Hải quân Mỹ hủy tập trận, dồn quân tới Trung Đông, tướng Iran đe dọa "lạnh gáy"

Hải quân Mỹ đã cho hủy bỏ cuộc tập trận chung với quân đội Morocco để di chuyển tới Trung Đông, sau khi Tướng hàng đầu Iran bị Mỹ sát hại ở Iraq khiến căng thẳng khu vực leo thang nhanh chóng.

Trang tin USNI News dẫn thông báo từ hải quân Mỹ hôm 4/1 cho hay, tàu tấn công đổ bộ USS Bataan và Đơn vị Viễn chinh Hàng hải số 26 đã được tái điều động tới Trung Đông sau khi hủy bỏ cuộc tập trận chung với quân đội Morocco.

Chiến hạm của hải quân Mỹ. (Ảnh: Sputnik)

Vào sáng sớm ngày 4/1, chia sẻ với CNN, Lầu Năm Góc cho biết quân đội Mỹ đang điều động thêm 2.800 binh sĩ tới khu vực Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Irangia tăng nhanh chóng, sau khi Tổng thống Donald Trump hạ lệnh tiêu diệt Tướng Qasem Soleimani, Chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Tổng thống Iran Hassan Rouhani trước đó nhấn mạnh rằng, sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Trung Đông sẽ chỉ ngăn cản các nước trong khu vực tìm kiếm nền hòa bình.

Hôm 3/1, quân đội Mỹ đã dùng máy bay không người lái (UAV) tấn công gần sân bay quốc tế Baghdad của Iraq. Hậu quả, cuộc tấn công của Mỹ khiến TướngSoleimani thiệt mạngcùng 6 người khác bao gồm các quan chức cấp cao của Lực lượng Huy động  nhân dân Shia (PMF) của Iraq. 

Về phần mình, Mỹ nhấn mạnh việc tiêu diệt Tướng Soleimani là cần thiết để ngăn chặn những cuộc tấn công tiềm tàng nhằm vào công dân Mỹ. Tuy nhiên, Tehran tuyên bố sẽ trả thù cho cái chết của Tướng Soleimani.

Trong khi đó, CNN dẫn lời quan chức Mỹ giấu tên cho hay, chính quyền của Tổng thống Trump  được cho đang chờ đợi đòn phản công từ phía Iran sau cái chết của Tướng Soleimani.

Theo đó, chính quyền Mỹ đã cảnh báo giới nghị sĩ trong nước về khả năng xảy ra các cuộc tấn công trả thù từ phía Iran “trong vài tuần tới”. Tuy nhiên, giới chức Lầu Năm Góc và cơ quan tình báo Mỹ lại cho rằng, đòn phản công của Iran sẽ diễn ra “trong vài ngày tới”.

Cũng theo vị quan chức Mỹ, quân đội và cơ quan tình báo Mỹ đang “bất đồng quan điểm” về thời điểm Iran sẽ tấn công đáp trả nhằm vào lãnh thổ Mỹ và ở nước ngoài, song các lực lượng vũ trang Mỹ hiện được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

Giới chức trong chính quyền của Tổng thống Trump khẳng định, Iran sẽ trả thù nhưng lại không thể xác minh thời điểm, địa điểm và cách thức mà Tehran tiến hành.

Một quan chức khác cũng nói với CNN rằng, chính quyền của Tổng thống Trump nhận định đòn đáp trả của Iran có thể tới “trong vài tuần hoặc vài tháng tới” như từng làm trong quá khứ.

Thậm chí, người kế nhiệm của Tướng Soleimani là Tướng Esmail Ghaani đã đưa ra tuyên bố “hãy kiên nhẫn, các người sẽ nhìn thấy thi thể của người Mỹở khắp khu vực Trung Đông”.

Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Hải quân Mỹ hủy tập trận dồn quân tới Trung Đông Tướng Iran đe dọa lạnh gáy Mỹ tiêu diệt chỉ huy lực lượng của iran mỹ tiêu diệt tư lệnh iran mỹ không kích sân bay Baghdad căng thẳng mỹ iran tướng Soleimani bị mỹ tiêu diệt mỹ điều thêm quân tới trung đông

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !