Vingroup bắt đầu săn đầu người cho "Silicon Valley" - VinTech City từ các trường đại học

VinGroup sẽ lập tức đầu tư 250 triệu đồng hỗ trợ cho CLB công nghệ và khởi nghiệp từ các trường Đại học, chỉ cần họ thấy chương trình hoạt động của CLB đó đổi mới – sáng tạo và thiết thực cho xã hội hay nền kinh tế.

Nhằm bước đầu thực hiện hóa giấc mơ "Silicon Valley" - Vintech City của mình, Vingroup đã bắt đầu khởi động Quỹ đổi mới sáng tạo Vingroup.

Theo bà Trương Lý Hoàng Phi – giám khảo trong cuộc thi giữa các CLB Khoa học tại các trường đại học để giành phần học bổng 250 triệu đồng từ quỹ nói trên của Vingroup, thì kết quả sẽ có vào ngày 31/5 tới.

Vintech City sẽ đưa những chương trình hoạt động/dự án bắt buộc và các CLB cũng có thể tự sáng tạo chương trình/dự án riêng cho bản thân mình. Căn cứ vào cách triển khai chương trình – đề bài mà Vintech City đưa ra hoặc chương trình riêng, Vintech City sẽ chọn ai là người thắng cuộc. Tất nhiên, những yếu tố như đổi mới – sáng tạo và ứng dụng được vào cuộc sống hay tác động tích cực lên nhiều người luôn được ưu tiên hàng đầu.

Vingroup bắt đầu săn đầu người cho Silicon Valley - VinTech City từ các trường đại học - Ảnh 1.

Bà Trương Lý Hoàng Phi (phải).

"Sở dĩ các startup về công nghệ luôn chọn Singapore để khởi nghiệp không chỉ vì đây là trung tâm tài chính, mà còn vì đảo quốc này có nhiều nhân tài về công nghệ. Để có thể theo kịp bước chân của Singapore, nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam đã có những hành động thiết thực, tiêu biểu như Vingroup với dự án VinTech City – được phát triển theo mô hình của Silicon Valley của Mỹ, với mục đích chính là thương mại hóa các ý tưởng đổi mới – sáng tạo thành các sản phẩm cụ thể.

Có thể nói, con đường biến Việt Nam trở thành một hub về công nghệ như Silicon Valley còn rất xa, thế nên chúng ta cần phải bắt đầu ngay từ bây giờ, bằng cách đầu tư phát triển vào các sinh viên trong các trường đại học. Và sau này có thể là các nhà nghiên cứu – giảng viên với dự án TechPlus, nhằm nâng cao chất lượng lẫn số lượng nhân lực trong ngành công nghệ Việt Nam", Shark Phi giới thiệu.

Nền bóng đá Việt Nam có thể đạt được thành tựu như trong 2 năm gần đây là nhờ rất lớn vào sự ươm mầm – trồng cây của các CLB bóng đá trên khắp Việt Nam, khi họ đã đổ rất nhiều tiền để đào tạo cả chuyên môn và văn hóa cho các tuyển thủ ngay từ khi còn rất nhỏ. Thế nên, bà Phi hy vọng sự "ươm mầm" của Vingroup tại các trường Đại học sẽ mang lại nhiều nhân lực chất lượng cao cho VinTech City trong tương lai.

VinTech City là một phần trong chiến lược đưa công nghệ trở thành mảng kinh doanh chính của Vingroup trong tương lai. Bên cạnh đó, để thực thi chiến lược này, Vingroup còn thành lập Công ty VinTech – tập trung nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI), sản xuất phần mềm và nghiên cứu phát triển các nguyên vật liệu thế hệ mới, Viện nghiên cứu dữ liệu lớn, cùng Quỹ đầu tư chung cho mảng công nghệ.

Tháng 3 vừa qua, Vingroup chính thức khai trương Công ty VinTech Hàn Quốc tại thành phố Daegu, nhằm nghiên cứu ứng dụng các công nghệ IoT, trí tuệ nhân tạo, robotics và phát triển các sản phẩm, giải pháp về ôtô, xe máy, nhà máy thông minh. VinTech Hàn Quốc trực thuộc VinTech và có mức đầu tư khoảng 11 triệu USD.

Theo Trí Thức Trẻ - cafebiz.vn
Từ khóa: vingroup

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

Chuyện cảm động ở khu dân cư thấy nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến đêm

Thương bé gái 1 tuổi theo mẹ đi giao hàng, những phụ nữ tốt bụng ở ngõ 885, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội âm thầm hỗ trợ chỗ ở, miễn giảm học phí, san sẻ bỉm sữa, thức ăn…

Jennifer Lopez mặc nội y khoe đường cong ở tuổi 55 khiến gái trẻ phải ghen tỵ

Jennifer Lopez khoe đường cong nghẹt thở trong loạt ảnh quảng cáo nội y mới.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Phía sau chuyện nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm xôn xao mạng

Tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, Phượng Mùi Mấy không chọn công việc văn phòng do vướng bận con nhỏ. Hàng ngày, cô chở theo con gái 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm mới về chỗ trọ.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Đang cập nhật dữ liệu !