Tuổi thơ xa nhà từ năm mới 9 tuổi của Văn Hậu qua lời kể của gia đình

Trận chung kết SEA Games 30 vào tối nay 10/12, chỉ còn vài phút khi trận đấu diễn ra, ông Đoàn Quốc Thắng - bố Văn Hậu đã bồi hồi nhắc lại tuổi thơ ít kỷ niệm cùng gia đình của Hậu với PV Infonet.

ÔngĐoàn Quốc Thắng lục lại tủ đồ kỉ vật, lấy ra tấm ảnh lúc Văn Hậu chưa đi học trung tâm bóng đá với niềm xúc động với những kí ức về cậu con trai của mình.

Cầm tấm ảnh cách đây 19 năm, tấm ảnh mặc dù được chụp năm 2010 nhưng nhìn vẫn còn rõ màu khi Văn Hậu đi thi giải huyện nhà đoạt giải.

"Hậu xa nhà từ năm 9 tuổi là mới học lớp 4 thôi các chú à? - Bác Thắng bồi hồi nhớ lại.

Theo ông Thắng: "Hồi đó nó ham mê bóng đá lắm, đi thi giải huyện nhà, các giải của trường đều đạt giải. Nhà trường thấy có năng khiếu, gia đình tôi cũng thấy thế nên vào đợt tuyển chọn ở các trường thì Hậu được chọn vào trung tâm ở trên Thái Bình.

Năm đó Hậu mới được 9 tuổi, người gầy nhẳng. Thực sự gia đình rất lo lắng và nhớ Hậu lắm khi nó đi học xa nhà. Nhưng được cái cuối tuần (vào mỗi thứ 7), trung tâm lại cho các cháu về nhà 2 ngày nghỉ cuối tuần nên gia đình cũng... đỡ nhớ".

Tấm ảnh đội bóng có hình ảnh Văn Hậu lúc nhỏ được treo trang trọng giữa phòng khách của ngôi nhà.

Cũng theo ông Thắng: "Đến đầu năm lớp 6 tức là mới chỉ 2 năm sau khi học ở Thái Bình, Hậu được gọi lên học ở Hà Nội. Từ đó chúng tôi ít có thời gian lên gặp cháu hơn. Khi ấy điều kiện kinh tế không cho phép.

Cả năm chúng tôi lên thăm được nó 1 lần vào ngày họp phụ huynh cho các em. Vì ở trung tâm em nó theo học chỉ họp phụ huynh 1 lần trong 1 năm".

Nói về tính tình của Hậu, ông Thắng kể: "Hồi bé tính tình nó cũng hiếu động lắm. Có những lúc quậy phá, nó vẫn bị tôi đánh như thường, chứ tôi không hề chiều con.

Vì xa nhà từ lúc còn nhỏ nên cháu cũng không có nhiều kỉ niệm cùng gia đình. Dù bố mẹ rất thương con, nhưng tình thương cũng chỉ biết để trong lòng mà thôi".

Như Infonet đưa tin trước đó, tối qua Văn Hậu đã điện về cho gia đình và ông Thắng cũng có những lời khuyên cho cậu con trai: "Một là đá bóng chú ý tránh chấn thương, va chạm với các cầu thủ khác. Nhìn các trận đá trước, thấy con trầy xước chân tay khi ngã thương lắm.

Hai là chú ý 2 cầu thủ bố thấy nguy hiểm nhất của U22 Indonesia là số 20 với số 10 bên đội bạn con nhé. Nhất là số 20, nó cùng cánh con đó, nó khỏe lắm. Con phải đề phòng đừng để cuốn hút quá, dễ đưa vào bẫy phạm lỗi" - bố Văn Hậu nói.

Một số hình ảnh về những thành tích mà Văn Hậu đã đạt được, được gia đình trang trọng đặt trong tủ ở giữa nhà được PV Infonet ghi nhận:

Nói thêm về trận đấu tối nay giữa U22 Việt Nam gặp U22 Indonesia, ông Thắng cũng mạnh dạn dự đoán, tỷ số 1-0 nghiêng về đội tuyển U22 Việt Nam, nhưng bàn thắng sẽ đến ở hiệp 2 trân đấu.

Quang Hùng
Từ khóa: Văn Hậu Việt Nam Thái Lan U22 Đội Tuyển Lào SEA Games 30 Park Hang-seo Indonesia

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !