Trung Quốc tiết lộ thời gian thử nghiệm vắc-xin phòng Covid-19

Tại cuộc họp báo hôm 21/1, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc Xu Nanping đã tiết lộ khi nào vắc-xin phòng Covid-19 sẽ bắt đầu được thử nghiệm lâm sàng.

RIA Novosti đưa tin, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc Xu Nanping cho hay, các thử nghiệm lâm sàng cho loại vắc-xin phòng chống Covid-19 ở Trung Quốc sẽ được bắt đầu sớm nhất vào cuối tháng 4/2020.

Nhân viên y tế trong phòng thí nghiệm tại Vũ Hán. Ảnh: RIA.

Ông Xu Nanping nói thêm rằng, việc thử nghiệm vắc-xin không chỉ ở Trung Quốc mà sẽ được thực hiện đồng bộ với các quốc gia khác.

Hôm 20/2, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố, họ sẽ nhận được kết quả từ hai thử nghiệm thuốc mới cho phòng chống Covid-19 trong khoảng 3 tuần.

Theo tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, một trong những thử nghiệm tìm kiếm loại thuốc để chống lại Covid-19 là sự kết hợp của hai loại thuốc kháng HIV/ lopinavir và ritonavir. Loại thuốc thứ hai là thuốc chữa Ebola remdesivir, được sản xuất bởi công ty công nghệ sinh học Mỹ Gilead. Nó đã được thử nghiệm trong đợt dịch Ebola ở Congo năm 2018, song không công hiệu để chống lại virus đó.

Theo các chuyên gia, thuốc đang thử nghiệm trên người và các bác sĩ đang chờ kết quả từ những người được điều trị bằng thuốc này. Được biết, các thử nghiệm này được tiến hành theo khuyến nghị của các chuyên gia WHO.

Đầu tháng 2, WHO đã kêu gọi quyên góp 675 triệu USD cho một kế hoạch phản ứng chiến lược đối với dịch viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 gây ra. Phần lớn khoản tiền này sẽ được dành để hỗ trợ cho các nước có rủi ro cao.

“Thông điệp của chúng tôi dành cho cộng đồng quốc tế là hãy đầu tư ngay hôm nay, nếu không sẽ phải trả giá đắt hơn sau này”, ông Ghebreyesus nói. Đồng thời, ông Ghebreyesus lưu ý rằng khoản tiền tài trợ là ít hơn nhiều so với hóa đơn chúng ta sẽ phải trả nếu không đầu tư ngay bây giờ.

Theo dữ liệu từ Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc, tính đến sáng ngày 21/2, thế giới ghi nhận 2.247 người tử vong và 76.727 người nhiễm. Tổng cộng 11 ca tử vong bên ngoài Trung Quốc đại lục ở Philippines, Nhật Bản, Pháp, Đài Loan, Hong Kong, Hàn Quốc và Iran.

Thanh Bình (lược dịch)
Từ khóa: Trung Quốc coronavirus Vũ Hán bệnh viêm phổi coronavirus mới 2019-nCoV Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc Hồ Bắc Covid-19 virus corona Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dịch viêm đường hô hấp cấp WHO Tổ chức Y tế Thế giới

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !