi đây và mong rằng, các thầy, cô giáo và các em học sinh sẽ luôn phát huy những thành tích đã đạt được, phấn đấu đạt kết quả cao trong năm học mới 2019-2020.

Cũng dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và nhóm thiện nguyện Niềm Tin đã tặng những món quà ý nghĩa cho thầy cô và học sinh Trường PTDTBT THCS xã Hữu Khuông với số tiền 230 triệu đồng để trang bị, mua sắm các cơ sở vật chất, đồ dùng học tập cho các em học sinh trong năm học mới.

Việt Hòa
Từ khóa: Lễ khai giảng năm học 2019-2020 Hữu Khuông lòng hồ Bản Vẻ khó khăn Tương Dương Nghệ An

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Diễn viên Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian diễn ra hôn lễ

Đám cưới của nữ diễn viên Midu và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

Chuyện cảm động ở khu dân cư thấy nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến đêm

Thương bé gái 1 tuổi theo mẹ đi giao hàng, những phụ nữ tốt bụng ở ngõ 885, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội âm thầm hỗ trợ chỗ ở, miễn giảm học phí, san sẻ bỉm sữa, thức ăn…

Đang cập nhật dữ liệu !